Một số trường hợp về học viên Pháp Luân Công lớn tuổi bị giam cầm vì đức tin của họ
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-06-2026] Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thi hành chiến dịch nhắm vào Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999, một lượng lớn những công dân Trung Quốc tuân thủ pháp luật đã bị bắt giữ và kết án chỉ vì kiên định với đức tin của mình. Ngay cả những học viên lớn tuổi cũng không ngoại lệ . Báo cáo này liệt kê các trường hợp gần đây.
Ba trường hợp tử vong trong tù năm 2023
Tháng 3 năm 2023, bà Hiệp Văn Tú, 77 tuổi, ở Trùng Khánh, đã qua đời khi đang thi hành án ba năm tại Nhà tù nữ thành phố Trùng Khánh. Gia đình bà không hề được thông báo về sự ra đi này, và họ chỉ biết chuyện khi hạn tù của bà kết thúc vào tháng 4 năm 2024.
Vào ngày 13 tháng 7 năm 2023, bà Mưu Vĩnh Hà, 75 tuổi, ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, qua đời khi đang thi hành án sáu năm tại Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Bà đã bị tra tấn vô cùng dã man đến mức cuối cùng không thể tiêu hóa được thức ăn. Thế nhưng các lính canh lại cáo buộc rằng bà đang “tuyệt thực”.
Vào ngày 14 tháng 10 năm 2023, ông Vương Tự Chu, 74 tuổi, ở huyện Xã Kỳ, tỉnh Hà Nam, đã qua đời trong khi đang thụ án 3,5 năm tại Nhà tù thành phố Tân Mật. Ông đã bị bạo hành đến mức lâm bạo bệnh vào tháng 9 năm 2023, thế nhưng chính quyền nhà tù chưa bao giờ cung cấp cho ông bất kỳ sự chăm sóc y tế nào. Phải đến 10 phút sau khi ông qua đời, họ mới đưa ông đến bệnh viện.
Vẫn đang bị giam cầm
Ngày 13 tháng 3 năm 2026, ông La Thục Hoa, 86 tuổi, ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt tại nhà và bị đưa đến Bệnh viện bệnh truyền nhiễm Tân Hương với lý do có “một vệt mờ trên phổi”. Cảnh sát đe dọa sẽ giam giữ ông sau quá trình điều trị. Bức hại của ông bắt nguồn từ một cuộc bắt giữ trước đó vào tháng 12 năm 2020. Do lý do sức khỏe, lúc đó ông đã sớm được bảo lãnh tại ngoại và bị xét xử vào khoảng năm 2024. Hiện tại vẫn chưa rõ bản án tù của ông là bao lâu.
Vào ngày 28 tháng 9 năm 2021, bà Lê Yến Vân, một cựu y tá 85 tuổi ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã bị bắt và sau đó bị kết án 1 năm tù vào ngày 16 tháng 11 năm 2022. Do tuổi cao và sức khỏe kém, bà đã được cho phép hoãn thi hành án. Vào khoảng cuối tháng 3 năm 2026, cảnh sát đã bắt giam bà trở lại và đưa bà vào Nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam.
Vào ngày 12 tháng 2 năm 2025, bà Vương Tú Cầm, 84 tuổi, ở thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, đã bị bắt và bị kết án 2 năm 5 tháng tù vào cuối tháng 1 năm 2026. Trước đây, bà từng bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức vào tháng 4 năm 2002 và bốn năm tù năm 2010. Dù bản án của bà được giảm xuống mức án treo trong phiên tòa kháng cáo, chính quyền vẫn giam bà cho đến tận tháng 11 năm 2013. Sau một lần bắt giữ khác ngày 7 tháng 7 năm 2017, bà bị giam hơn một tháng.
Vào tháng 2 năm 2024, bà Uông Thiên Ngân (hay được gọi là Wang Tianyun), 79 tuổi, một công nhân nghỉ hưu ở Nhà máy Nhôm quận Bạch Vân tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, đã bị bắt và sau đó bị kết án 1 năm tù vào tháng 1 năm 2025. Ban đầu bà được cho phép chấp hành án tại nhà vì lý do sức khỏe, thế nhưng bà đã bị bắt trở lại vào tháng 9 năm 2025. Tám tháng mà bà đã chấp hành án bên ngoài nhà tù bị phán quyết là không hợp lệ, và bà đã bị lệnh phải thụ án trọn vẹn 1 năm trong nhà tù. Trước đó, bà đã trải qua 3 năm 3 tháng lao động cưỡng bức từ năm 2002 đến năm 2005 và bị kết án 9 năm tù vào năm 2012.
Vào ngày 12 tháng 5 năm 2026, bà Lưu Ngọc Liên, 77 tuổi, đến từ thành phố Lâm Thanh, tỉnh Sơn Đông, bị bắt và kết án bí mật 3 năm tù vào 13 ngày sau đó.
Vào ngày 31 tháng 3 năm 2024, ông Chu Tử Nhàn, 70 tuổi, cán bộ hưu trí của Công ty Xăng dầu Thành phố Hành Dương tỉnh Hồ Nam, bị bắt và đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, ông bị kết án 8 năm tù. Trước đây, ông đã từng thụ án 6 năm tù.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/26/511706.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/6/30/234906.html



