Mất ba người thân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ ở Thiên Tân bị kết án 3 năm tù vì kiên định đức tin
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-07-2025] Tháng 8 năm 2025, bà Hoàng Tú Anh ở Thiên Tân sẽ bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiên Tân để thi hành bản án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Bà Hoàng, 50 tuổi, đã bị bắt giữ vào khoảng ngày 20 tháng 9 năm 2024 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát bắt giữ là người của Đội An ninh Nội địa Quận Đông Lệ và một đồn công an địa phương đã đưa bà đến Trại tạm giam Quận Đông Lệ.
Tháng 3 năm 2025, tòa án địa phương đã xét xử bà Hoàng mà không thông báo cho gia đình bà. Sau đó, bà bị kết án 3 năm tù. Gần đây, người thân bà mới biết về bản án của bà và ngày dự kiến bà bị chuyển tới nhà tù.
Bà Hoàng không phải là người duy nhất trong gia đình bị ảnh hưởng bởi cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chồng bà, ông Diêm Kim Hữu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2000 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối không thể chữa khỏi. Sức khỏe của ông dần hồi phục, nhưng sự sách nhiễu không ngừng của cảnh sát cuối cùng đã khiến tình trạng của ông trở nên tồi tệ hơn. Ông đã qua đời vào năm 2013.
Mẹ và hai anh chị em của bà Hoàng cũng nhiều lần bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Chị gái bà, bà Hoàng Tú Vân, đã qua đời vào năm 2024. Mẹ của họ, bà Lý Tố Phân, 84 tuổi, vốn phải sống xa nhà để tránh bị bức hại, đã đau buồn khôn xiết và nằm liệt giường. Sau đó ba tháng, bà đã qua đời vào khoảng tháng 12 năm 2024.
Anh trai của hai chị em bà Hoàng đã bị bắt giữ bốn lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Ông vẫn đang phải sống lưu lạc để tránh bị bức hại thêm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/13/497087.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/16/228897.html