Bài viết của một học viên ở Ý

[MINH HUỆ 19-11-2013] Buổi công chiếu bộ phim tài liệu đoạt giải Trung Quốc tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng, đã được tổ chức tại Rạp Massimo tại Bảo tàng Phim Quốc gia ở Turin, Ý.

Sự kiện được tổ chức bởi Uỷ ban Tây Tạng và Nhân Quyền của Hội đồng Vùng Piedmont, ngoài ra còn có Bảo tàng Phim Quốc gia và chính quyền vùng Piedmont cùng đồng tài trợ cho sự kiện này. Cả khán phòng 150 chỗ ngồi đã chật kín người xem.

Bộ phim Trung Quốc tự do được sản xuất bởi Đài truyền hình Tân Đường Nhân và nhà làm phim tài liệu nhân quyền nổi tiếng, ông Michael Perlman vào năm 2012. Bộ phim kể về câu chuyện của hai người Trung Quốc bị bức hại nghiêm trọng vì không từ bỏ niềm tin của họ vào Pháp Luân Công

Bộ phim phơi bày rất nhiều tội ác chống lại nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm các trại lao động nô lệ và hành động mổ cướp nội tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống.

Nhiều khán giả đã thật sự bị sốc bởi sự tàn ác đê hèn và bản chất tà ác của Đảng. Sau khi buổi chiếu phim kết thúc, họ đã bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công.

Một phụ nữ đang đọc áp phích quảng cáo của bộ phim Trung Quốc tự do được trưng bày tại Rạp Massimo ở Turin, Ý.

Ban tổ chức giới thiệu bộ phim tài liệu Trung Quốc tự do cho khán giả.

Mọi người tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Khán giả ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Nhiều khán giả cảm thấy thật khó tin khi biết được rằng những người tu luyện theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn lại bị đàn áp ở Trung Quốc.

Hầu như tất cả các khán giả đều ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án hành động mổ cướp nội tạng sống của chính quyền Trung Quốc. Họ cũng lấy một số tài liệu thông tin để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Hai giáo viên trung học đã đề nghị chiếu bộ phim tại trường học của họ để giúp các học sinh trong trường biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp. Chủ tịch của một hội luật sư hỏi liệu bộ phim có thể được chiếu tại cuộc họp hàng tháng kế tiếp của ông ấy hay không.

Một khán giả nói trong một cuộc phỏng vấn rằng các học viên Pháp Luân Công là “những vị thánh thời hiện đại”. Ông nói thêm: “Tôi nhìn thấy lịch sử đang được lặp lại. Ý chí kiên cường mà các học viên Pháp Luân Công không ngừng thể hiện là thiêng liêng giống như các Kitô hữu bị bức hại dưới thời Đế chế La Mã.”

Một vài sinh viên học tiếng Trung Hoa nói rằng họ chưa từng nghe nói về Pháp Luân Công. Sau khi xem xong bộ phim, họ bày tỏ mong muốn được biết thêm về môn tu luyện này.

Khán giả từ các tầng lớp xã hội khác nhau đã bày tỏ một mong muốn chung rằng ĐCSTQ phải ngay lập tức chấm dứt đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Rất nhiều người đã lấy thêm các tờ bướm để phân phát chúng cho gia đình và bạn bè của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/19/意大利民众-法轮功学员是现代的圣徒-282894.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143563.html

Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share