Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 16-07-2025] Ngày 15 tháng 7 năm 2025, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Anh đã tổ chức một diễn đàn tại Tòa nhà Quốc hội để thảo luận về tự do tôn giáo ở Trung Quốc và sự gia tăng đàn áp xuyên quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Diễn đàn do Huân tước Alton xứ Liverpool, người sáng lập và phó chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Liên đảng (APPG) về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng, chủ trì. Huân tước Alton cũng là Chủ tịch Ủy ban Liên hợp về Nhân quyền tại Quốc hội Anh. Trong cuộc bức hại của ĐCSTQ 26 năm qua, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị giam giữ, tra tấn và thậm chí bị sát hại. Gần đây, ĐCSTQ còn tăng cường nỗ lực mở rộng cuộc bức hại ra bên ngoài Trung Quốc.

Các diễn giả của diễn đàn bao gồm Nghị sỹ Lain Duncan Smith, Nghị sỹ Marie Timmer CBE, và luật sư nhân quyền David Matas. Trong số các khách mời có Huân tước Hunt của vùng King Health, một trong những Nghị sỹ đầu tiên của Quốc hội Anh quan tâm đến nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và nghị sỹ David Smith, Đặc phái viên của Vương Quốc Anh về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng.

Sau khi hai học viên Pháp Luân Công chia sẻ trải nghiệm của bản thân về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, một số diễn giả hưởng ứng bằng cách kêu gọi chính phủ Anh kiềm chế sự bành trướng của ĐCSTQ về vi phạm nhân quyền trên toàn cầu và có hành động cụ thể để đối phó. Phòng hội thảo chật kín người tham dự đến nỗi ban tổ chức phải mở thêm hội trường phụ để đủ chỗ cho mọi người. Ông Mã Kiến, chủ tịch Trung tâm PEN Trung Quốc Độc lập, cũng tham gia diễn đàn.

dfe484d93a9a60cbec3e31aee611cd6c.jpg

Diễn đàn về đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ được tổ chức tại Quốc hội Anh vào ngày 15 tháng 7.

df25ce6e0f8bb5f590b9839817695ad2.jpg

Phòng hội nghị được mở thêm

Huân tước Alton: ĐCSTQ bức hại tàn khốc Pháp Luân Công

5318924946371585750ca5f3f84dab22.jpg

Huân tước Alton xứ Liverpool, Chủ trì diễn đàn

Theo Huân tước Alton, trong tất cả những điều ĐCSTQ đã làm để bức hại các học viên Pháp Luân Công, có lẽ cưỡng bức thu hoạch nội tạng là thủ đoạn tồi tệ nhất.

Không chỉ vậy, kể từ tháng 3 năm 2024, Shen Yun và các học viên Pháp Luân Công đã nhận hơn 150 lời đe dọa bạo lực trên khắp thế giới, trong đó có đe dọa đánh bom, xả súng và tấn công tình dục. Nhiều lời đe dọa được truy ra là từ các IP Trung Quốc, và một số trong đó liên quan đến Viện Nghiên cứu Huawei có mối liên hệ với ĐCSTQ. Huân tước Alton cũng chỉ ra rằng ĐCSTQ đang tìm cách cô lập Pháp Luân Công trên trường quốc tế bằng cách sử dụng kết hợp chiến dịch bội nhọ trực tuyến, thao túng dư luận, và cho đặc vụ thâm nhập vào các hạng mục nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Trong các biên bản họp bị rò rỉ của Bộ Công an Trung Quốc vào năm 2024, Youtuber đứng sau các bài viết vu khống trên New York Times được xác định là một cá nhân nhận hỗ trợ từ chính quyền Trung Quốc.

Ngoài ra, trong năm nay, ba nhà hát ở Anh đã nhận được thư đe dọa đánh bom ngay trước khi Shen Yun biểu diễn. Những email này nói thẳng rằng bom sẽ được kích nổ nếu buổi biểu diễn không được hủy bỏ.

Huân tước Alton tiết lộ rằng Ủy ban Liên Hợp về Nhân quyền của Quốc hội Anh sẽ đưa ra quyết định về việc có công bố Báo cáo Đàn áp Xuyên Quốc gia hay không vào ngày 16 tháng 7. Ông hy vọng báo cáo sẽ được thông qua một cách thuận lợi. Đây là báo cáo của ủy ban liên hợp lưỡng viện, nên có lẽ sẽ được công bố lần đầu tại Hạ viện, sau đó yêu cầu chính phủ phản hồi. Sau khi có phản hồi từ chính phủ, vấn đề sẽ được thảo luận tại cả Hạ viện và Thượng viện. Điều này có nghĩa là nhiều vấn đề được thảo luận trong diễn đàn hôm đó sẽ được đưa ra bàn luận chính thức tại Quốc hội.

