Diễu hành ở Seoul chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc
[MINH HUỆ 08-11-2025] Ngày 2 tháng 11 năm 2025, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã tổ chức diễu hành tại Guro-dong và Daerim-dong, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Seoul, Hàn Quốc để chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.
Trước cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) đã biểu diễn các bài công pháp ở phía trước Bệnh viện Gaoda Gulao.
Các học viên biểu diễn các bài công pháp phía trước Bệnh viện Gaoda Gulao trước cuộc diễu hành.
Phong trào thoái Đảng là sự thức tỉnh tâm linh hướng đến tự do
Tiến sĩ Woo Sili, tổng thư ký Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc, đã đọc một bản tuyên bố khai mạc sự kiện.
Tiến sĩ Woo Sili đọc tuyên bố của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc trước cuộc diễu hành.
Ông phát biểu: “Hôm nay, chúng ta tề tựu ở khu cộng đồng người Hoa tại Seoul để kỷ niệm một thời khắc lịch sử—chúc mừng 450 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Phong trào thoái Đảng không phải là một tuyên bố chính trị mà là sự lựa chọn về đạo đức và lương tâm. Đây là một phong trào thức tỉnh tâm linh hướng đến tự do”.
Tuyên bố cũng giới thiệu về Pháp Luân Công và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính và luyện năm bài công pháp để có sức khỏe tốt hơn.
Tuyên bố chỉ ra rằng vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân, vì đố kỵ, đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, tra tấn, bị cưỡng bức lao động khổ sai, và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn. Các học viên Pháp Luân Công đã không thỏa hiệp mà phản bức hại bằng những phương thức phi bạo lực và giữ vững đức tin kiên định của mình.
Tuyên bố nêu rõ Quốc hội Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu và nhiều tổ chức quốc tế khác đã thông qua các nghị quyết kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Trong năm 2024 và 2025, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (Falun Gong Protection Act) nhằm trừng phạt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Dự luật này đang chờ Thượng viện Hoa Kỳ thông qua.
Tuyên bố cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đang tìm cách mở rộng cuộc bức hại ra khắp thế giới thông qua ép buộc ngoại giao, thâm nhập và tuyên truyền. ĐCSTQ không phải là một đảng phái chính trị thông thường mà là một tổ chức khủng bố nhà nước. Nó lợi dụng người dân và nhân danh một quốc gia để lan truyền bạo lực và dối trá. Đó là một băng đảng tội phạm xuyên quốc gia.
Lời kết của tuyên bố cho biết cùng với việc ngày càng có nhiều người Trung Quốc làm Tam thoái, ĐCSTQ chắc chắn sẽ tan rã và cuộc bức hại sẽ chấm dứt. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết mình để giải cứu các học viên, người Duy Ngô Nhĩ, Phật tử Tây Tạng và những người đào thoát khỏi Bắc Triều Tiên đang đối mặt với nguy cơ bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Dân chúng bày tỏ sự ủng hộ đối với phong trào thoái Đảng
Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo với nhạc khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tiếp theo là các học viên căng biểu ngữ với thông tin về phong trào thoái Đảng, nhóm học viên căng biểu ngữ lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ, và nhóm giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên đã diễu hành tại Guro-dong và Daerim-dong, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 2 tháng 11.
Nhiều người Trung Quốc bị thu hút bởi cuộc diễu hành và đã chụp ảnh, quay phim. Một người đàn ông Trung Quốc hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Ông Lee Yang-sun là chủ một cửa hàng com-lê.
Ông Lee Yang-sun, 71 tuổi người Hàn Quốc, chủ một cửa hàng bán com-lê. Khi nghe thấy tiếng nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo, ông đã bước ra khỏi cửa hàng để xem. Ông cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về phong trào thoái Đảng và cũng là lần đầu tiên tôi thấy một sự kiện như vậy. Tôi nghĩ ĐCSTQ nên giải thể”. Ông nói thêm: “Ở đây có rất nhiều người Trung Quốc. Họ được hưởng tự do và dân chủ ở Hàn Quốc. Các khẩu hiệu của cộng sản nghe thì hay đấy, tuyên bố mọi thứ được chia đều nhưng trên thực tế, nó lại bóc lột những người dân vô tội. Nhìn kết cục của Liên Xô cũ thì biết, chủ nghĩa cộng sản rồi sẽ diệt vong.”
