Sau 19 ngày bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, cụ bà 80 tuổi qua đời trong trại tạm giam
Bài viết của phóngviên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-12-2025]
Họ Tên:Trương Phượng Tiên
Tên tiếng Hán: 张凤 仙
Giới tính:Nữ
Tuổi:80
Thành phố:Thành Đô
Tỉnh:Tứ Xuyên
Nghề nghiệp: Cựu công nhân nhà máy thực phẩm
Ngày mất:18 tháng 12 năm 2025
Ngày bị bắt gần nhất:29 tháng 11 năm 2025
Nơi bị giam cuối cùng:Trại tạm giam thành phố Thành Đô
Ngày 18 tháng 12 năm 2025, khi bà Trương Phượng Tiên được đưa đến bệnh viện để cấp cứu, tim của bà đã ngừng đập. Cư dân 80 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên này đã qua đời chỉ 19 ngày sau khi bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 29 tháng 11 năm 2025, người ở Đồn công an Phủ Nam Tân Khu đã bắt bà tại nhà riêng. Đầu tiên bà bị đưa đến Phòng công an quận Thanh Dương, sau đó chuyển đến Trại tạm giam thành phố Thành Đô ở huyện Bì vào buổi tối để giam giữ hình sự. Công an đã dự định trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát, với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được dùng để vu khống các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Hiện chưa rõ bà Trương đã phải chịu đựng những ngược đãi gì trong khi bị giam giữ dẫn đến cái chết của bà.
Bà Trương sinh tháng 1 năm 1945, từng làm việc tại Nhà máy Thực phẩm Diệu Hoa. Bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và sớm bình phục khỏi các chứng sa thận, viêm dạ dày và thấp khớp. Kể từ đó bà luôn khỏe mạnh, và không mắc bệnh lý nền nào trước khi qua đời.
Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, công an địa phương và người ở ủy ban khu dân cư liên tục sách nhiễu bà Trương, và bắt bà viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Họ cũng ép gia đình phải giám sát bà và ngăn cản bà tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Pháp Luân Công. Kết quả là chồng bà đã ly dị bà. Điện thoại của bà cũng bị nghe lén. Hàng xóm và bạn bè đều tránh xa bà để khỏi bị liên lụy.
Ngày 8 tháng 3 năm 2007, công an ở Đồn công an Thảo Đường theo dõi khi bà ra ngoài nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Vào buổi chiều, công an đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng một bức ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà bị giam tại Trại tạm giam thành phố Thành Đô trong 15 ngày.
Tháng 2 năm 2010, bà Trương lại bị bắt giữ chỉ bởi nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Nhiều vật dụng cá nhân của bà bị tịch thu, và bà bị giữ tại đồn công an trong 5 giờ đồng hồ.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/24/504001.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231842.html


