Tu bỏ nhân tâm trong giảng chân tướng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục
[MINH HUỆ 16-06-2025] Tôi tu luyện đã lâu như vậy rồi, hôm nay khi học Pháp mới đột nhiên nhận ra: Nhân tâm bất mãn với cuộc bức hại khi giảng chân tướng, chính là một tâm chấp trước mà tôi đã coi nhẹ trong thời gian dài.
Kể từ khi tôi bắt đầu giảng chân tướng, nếu gặp người thờ ơ, không muốn nghe, giọng của tôi sẽ càng cao hơn, tốc độ nói càng nhanh hơn, thế nhân càng không tiếp thu, trong tâm tôi liền cảm thấy người này thật khó cứu. Sau đó tôi cũng biết mình nên đề cao, nên hướng nội tìm, cũng minh bạch lý “Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia), nhưng dường như tất cả đều là nhận thức rất bề mặt, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân căn bản. Hôm nay tôi đã sáng tỏ thông suốt, chính là do không nhận ra và không loại bỏ nhân tâm “bất mãn với cuộc bức hại” này gây ra! Mang theo tâm “bất mãn” đi giảng chân tướng, trường không gian do tâm “bất mãn” này hình thành đang cản trở thế nhân được cứu!
Tĩnh lặng quan sát nhân tâm này, bóc tách từng lớp sẽ phát hiện ra nó còn đi cùng với “đấu” và “hận” của văn hóa đảng, thứ này khiến người tu luyện không có tâm từ bi, cản trở tu luyện, cản trở giảng chân tướng, cản trở thế nhân được cứu, thậm chí còn khiến nảy sinh “hận” đối với những người và sự việc không phù hợp với quan niệm của mình. Hướng nội tìm, tôi còn thấy rất nhiều tâm chấp trước như “cố chấp”, “tự ngã”, v.v., nếu không coi trọng thì lâu ngày sẽ như nuôi hổ gây họa.
Vì vậy tôi viết ra để chia sẻ, mong rằng các đồng tu có tâm chấp trước này hãy bỏ nó đi, cộng đồng tinh tấn đề cao.
(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/6/16/講真相中修去常人心-494715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/23/228989.html