Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney
[MINH HUỆ 14-05-2025] Ngày 10 tháng 5 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và dân chúng từ mọi giai tầng đã tổ chức một cuộc mít-tinh và biểu diễn văn nghệ trước Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Giới chức sắc đã tham dự sự kiện hoặc viết thư bày tỏ sự ủng hộ của họ.
Các học viên tổ chức sự kiện trước Tòa thị chính Sydney để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Pháp Luân Đại Pháp thực sự là một kho báu
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông John Deller, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Úc, cho biết, “Chân-Thiện-Nhẫn là căn bản của Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người hiểu được bản chất của việc làm người, hiểu được mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ, và cách để tìm được sự bình an nội tâm và sống hòa hợp với người khác. Pháp Luân Đại Pháp là một kho báu thực sự được truyền dạy miễn phí cho mọi người. Các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và trên khắp thế giới kỷ niệm ngày này và nỗ lực hết mình để giúp mọi người hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và không bị lừa dối bởi tuyên truyền của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).”
Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, học giả nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney, phát biểu.
Tiến sỹ Phùng Sùng Nghĩa, học giả nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Công nghệ Sydney (UTS), cho biết: “Tôi rất vui mừng được tham gia lễ kỷ niệm 33 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp!
“Pháp Luân Đại Pháp bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống ưu tú của Trung Hoa, và phương pháp tu luyện nội ngoại song tu [luyện công trong khi đề cao tâm tính] này là một đóng góp to lớn cho nhân loại.”
Ông cho biết, “Việc Pháp Luân Đại Pháp chính thức được truyền xuất ra vào năm 1992 là sự phản ứng kịp thời đầy sáng tạo trước sự thất bại của hệ tư tưởng cộng sản ở Trung Quốc và trên toàn thế giới, cũng như trước sự suy đồi của đạo đức nói chung.”
Tiến sỹ Phùng cảm kích tinh thần và sự kiên định của các học viên. Ông nói, “Nhờ sự kiên trì mà các bạn đã sử dụng các phương tiện truyền thông để nói sự thật. Các bạn đã dùng lời nói để vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ, để nhiều người trên thế giới có thể thấy rõ bản chất của ĐCSTQ. Đây là một đóng góp to lớn của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên cho nhân loại. Vì vậy, nỗ lực này của các bạn cũng đã khơi dậy sự hồi sinh của chủ nghĩa bảo thủ trên phạm vi toàn cầu.”
Nghị viên thành phố Parramatta Srini Piramari phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Ông Sreeni Pillamarri, Ủy viên Hội đồng thành phố Parramatta cho biết, “Tôi rất vinh dự khi được tham gia lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã có duyên với Pháp Luân Đại Pháp được gần 15 năm rồi và hành trình này vô cùng có ý nghĩa.”
“Tôi cho rằng triết lý của Pháp Luân Đại Pháp là tôn vinh, thiền định, từ bi và thân ái với các cộng đồng khác. Tôi nghĩ đó là lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp mang lại ý nghĩa to lớn cho cộng đồng trong thời điểm hiện nay. Vậy nên, tôi rất biết ơn toàn thể đội ngũ học viên (Pháp Luân Đại Pháp) và tất cả những người khởi xướng, bao gồm cả nhà sáng lập.”
Ủy viên Hội đồng thành phố Cumberland, bà Helen Hughes, phát biểu tại sự kiện.
Bà Helen Hughes, Ủy viên Hội đồng Cumberland cho biết: “Đức tính căn bản của phong trào vĩ đại này, Chân-Thiện-Nhẫn, là điều có ý nghĩa phi thường đối với cuộc sống của chúng ta.”
“Đặc biệt là khi các học viên không ngừng thực hành nguyên lý căn bản Chân-Thiện-Nhẫn, họ cam kết tự hoàn thiện bản thân để nâng cao phúc lợi cá nhân, tất nhiên bao gồm cả việc nâng cao về thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh cũng như kiên định với đức tin và đóng góp cho cộng đồng bằng cách giới thiệu các bài công pháp.”
Ông Ganesh Locke, ứng cử viên trong cuộc bầu cử liên bang, phát biểu tại cuộc mít-tinh.
“Nhân sự kiện quan trọng này và kỷ niệm 33 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, chúng ta không chỉ ca ngợi Pháp Luân Công mà còn ca ngợi phong trào toàn cầu đã thay đổi cuộc sống của hàng triệu người bằng nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn”, ông Ganesh Loke, một ứng cử viên cho cuộc bầu cử liên bang cho biết. “Kể từ năm 1992, khi Đại sư Lý Hồng Chí công khai truyền Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn này đã vượt qua rào cản quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ.”
