Bài viết của một phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-08-2014] Một thẩm phán tại tòa án quận Hòa Bình thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã đưa ra phán quyết của mình trong một vụ xét xử ly hôn có liên quan đến một học viên Pháp Luân Công vào ngày 21 tháng 07 năm 2014. Vị thẩm phán đã ra phán quyết chống lại người học viên vì một quy chế nội bộ bắt buộc.

Không có nguyên tắc cụ thể nào trong những vụ ly hôn liên quan đến các học viên. Tuy nhiên, nhiều thẩm phán tuân thủ nội quy này, nó yêu cầu mọi loại phán quyết đều chống lại các học viên Pháp Luân Công.

Thẩm phán từ chối chấp nhận bằng chứng do học viên cung cấp

Giấy tờ ly hôn đã được nộp tại tòa án quận Hòa Bình vào ngày 19 tháng 12 năm 2013. Vợ của người học viên đến Đội An ninh Nội địa quận Hòa Bình, yêu cầu bản sao các tài liệu nói rõ việc chồng bà đã bị giam trong một trung tâm tẩy não vào năm 2012 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, bà đã gửi những tài liệu này đến tòa án làm bằng chứng rằng chồng mình là một học viên.

Trong suốt phiên xét xử, người vợ không ngừng nói lên rằng chồng mình tu luyện Pháp Luân Công. Vị thẩm phán đã hướng dẫn thư ký xóa các từ Pháp Luân Công ra khỏi biên bản tòa án. Thẩm phán thụ lý vụ xét xử này, Tống Khải, đã phát biểu rằng dựa theo bằng chứng thì quyền chăm sóc con nên được trao cho người chồng. Tuy nhiên, thẩm phán Tống đáp lại bằng tuyên bố: “Cấp trên của tôi sẽ không chấp nhận việc này,” và đã ra phán quyết chống lại người chồng.

Trình Hưng Kiều, phó giám đốc tòa án – người phụ trách trường hợp này đã từ chối nhận các cuộc gọi từ người chồng trước phiên xét xử. Trình đã gửi một thông điệp đến người chồng thông qua một người thứ ba, tuyên bố rõ rằng trong bất cứ trường hợp nào liên quan đến học viên Pháp Luân Công thì phán quyết sẽ chống lại học viên, theo các quy chế nội bộ.

Người chồng đã kháng án tới tòa án trung thẩm Thẩm Dương.

Các bên liên quan tới việc bức hại trong một vụ án ly hôn dân sự:

Trình Hưng Kiều (程兴桥), phó giám đốc tòa án quận Hòa Bình: 86-15640569111 (Di động)

Tống Khải (宋凯), thẩm phán thụ lý án tại tòa án quận Hòa Bình: 86-24-83219539, 86-15640532712 (Di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/11/沈阳市法院践踏法律的“内部规定”-295855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/26/2694.html

Đăng ngày 19-10-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share