Phần Lan: Cựu trưởng Đặc khu Hồng Kông đe dọa các học viên Pháp Luân Công
Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan
[MINH HUỆ 24-08-2025] Ngày 13 tháng 8 năm 2025, cựu lãnh đạo Hồng Kông – Lương Chấn Anh, hiện là phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, bị quay phim khi đang dọa nạt và đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại Công viên Sibelius ở Helsinki. Cảnh sát xác nhận rằng hoạt động của các học viên là hợp pháp, và cam kết nếu phát hiện ra nhóm của Lương thì sẽ thông báo cho họ biết rằng pháp luật Phần Lan nghiêm cấm can thiệp vào các hoạt động hợp pháp như vậy. Vụ việc này đã gây mối quan ngại sâu sắc trong giới quan sát và các tổ chức nhân quyền quốc tế về sự đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Thông tin cho biết khoảng 2 giờ 15 phút chiều Thứ 5, ngày 13 tháng 8 năm 2025, Lương và vợ là Lương Đường Thanh Nghi, cùng hai người khác đã tới công viên này và tiếp cận một quầy thông tin Pháp Luân Công. Họ yêu cầu các học viên cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ nhà và nơi làm việc. Khi các học viên từ chối cung cấp tên vì lý do an toàn, Lương đã nói: ‘Khi nào có được tên của các người, chúng tôi có thể điều tra ngay lập tức.’
Cựu lãnh đạo Hồng Kông, Lương Chấn Anh và vợ đe dọa các học viên Pháp Luân Công tại Phần Lan
Thực hành quyền hội họp ôn hòa, các học viên này đã quay phim lại hiện trường làm bằng chứng. Trong đoạn phim, Lương dường như ngụ ý rằng ông ta có liên quan đến việc giám sát và bức hại Pháp Luân Công tại Hồng Kông: ‘Mọi việc các người làm ở Hồng Kông đã bị phơi bày.’ ‘Pháp Luân Công có mặt ở Hồng Kông nhiều năm rồi, và chúng tôi đã điều tra kỹ lưỡng mọi thứ.’ Ông ta và vợ cũng chụp ảnh các học viên và cáo buộc họ “lan truyền tin đồn”.
Đoạn phim quay lại cảnh cựu lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh và vợ đe dọa các học viên Pháp Luân Công ở Phần Lan
Khi một học viên trẻ từ chối nói chuyện với vợ chồng Lương, Lương Đường Thanh Nghi đã nói với anh ấy rằng: ‘Nó đang gây hại cho cậu đấy, cậu bé. Nó sẽ giết chết cậu. Đừng nghe theo cái này.’ Khi học viên này nói rằng anh ấy có quyền im lặng, Lương tiếp tục thúc ép anh ấy tiết lộ danh tính, làm anh ấy lo lắng rằng gia đình mình ở Trung Quốc có thể bị liên lụy.
‘Rõ ràng họ đang đe doạ bằng giọng nói và hành động’, một học viên chứng kiến sự việc cho biết, ‘Chúng tôi lo lắng về việc thậm chí ở một quốc gia dân chủ như Phần Lan, mà các quan chức ĐCSTQ còn dám đe doạ công chúng như thế này.’
Cảnh sát: Luật pháp Phần Lan cấm can thiệp vào những hoạt động hợp pháp
Cảnh sát đã nhận được báo cáo và nhanh chóng tới hiện trường, nhưng Lương và nhóm của ông ta đã rời đi. Cảnh sát đã lắng nghe lời khai của các học viên và xác nhận các hoạt động của họ là hợp pháp. Họ cam kết với các học viên rằng nếu tìm thấy nhóm của Lương, họ sẽ thông báo cho những người này biết luật pháp Phần Lan cấm can thiệp vào các hoạt động hợp pháp.
Sự việc xảy ra giữa bối cảnh gia tăng lo ngại về sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, và những vụ việc tương tự đã từng được ghi nhận ở các quốc gia dân chủ.
Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao lại bị ĐCSTQ bức hại
Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 22 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.
Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/24/498708.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/8/26/229530.html