Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2014] Là người tu luyện, tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta cần phải tín Sư tín Pháp. Tuy nhiên, khi đối mặt với tình huống cụ thể, đặc biệt là khi một người đang ở trong khổ nạn, là lúc nhìn nhận rõ tầng thứ tâm tính của một người, thật không dễ dàng gì để thực sự đạt được chân chính “tín Sư tín Pháp.”

Tôi cảm thấy rằng, thực sự tin vào Pháp không chỉ đơn thuần chỉ là cảm tình đối với Sư phụ, hay nguyện vọng tín Sư tín Pháp, hoặc giả thể ngộ hay quan niệm bản thân. Bất cứ khi nào niệm đầu của chúng ta xung đột với Pháp hoặc chúng ta còn hoài nghi, thì đó không phải thực sự tín Sư tín Pháp.

Để có được niềm tin thực sự thì vấn đề cốt lõi là phải lý giải Pháp sâu sắc. Thực chất nó chính là làm mọi việc chiểu theo Sư phụ và Pháp. Nếu chúng ta không thể lý giải Pháp một các sâu sắc và đúng đắn, thì làm sao trong khổ nạn và đại quan chúng ta có thể làm tốt được, làm thế nào mà Pháp có thể triển hiện thần uy cho chúng ta được? Làm thế nào chúng ta có thể duy trì vĩnh hằng bất chấp những khó nạn?

Chắc chắn rằng tín Sư tín Pháp là bảo chứng căn bản cho sự viên mãn của chúng ta. Mỗi bước đi trên con đường tu luyện của chúng ta đều yêu cầu phải chân chính và chuẩn xác với các yêu của Sư phụ và Pháp. Chỉ có thông qua việc không ngừng học Pháp, không ngừng đề cao tâm tính trong mỗi ý niệm mỗi hành động của mình, thì chúng ta mới có thể đạt được tín Sư tín Pháp một cách chân chính.

Các đệ tử Đại Pháp phải gánh chịu tổn thất nặng nề trong cuộc bức hại này là vì chưa thực sự tín Sư tín Pháp.

Trong các trại lao động tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các trung tâm tẩy não, theo mật lệnh của Giang Trạch Dân: “Chết trong khi bị giam giữ thì được tính là tự sát,” nên các cảnh sát và lính canh đều không sợ hãi, họ dùng các khốc hình điên cuồng bức hại các đệ tử Đại Pháp. Nhiều đồng tu đã không minh bạch các Pháp lý và đã không thể giữ vững chính niệm.

Chính niệm kiên định không thể lay chuyển chính là bảo chứng căn bản để đột phá những khổ nạn to lớn bởi vì khi đó nó sẽ giải thể đi cái cớ mà cứu thế lực vin vào để bức hại. Nếu chính niệm của chúng ta không mạnh, thì làm sao chúng ta có thể trợ Sư? Chúng ta sẽ chỉ là người thường nếu chúng ta không có chính niệm. Làm sao một người thường có thể đánh bại tà ác được?

Nhiều đồng tu đã từng bị bức hại tàn khốc và đã rút ra được những bài học giáo huấn phụ diện, và không dám giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp nữa. Kỳ thực là vì họ không nhìn ra được thực chất của vấn đề.

Qua những bài viết đăng trên Minh Huệ và những đồng tu ở xung quanh chúng ta, chúng ta thấy rằng chỉ cần một người có thể chiểu theo Pháp, kiên định giữ vững chính niệm, từ bi cứu độ chúng sinh, bao gồm cả các lính canh và tù nhân, dùng trí huệ giảng chân tướng, thì người đó sẽ rất nhanh chóng thoát ra khỏi nhà tù hoặc trại giam.

Tuy nhiên, người mà chính niệm không đầy đủ hay thiếu chính niệm, có tâm sợ hãi, tâm tranh đấu, tâm oán hận, và hận thù khống chế họ, thì thậm chí họ phải đối mặt với bức hại thảm khốc hơn.

Đương nhiên, cuộc bức hại không chỉ là thống khổ về nhục thân; một phương diện trọng yếu hơn đó là sự hủy hại tầng thứ tu luyện của một người. Xét cho cùng, nguyên nhân chính bị bức hại là do đang đi chệch khỏi con đường mà Sư phụ đã an bài, và kết quả là không chân chính tín Sư tín Pháp.

Nhiều đồng tu vẫn chưa thoát ra khỏi cái bóng của cuộc bức hại. Kỳ thực đây chính là điều mà cựu thế lực muốn. Chúng muốn chúng ta ly khai khỏi Pháp và rớt tầng thứ! Nhưng Sư phụ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, trong đó có cả những người đã mắc lỗi nghiêm trọng trong tu luyện.

Sự từ bi của Sư phụ là vô lượng. Tôi thành tâm hy vọng rằng những đồng tu, những người đã từng bỏ lỡ mất cơ duyên mà chúng ta đã chờ đợi từ hàng nghìn năm. Hãy nhanh chóng quay trở lại! Hãy trân quý sự cứu độ của Sư phụ và đừng làm Sư phụ thất vọng thêm nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/31/-你真“信师信法”了吗–295388.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/11/2458.html

Đăng ngày 01-09-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share