Luật sư Nhân quyền Quốc tế: Mối đe dọa của đàn áp xuyên quốc gia

4e7551d5553b8193a829acc16f402149.jpg

Luật sư David Matas phát biểu tại diễn đàn

Luật sư nhân quyền quốc tế David Matas đã lấy New York Times làm ví dụ và đặt câu hỏi vì sao tờ báo này lại phớt lờ những vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ, như cưỡng bức thu hoạch nội tạng, và lựa chọn đăng những bài báo giống với tuyên truyền của ĐCSTQ để bôi nhọ Shen Yun. Với đe dọa đánh bom và các hình thức khác, một số nhà hát ở Bắc Mỹ đã hủy buổi biểu diễn của Shen Yun.

Ông Matas kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về những gì kênh truyền thông này đăng tải và áp dụng cơ chế giám sát. Ông cho biết những ai thực hiện hành vi đe dọa này phải chịu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

Ông cho biết, thật may là Thượng viện Anh đang thực hiện nhiều ứng phó hơn về pháp luật đối với vấn đề này. Ông cũng cho biết cộng đồng quốc tế cần nhìn nhận đúng về mối đe dọa của đàn áp xuyên quốc gia và các nước G7 phải bắt đầu giải quyết vấn đề này bằng việc thúc đẩy các cơ chế minh bạch, trách nhiệm giải trình và giám sát mạng.

Ông Matas kêu gọi chính phủ, giới học thuật và truyền thông phản đối sự can thiệp của chủ nghĩa chuyên chế, bảo vệ nhân quyền và tự do ngôn luận, đồng thời ngăn chặn sự lan rộng đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ trên toàn thế giới.

Ông Matas cũng đề cập đến một vụ án quan trọng vào năm 2008, trong đó một tòa án ở Nga đã liệt Pháp Luân Công là một “tổ chức cực đoan”. Vụ án này cuối cùng được kháng cáo đến Toán án Tối cao Nga, tòa đã lật lại phán quyết và tuyên bố rằng hành động của tòa án địa phương đã vi phạm Công ước Châu Âu về Nhân quyền. Đây là quyết định pháp lý rất quan trọng trên trường quốc tế.

Đứng về phía tự do, công lý và phẩm giá con người

73df1c53bbc747ab3695bd31cb9ee8ad.jpg

Nghị sỹ Marie Rimmer CBE

Nghị sỹ Marie Rimmer là người đã thúc đẩy Vương quốc Anh sửa đổi Đạo luật Chăm sóc Y tế vào năm 2022 để chính thức cấm công dân Anh tham gia cấy ghép tạng bất hợp pháp ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc. Việc sửa đổi này đánh dấu lần đầu tiên Đạo luật Mô người được áp dụng cho các hoạt động ở nước ngoài, và công dân Anh không còn có thể được nhận nội tạng từ các nguồn phi đạo đức. Ngoài ra, bà cũng tham gia thúc đẩy sửa đổi Đạo luật Thuốc và Thiết bị Y tế để tăng cường cơ chế đồng thuận có hiểu biết và truy xuất nguồn gốc đối với việc sử dụng mô người để ngăn ngừa việc nội tạng bất hợp pháp xâm nhập vào chuỗi cung cứng dược phẩm của Anh.

Bà phát biểu rằng Anh luôn là ngọn hải đăng của phẩm giá con người và pháp quyền: “Chúng ta phải thực hiện các biện pháp mạnh như trừng phạt có mục tiêu và lên án công khai để buộc những kẻ vi phạm phải chịu trách nhiệm, và đảm bảo rằng hoạt động ngoại giao cũng như hợp tác kinh tế và thương mại của chúng ta không dựa trên các vi phạm nhân quyền.”

