Úc: Khách tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Ngày hội Tâm trí-Thể Chất-Tinh thần ở Melbourne
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc
[MINH HUỆ 11-06-2025] Từ ngày 6-9 tháng 6 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Ngày hội Tâm trí-Thể Chất-Tinh thần, một triển lãm sức khỏe lớn nhất tại Úc. Sự kiện quy tụ các gian hàng giới thiệu thực phẩm tốt cho sức khỏe, nâng cao tinh thần, sản phẩm từ thiên nhiên, liệu pháp nghệ thuật, sách và các ấn phẩm, cùng các sản phẩm thủ công mang đậm nét văn hóa. Tại quầy Pháp Luân Đại Pháp, các học viên đã trình diễn các bài công pháp, thu hút nhiều khách tham quan dừng lại để tìm hiểu và học các bài công pháp.
Các học viên tham gia Ngày hội Tâm trí-Thể Chất-Tinh thần, triển lãm sức khỏe lớn nhất tại Úc.
Một số khách tham dự đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện. Nhiều người bày tỏ muốn được gia luyện công tập thể hoặc tham gia lớp học Pháp trực tuyến. Sau khi tìm hiểu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), một số người cho hay họ rất ngưỡng mộ pháp môn này. Các học viên cũng chia sẻ với du khách về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp suốt 26 năm qua.
Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Cô Anisa Miletic.
Cô Anisa Miletic, cư dân khu vực Altona, Melbourne, cho hay đây là lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp qua triển lãm lần này. Cô chia sẻ rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật cao đẹp, còn các học viên thì thật tuyệt vời.
Cô bày tỏ: “Tôi có thể cảm nhận được năng lượng, sự tĩnh lặng, tâm từ bi và tình yêu thương tại quầy Pháp Luân Đại Pháp. Vì tôi là một người rất nhạy cảm nên tôi biết đây chính là điều tôi cần. Khi họ giải thích [về Pháp Luân Đại Pháp] cho tôi, tôi cảm thấy như được tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, giúp tôi mở rộng trái tim mình và giải tỏa những năng lượng tiêu cực. Thật kỳ diệu.”
Cô cho biết cô sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì cảm thấy đây chính là điều cô hằng tìm kiếm. Cô đã nhận tờ thông tin về các điểm luyện công tại Melbourne và tin rằng việc tu luyện sẽ giúp cô có được nguồn năng lượng cần thiết.
Bà Kate Sinclair cho biết bà cảm nhận được năng lượng từ quầy Pháp Luân Đại Pháp.
Bà Kate Sinclair, người lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện, cho biết bà cảm nhận được năng lượng từ quầy Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Hai lần đi ngang qua đây tôi đều cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ, điều đó đã khiến tôi quay trở lại. Tôi rất nhạy cảm và có thể cảm nhận rõ cường độ năng lượng tại đây.”
“Pháp Luân Đại Pháp thật ấn tượng. Vì tôi quan tâm đến các phương pháp thay thế cho y học truyền thống, nên tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn về pháp môn này.”
Cô Emily và bạn quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Emily, một khách tham quan khác, chia sẻ: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật sự tuyệt vời. Tôi cũng luôn chú trọng đến việc đề cao đạo đức của bản thân, và tôi nghĩ việc tuân theo những giá trị này rất quan trọng đối với cả thể chất, tâm trí, và tinh thần.”
“Tôi rất quan tâm đến pháp môn này, nghe rất tuyệt”. Cô cho biết trước đây cô từng nghe nói đến một số phương pháp tu luyện cổ xưa của Trung Quốc. Cô cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp thực sự có thể giúp cải thiện cuộc sống con người, vậy nên cô cho rằng pháp môn này cần được phổ biến rộng khắp trên toàn thế giới và ai cũng nên biết đến. Cô nhấn mạnh rằng chúng ta cần truyền rộng Pháp Luân Đại Pháp cùng những nguyên lý của pháp môn.
Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm
Bà Christine Graham cho biết bà sẽ tham gia lớp học Pháp Luân Đại Pháp trực tuyến.
Bà Christine Graham cho hay bà đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Bà cảm thấy đau lòng khi biết cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ và nạn thu hoạch nội tạng do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn vẫn đang tiếp diễn. “Cuộc bức hại này thật kinh hoàng. Đây là vấn đề nhân quyền. Ở Trung Quốc, sinh mạng dường như chẳng có giá trị gì cả. Trong khi đó, Pháp Luân Đại Pháp chỉ đơn giản là một môn thiền định, hướng đến sự hài hòa giữa thân, tâm và tinh thần. Tôi không thể hiểu nổi vì sao họ [ĐCSTQ] lại xem đó là mối đe dọa”, bà nói.
Bà tiếp tục: “Chân-Thiện-Nhẫn là những điểm then chốt của cuộc sống. Đây chính là nguyên tắc làm người. Là con người, nếu muốn duy trì sự chính trực trong cuộc sống, chúng ta cần phải tuân thủ những giá trị này. Tôi dự định sau khi về nhà sẽ tìm hiểu trang web của Pháp Luân Đại Pháp và tham gia lớp học trực tuyến. Tôi nghĩ đây chính là điều mà tôi đang tìm kiếm.”
Cô Stephanie Arancio, chủ một tiệm làm tóc ở Tarneit, Melbourne, cũng tham gia trưng bày tại hội chợ sức khỏe. Cô chia sẻ với một học viên: “Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp là tại hội chợ sức khỏe năm ngoái. Khi đó, tôi nhận được một bông hoa sen nhỏ, và đến giờ nó vẫn được treo trong xe của tôi.”
“Tôi rất trân quý nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và tôi nghĩ mọi người nên chú trọng đến các giá trị này. Khi mọi người cùng thực hành, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn, không còn chiến tranh hay xung đột, và mọi người sẽ sống hòa hợp với nhau”. Cô cho biết mình rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và muốn được tìm hiểu thêm. Cô dự định sẽ đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, trực tuyến.
Chính phủ và các bác sĩ nên quảng bá Pháp Luân Đại Pháp
Cô Lorinda Mutsaers (bên trái), chủ một công ty và là một nhà tâm lý học.
Cô Lorinda Mutsaers, chủ một công ty, cho biết: “Trước đây tôi từng thấy thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên Internet, nên tôi muốn đến tận nơi để tìm hiểu. Pháp môn này dường như có thể giúp con người tĩnh tâm và chữa lành nội tâm một cách nhẹ nhàng, điều đó khiến tôi rất ấn tượng.”
“Điều khiến tôi tâm đắc là đằng sau những động tác luyện công, còn ẩn chứa những nội hàm sâu sắc, điều này rất quan trọng. Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể lấy [Chân-Thiện-Nhẫn] làm nền tảng cho cuộc sống”. Cô nhấn mạnh rằng những giá trị cốt lõi này đặc biệt quan trọng đối với thế hệ trẻ ngày nay.
Sau khi nghe một học viên chia sẻ rằng nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã phục hồi sức khỏe mà không cần đến bác sĩ, cô bày tỏ: “Điều đó thực sự truyền cảm hứng cho tôi. Sẽ thật tuyệt nếu chính phủ của chúng ta cũng có thể thúc đẩy pháp môn này.”
Với vai trò là một chuyên viên tư vấn tâm lý, cô Lorinda cho rằng: “Với chứng lo âu hay các vấn đề tâm lý khác, không phải lúc nào chúng ta cũng cần dùng thuốc ngay lập tức để điều trị. Một phương pháp tu luyện như thế này có thể là một lựa chọn thay thế. Dĩ nhiên, vẫn có những người cần dùng thuốc, nhưng không phải ai cũng cần điều trị bằng thuốc. Đôi khi, họ chỉ cần tĩnh tâm lại. Vì vậy, các bác sĩ cũng có thể giới thiệu cho bệnh nhân thử môn tập này.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/11/495989.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/14/228498.html