New Castle, Delaware: Nghị quyết lên án cuộc bức hại của ĐCTSQ đối với Pháp Luân Công
[MINH HUỆ 29-08-2025] Ngày 26 tháng 8, Hội đồng Quận New Castle, bang Delaware đã thông qua một nghị quyết ghi nhận những đóng góp các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng. Đồng thời, Nghị quyết cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả hành vi đàn áp xuyên quốc gia, đối với những người tu luyện Pháp Luân Công.
Các thành viên Hội đồng Quận New Castle, bao gồm Chủ tịch Monique Williams-Johns (thứ 6 từ phải sang), Nghị viên Janet Kilpatrick (thứ 5 từ phải sang), Nghị viên David Tackett (thứ 3 từ phải sang), Nghị viên Brandon Toole (thứ 2 từ phải sang) và Nghị viên Penrose Hollins (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Công sau khi thông qua Nghị quyết số 25-151, ủng hộ quyền tự do tín ngưỡng của họ vào ngày 26 tháng 8.
Hội đồng Quận New Castle bỏ phiếu thông qua nghị quyết R25-151 và một số nghị quyết khác vào ngày 26 tháng 8.
Nghị quyết R25-151 có tiêu đề “Ủng hộ Pháp Luân Công và nỗ lực thực thi quyền tự do tín ngưỡng của họ”, do Nghị viên Janet Kilpatrick và Chủ tịch Monique Williams-Johns khởi xướng. Thông qua nghị quyết này, Hội đồng Quận khẳng định, khi thực hành tín ngưỡng của mình, các học viên Pháp Luân Công xứng đáng được hưởng các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất như các công dân Mỹ.
Nghị quyết số 25-151 được Hội đồng Quận New Castle thông qua
Nghị quyết nêu rõ: “Pháp Luân Công mang giá trị văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với đông đảo người dân bang Delaware, cũng như hơn 100 triệu người thuộc các tầng lớp và nền văn hóa khác nhau ở hơn 100 quốc gia”.
Nghị viên Penrose Hollins tán dương Pháp Luân Công, ông cho biết các học viên tại địa phương “đã mang các lễ hội và sự kiện đến với nhiều người dân Delaware”, và đã trở thành “một phần rất quan trọng” của cộng đồng bởi pháp môn này “rất bao dung”.
Nghị quyết cũng đề cập đến một số hành động quan trọng khác của các cơ quan chính phủ, như Nghị quyết chung số 304 của Hạ viện Hoa Kỳ năm 2004 lên án hành vi sách nhiễu của ĐCSTQ đối với các học viên tại Hoa Kỳ; Nghị quyết H.R. 343 năm 2016 kêu gọi chấm dứt các tội ác đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc; và Nghị quyết H.R. 1540 của Hạ viện, hay còn gọi là “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công” được thông qua vào năm 2025. Ngoài ra, nghị quyết cũng đề cập việc Nghị viện châu Âu, vào năm 2024, đã “công nhận” cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra đối với Pháp Luân Công.
Đàn áp xuyên quốc gia
Một số ủy viên hội đồng bày tỏ quan ngại về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ khi Đảng này tìm mọi cách đưa cuộc bức hại vượt ra ngoài lãnh thổ Trung Quốc thông qua sách nhiễu, đe dọa và chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lệch nhắm vào các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.
Nghị viên Kilpatrick nhớ lại những lần bà tiếp xúc với các học viên Pháp Luân Công địa phương và cho biết bà hiểu về “cuộc bức hại đang diễn ra” và đã nghe về một số trường hợp bị bức hại khiến bà “khó có thể tin nổi”.
Nghị viên Janet Kilpatrick
Nghị viên Kilpatrick bày tỏ hy vọng nghị quyết này sẽ gửi thông điệp tới ĐCSTQ, rằng “mọi người đều có quyền bình đẳng” và “ai cũng nên [có quyền] được tin vào điều họ muốn tin”.
Nghị viên David Tackett cũng lên tiếng lo ngại về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ. Ông nói: “Khi chúng tôi nghe tin về những việc như vậy đang xảy ra, hiển nhiên là chúng tôi sẽ cảm thấy bất an và phải làm hết sức những gì trong khả năng của mình.”
Nghị viên David Tackett
Nghị viên Tackett cho biết nghị quyết này là “một phần nhỏ bé” để thể hiện sự ủng hộ, đồng cảm với những khó khăn mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt do cuộc bức hại.
Chủ tịch Williams-Johns nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền tự do tôn giáo, đồng thời so sánh vấn đề này với những bất công trong lịch sử.
Chủ tịch Monique Williams-Johns
“Chúng ta chưa xa thời kỳ nô lệ là bao. Bạn biết đấy, cha ông của tôi từng là nô lệ và bị áp bức. Vậy nên tôi nghĩ chỉ riêng việc có tự do để làm những gì mình muốn… đã là điều quan trọng rồi”.
Khi nói về các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc, bà Williams-Johns chia sẻ: “Tôi chỉ biết cầu nguyện cho họ… Tôi hy vọng nghị quyết này sẽ giúp… tiếp thêm sức mạnh để họ tiếp tục”.
Nghị viên Hollins ban đầu đã do dự trong việc ủng hộ nghị quyết do những lo ngại từ một đồng nghiệp nêu ra. Tuy nhiên, sau khi được giải thích rõ hơn, ông đã ủng hộ nghị quyết và cho rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công là một vấn đề nhân quyền tương tự như chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, điều mà ông từng đấu tranh phản đối vào thuở đầu sự nghiệp của mình.
Nghị viên Penrose Hollins
“Đây là vấn đề nhân quyền, đơn giản là vậy,” ông còn nói thêm nghị quyết này gửi thông điệp tới ĐCSTQ rằng chính quyền Quận New Castle ủng hộ phẩm giá và quyền lợi của các học viên Pháp Luân Công.
‘Chúng tôi hy vọng có thể ủng hộ lý tưởng của các bạn’
Bà Cindy Lưu, một học viên Pháp Luân Công sống lâu năm tại Delaware và là chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghệ cao, cho biết bà rất vui khi nghị quyết được thông qua. Trong các phiên thảo luận của hội đồng Quận hồi tháng 7 trước đó, bà nhận thấy có sự ảnh hưởng từ “chiến dịch tuyên truyền sai sự thật” của một số cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ.
Bà nói: “Tôi rất phấn khởi vì hội đồng có thể tiếp nối truyền thống ủng hộ các học viên và lên án cuộc bức hại”, đồng thời nhấn mạnh động thái này bảo vệ “các quyền hiến định về tự do tín ngưỡng” của các học viên.
Các ủy viên hội đồng cũng gửi lời động viên tới những học viên vẫn đang phải chịu bức hại ở Trung Quốc. Bà Kilpatrick khích lệ họ hãy “vững vàng” và can đảm, trong khi ông Tackett kêu gọi họ “hãy giữ vững niềm tin… và tiếp tục tiến bước”.
Nghị quyết cũng nhấn mạnh cam kết của hội đồng trong việc chú trọng giải quyết các vấn đề nhân quyền toàn cầu ở cấp độ địa phương.
Ông Tackett bảy tỏ: “Đây là công việc của chúng tôi … Chúng tôi đại diện cho tất cả mọi người, các bạn ở đây thì cũng là cử tri hoặc người dân, và chúng tôi đại diện cho các bạn, chúng tôi hy vọng có thể ủng hộ lý tưởng của các bạn”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/29/498887.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/30/229602.html