Anh Lin Junshuo, một sinh viên 19 tuổi, nhận một tờ thông tin và khi nghe nói đã có 450 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ, anh bày tỏ: “Tôi hy vọng sẽ có nhiều người Trung Quốc hơn được sống hạnh phúc trong tự do và dân chủ như người dân Hàn Quốc”.
Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ
Một số người Trung Quốc đã nhận và đọc các tờ thông tin khi đoàn diễu hành đi qua, và một số người đã đọc các tờ rơi trước các nhà hàng.
Một YouTuber người Trung Quốc giấu tên cho biết: “Sau khi trải qua đại dịch COVID-19, ngày càng có nhiều người Trung Quốc biết được bản chất của ĐCSTQ. Mặc dù tôi không biết khi nào ĐCSTQ sẽ tan rã, nhưng việc thoái xuất khỏi các tổ chức của nó là một đòn giáng mạnh vào ĐCSTQ. Tôi tin rằng điều này có tác động lớn”. Anh nói thêm: “ĐCSTQ không chỉ đàn áp người dân Trung Quốc mà còn cả người dân trên toàn thế giới. ĐCSTQ đứng sau rất nhiều vấn đề. Tôi hy vọng nhiều người Trung Quốc hơn nữa biết được sự thật và tránh xa ĐCSTQ”.
Học viên Pháp Luân Công Ha Young-ok cho biết: “Hiện tại, mỗi tháng có khoảng 500-1.200 người Trung Quốc ở khu vực Daerim-dong thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”.
Cô nhớ lại: “Khi chúng tôi mới thành lập trung tâm phục vụ thoái ĐCSTQ, một số người Trung Quốc nghĩ rằng chúng tôi đang chống lại Trung Quốc và đã quấy rối chúng tôi. Sau đó, họ thấy các học viên Pháp Luân Công dọn dẹp đường phố và giảng chân tướng trong những ngày lễ và nhiều người đã cảm động. Một số người Trung Quốc thậm chí còn cố gắng khuyên ngăn những người lăng mạ chúng tôi và nói với họ: ‘Đừng có lăng mạ Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là tốt’”.
Bà Jor Yongjan, giám đốc chi nhánh Hàn Quốc của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, chia sẻ: “Cuộc diễu hành của chúng tôi không xuất phát từ lòng thù hận, mà vì chúng tôi chân thành hy vọng người dân Trung Quốc sẽ thoát khỏi ĐCSTQ để có được hạnh phúc và bình yên thực sự”.
Thái độ của người Trung Quốc đối với Pháp Luân Công đã thay đổi
Vào ngày diễn ra cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công đã phát tặng các ấn bản Tuần báo Minh Huệ bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn trong cộng đồng người Hoa.
Một chủ nhà hàng đã xin thêm tài liệu để đưa cho nhân viên và khách hàng của mình. Một chủ phòng bi-a người Hàn Quốc đã xin thêm báo để phát cho những khách hàng người Trung Quốc.
Một người đàn ông Trung Quốc ban đầu từ chối nhận tài liệu thông tin, nhưng sau khi xem diễu hành và nghe Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn, ông đã quay lại để xin tờ rơi. Một học viên Hàn Quốc tặng tờ giới thiệu cho một phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi, bà dường như đang chờ và liền vui vẻ nhận lấy. Người học viên còn nhờ một học viên Trung Quốc giải thích thêm cho bà và bà đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ ngay tại chỗ.
Nhiều nữ phục vụ trẻ người Trung Quốc đã hỏi xin tài liệu và nói rằng họ muốn biết thêm thông tin. Một phụ nữ đã nhận tờ thông tin và ngay lập tức đồng ý làm tam thoái. Cô hỏi người học viên: “Tôi có thể giúp gì được không?” Người học viên đã giảng chân tướng thêm cho cô ấy.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/8/502293.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/9/231253.html