“Trong một thế giới thường bị bao trùm bởi áp lực, chia rẽ, hận thù, bất ổn và chiến tranh, những lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng một cách bền bỉ như một tia hy vọng vĩnh cửu.”
“Tôi khâm phục lòng dũng cảm của các bạn trong cuộc đấu tranh chống lại bất công ở Trung Quốc. Điều này thực sự tuyệt vời và đáng khen ngợi. Do vậy, tôi muốn cảm ơn tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì lòng dũng cảm và những đóng góp của các bạn cho tương lai của nhân loại mà chúng ta kỳ vọng, với hy vọng, hòa bình, đức tin và sự đoàn kết.”
Bà Courtney Nguyễn, ứng cử viên của cuộc bầu cử liên bang phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Bà Courtney Nguyễn, ứng cử viên trong cuộc bầu cử liên bang, cho biết, “Tôi hoàn toàn ủng hộ cộng đồng Pháp Luân Công. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tôn vinh các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, nhân quyền và tự do.”
Tiến sỹ Tần Tấn, Chủ tịch Mặt trận Trung Hoa Dân chủ, và nhà hoạt động nhân quyền Bob Vinnicombe cũng tham dự lễ kỷ niệm và phát biểu tại cuộc mít-tinh.
Thư chúc mừng từ các Ủy viên Hội đồng thành phố ca ngợi sự đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng
Năm bức thư chúc mừng từ năm Nghị viên Thành phố đã được đọc tại sự kiện: Nghị viên Thành phố Blacktown Allan Green và Jess Diaz; Nghị viên Thành phố Parramatta Sameer Pandey; Nghị viên Thành phố Judy Greenwood; và Nghị viên Thành phố Cumberland Paul Garrard, trong đó đều đánh giá cao sự đóng góp của Pháp Luân Công cho sức khỏe thể chất và tinh thần, xây dựng đạo đức và sự đa dạng văn hóa của cộng đồng.
Thư chúc mừng từ Nghị viên Thành phố Sydney Blacktown Jess Diaz và Allan Green.
Trong thư chúc mừng, Nghị viên Thành phố Sydney Blacktown Jess Diaz đã viết:
“Tôi rất vui mừng khi thấy việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp, trái ngược hẳn với những cuộc biểu tình la hét ồn ào và hỗn loạn, có hiệu quả hơn trong việc gửi thông điệp hòa bình đến thế giới cũng như duy trì sự gắn kết xã hội và sự thịnh vượng mà nhiều người tìm kiếm.”
Trong thư chúc mừng, Nghị viên Hội đồng Blacktown của Sydney, ông Allan Green đã ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp tích cực cho cộng đồng Úc.
Thư chúc mừng từ Ủy viên Hội đồng Thành phố Parramatta Sameer Pandey và Nghị viên Thành phố Cumberland Paul Garrard.
Trong thư chúc mừng, Nghị viên Thành phố Parramatta Sameer Pandey viết: “Ngày này không chỉ kỷ niệm sự khởi đầu của Pháp Luân Đại Pháp mà còn khẳng định những đóng góp giá trị của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Úc.
“Tôi luôn ủng hộ các nhóm cam kết thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng, thúc đẩy hòa bình, mang lại hy vọng và đặt nền tảng đạo đức. Tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại những lợi ích như vậy cho tất cả mọi người trong cộng đồng của chúng ta.”
Trong thư chúc mừng, ông Paul Garrard, ủy viên hội đồng thành phố Cumberland, đã gửi lời chúc mừng chân thành đến cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp tại Úc và trên toàn thế giới. Ông viết, “Sự kiện này đánh dấu một cột mốc quan trọng thể hiện sự đoàn kết của các bạn khi đối mặt với cuộc đàn áp tàn bạo của chế độ ĐCSTQ.”
Thư chúc mừng từ bà Judy Greenwood, Nghị viên thành phố Parramatta của Sydney.
Trong thư chúc mừng của mình, ủy viên hội đồng Sydney Parramatta Judy Greenwood đã viết:
“Xin chúc mừng sự kiên định, lòng từ bi của các bạn trong việc truyền rộng đức tin của mình và phổ biến một cách ôn hòa cho người dân Sydney sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc thông qua các cuộc mít-tinh này.”
Các học viên cũng biểu diễn ca múa nhạc để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/14/494717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/16/227682.html
Đăng ngày 18-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.