Bà cho biết lịch sử sẽ đặt câu hỏi: “Liệu chúng ta đã lên tiếng và bảo vệ cho lẽ phải chưa? Hãy để câu trả lời của chúng ta là ‘có’. Ngay cả trong thời khắc đen tối nhất, chúng ta vẫn lựa chọn đứng về phía tự do, công lý và phẩm giá con người.“

Hãy cho bạn bè, gia đình và hàng xóm chúng ta biết chân tướng và lên tiếng

bf69123b597dddd64ce7611d49c75b12.jpg

Nghị sỹ Iain Duncan Smith

Trong lời phát biểu của mình, Ngài Iain Duncan Smith cho biết ĐCSTQ đang thực hiện đàn áp xuyên quốc gia trên toàn cầu thông qua đại sứ quán và hệ thống Mặt trận Thống nhất để bức hại các nhóm tín ngưỡng như Pháp Luân Công. Ông trích dẫn nhiều lời khai từ các nhân chứng và chỉ ra rằng cuộc bức hại không còn giới hạn ở Trung Quốc, mà đã mở rộng sang Malaysia, Nga, Ba Lan và thậm chí cả Anh.

Ngài Iain cho hay chính phủ Anh phải thể hiện rõ rằng họ không thể nhượng bộ hơn với một chế độ đang phạm tội diệt chủng và đàn áp xuyên quốc gia trên toàn thế giới, và điều này hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Ngài Iain kêu gọi những người tham dự viết thư cho Nghị sỹ của mình. Ngoài ra, họ nên nói cho họ hàng, bạn bè và hàng xóm về điều này và cùng nhau lên tiếng. “Nếu không, chúng ta sẽ tận mắt chứng kiến một xã hội tự do bị chủ nghĩa toàn trị ngoại lai ăn mòn dần trong im lặng,” ông cho hay.

Huân tước Hunt: Một hồi chuông cảnh tỉnh

34a87ec44172d28cb2a67def56bfdfff.jpg

Huân tước Hunt của vùng Kings Heath

Huân tước Hunt cho biết những bài phát biểu trong diễn đàn rất cảm động và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh: “Hiện giờ, không chỉ ở Trung Quốc, mà trên khắp thế giới, chúng ta đang phải đối mặt với các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của nhiều chế độ độc tài, đó là lý do vì sao việc tổ chức những cuộc thảo luận này lại quan trọng.”

Huân tước Hunt cảm ơn người chủ trì và các diễn giả vì đã cho nhiều người hơn có cơ hội nghe được những thông điệp có tác động mạnh mẽ này.

Nâng cao nhận thức

10087b1e48f4c9991dfc4224ab3d978c.jpg

Các học viên luyện công và trưng bày biểu ngữ bên ngoài địa điểm tổ chức diễn đàn.

Ngày hôm đó, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện bên ngoài Tòa nhà Quốc hội, nơi diễn đàn được tổ chức, để nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều khách qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm.

11b91c0c16dd38446e68cfea9df46925.jpg

Nghị sỹ Marie Rimmer khen ngợi những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công.

Sau diễn đàn, Nghị sỹ Marie Rimmer đã đến quầy thông tin của các học viên và ký bản kiến nghị. Bà khen ngợi các học viên và cho biết sự kiện đã diễn ra tốt đẹp.

Một học viên Pháp Luân Công đến từ Việt Nam kể với bà Rimmer rằng trước khi cô tu luyện Pháp Luân Công, cô bị chàm, trầm cảm, đau đầu và gần như không thể tự chăm sóc bản thân. Sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của cô được cải thiện và cô có thể chăm sóc gia đình. Cô nói với lòng biết ơn: “Tôi muốn nói cho nhiều người hơn về môn tu luyện tuyệt vời này.” Bà Rimmer cảm ơn cô và nói cô đã làm rất tốt.

Ông Edward Benson, một nông dân đến từ Manchester, cho biết ông ấn tượng bởi sự kiên định với đức tin của các học viên. Ông kịch liệt phản đối việc ĐCSTQ đàn áp những người bất đồng chính kiến bên ngoài Trung Quốc và lên án bạo lực đối với những người biểu tình Hồng Kông do Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manchester kích động.

5e5db796adbf29967ffdc05bb72effc7.jpg

Bà Catherine

Bà Catherine, một du khách đến từ Pháp, đã không ngần ngại ký bản kiến nghị. “Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị mà thế giới đang rất cần. Mọi người nên được tự do tín ngưỡng. Thực ra, lòng tốt và sự trợ giúp lẫn nhau là nền tảng của xã hội nhân loại,” bà cho biết.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/16/497209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/17/228904.html