[MINH HUỆ 05-09-2023] “Người nọ” đã nói ra những lời phản nghịch với Đại Pháp và với Thần Vận như thế; ở bên dưới công nhiên đối đầu với Sư phụ; dùng danh nghĩa “kênh truyền thông” để tìm học viên thu thập cái gọi là “chứng cứ”; các video của người nọ bị đặc vụ dùng để chuyển hóa các học viênvà gây rối loạn. Một số học viên lại còn dùng cái tình của con người mà vào hùa, mà thêm dầu vào lửa, dùng cái tình của con người để đối đãi những khó nạn và mâu thuẫn xuất hiện trong tu luyện.

Đã từ lâu rồi, chính là có người dùng cái tình của con người để làm các việc, dùng nhân tình để đo lường mọi thứ. Tất cả những gì rối loạn và bất hảo đều là xuất ra từ cái tình của con người và các tâm người thường xuất phát từ cái tình của con người đó đó.Vào thời khắc then chốt xuất hiện ngay trước khi đào thải,thì không được cố chấp vào cái tình của con người và quan niệm của người thường, các đệ tử Đại Pháp không được thành người mà cựu thế lực muốn vạch riêng ra để đào thải.

Chính niệm là đến từ Đại Pháp. Buông bỏ nhân tâm thì mới có thể xuất ra chính niệm thuần tịnh, mới có thể từ trong Pháp mà xét vấn đề. Thực tu trong Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh cứu người, thì mới là thật sự trân quý chính mình, trân quý Đại Pháp.

Ban Biên tập Minh Huệ [Tổng bộ Tiếng Hán]
Đăng lần đầu ngày 5 tháng 9 năm 2023
Chỉnh sửa ngày 4 tháng 10 năm 2023


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464994.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211185.html

Đăng ngày 07-09-2023, chỉnh lại ngày 24-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share