Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-04-2012] Vào buổi tối ngày 28 tháng 03, tôi đã xem tin tức trên kênh truyền hình Tân Đường Nhân và thấy rằng Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã đề nghị giải oan cho cuộc biểu tình phản phản kháng ngày 04 tháng 06 tại Quảng trường Thiên An Môn và Pháp Luân Công. Tôi đã không ngạc nhiên, và chỉ cảm thấy rằng điều này là nhờ vào tiến trình Chính Pháp của Sư Phụ, và sự chứng thực quyền năng vĩ đại của Đại Pháp. Người dân Trung Quốc đang có thêm hy vọng được cứu độ, và điều này tạo thêm cơ hội cho các quan chức cấp cao đặt định bản thân trong lịch sử và tương lai. Khi tôi nghĩ về những điều này, tôi đã cảm nhận được lòng từ bi vô hạn của Sư Phụ. Sư Phụ đang chịu đựng rất nhiều để kéo dài thời gian, để có thêm nhiều chúng sinh có thể được cứu và các học viên Đại Pháp có thể đề cao trong tu luyện của mình và thiết lập thêm uy đức.

Việc Ôn Gia Bảo đang thúc đẩy “giải oan cho Pháp Luân Công,” từ bất cứ quan điểm nào, là thiên lý. Tuyên bố này là minh chứng rõ ràng rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công hơn 10 năm qua không có cơ sở pháp lý, là một việc tàn ác mà lẽ ra không bao giờ nên xảy ra. Nó cũng cho thấy thêm rằng “vụ tự thiêu” đã phát sóng trên truyền hình trên khắp đất nước Trung Quốc những năm trước đây là một trò lừa bịp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhằm kích động phẫn nộ, thù hận đối với Pháp Luân Công. Hết thảy những lời dối trá và vu khống về Pháp Luân Công và Sư Phụ đều là bịa đặt. Cuộc bức hại gần 100 triệu người dân Trung Quốc tin vào Chân-Thiện-Nhẫn là một tội ác to lớn của ĐCSTQ. Thậm chí nếu có việc “giải oan”, hết thảy những người đã theo Giang Trạch Dân và các quan chức khác của Trung Quốc trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công sẽ phải đối mặt với công lý.

Đối với các học viên, Sư Phụ đã giảng:

“Điều tôi muốn bảo chư vị là: Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi.” (Về cuốn tiểu thuyết Thương Vũ Kiếp” từ các kinh văn gần đây của Sư Phụ).

Các học viên Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp đang bước đi trên con đường thành thần; chúng ta không thể để nhân tâm và tâm trí “giống như bèo nổi”. Chúng ta không cần đến việc minh oan của người dân trong xã hội, và chúng ta không thể đặt hy vọng giải thể cuộc bức hại của tà ác vào những người thường. Thay vào đó, người dân thế giới đang đợi chúng ta cứu họ, như Sư Phụ đã giảng: “Đồ [đệ] Đại Pháp là hy vọng duy nhất được cứu cho chúng sinh.” (“Hy vọng duy nhất” từ Hồng Ngâm III)

Gần đây tôi đã nói chuyện với một số người đã thoái ĐCSTQ và đã đồng ý rằng Đại Pháp là tốt. Khi tôi đề cập tới Thần  Phật trong các buổi biểu diễn Thần Vận, cô ấy đã nói, “Làm sao lại có thể có thần được?” Tôi đã bị sốc. Chủ nghĩa vô thần của ĐCSTQ đã đầu độc vào người dân Trung Quốc tới mức độ như vậy! Điều này cũng đã cảnh tỉnh tôi rằng đôi lúc khi chúng ta cứu độ chúng sinh, chúng ta chưa thực sự cứu họ–Quả thực đó là một việc rất khó. Mặc dù ngày nay có nhiều người dân Trung Quốc không hài lòng với chế độ độc tài của ĐCSTQ và nhiều người căm ghét những hành động của các quan chức tham nhũng, nhiều người thực sự không nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và không thể thoát khỏi chủ nghĩa vô thần mà ĐCSTQ đã nhồi vào tâm họ trong những năm qua. Vì  ông Ôn Gia Bảo đã đưa ra việc “minh oan” cho Pháp Luân Công, đây là một cơ hội tốt cho chúng ta để cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.

Trong thời khắc cuối cùng và quan trọng này, chúng ta phải quý trọng thời gian và những cơ hội mà Sư Phụ đã ban cho chúng ta, học Pháp tốt, tinh tấn hơn nữa, và làm tốt ba việc. Thời khắc mà đoàn biểu diễn Thần Vận đến với Trung Quốc đã rất gần và bây giờ có thêm hy vọng rằng chúng sinh sẽ được cứu. Là học viên, xin hãy tận dụng những thành tựu vẻ vang của chúng ta trong việc trợ giúp Sư Phụ trong tiến trình Chính Pháp và hoàn thành thệ nguyện của chúng ta để chào đón Sư Phụ trở về! Thưa Sư Phụ, chúng con nhớ Sư Phụ!

Xin được trích dẫn một bài thơ trong tập thơ Hồng Ngâm của Sư Phụ:

Tiếu

Ngã tiếu – Chúng sinh giác ngộ

Ngã tiếu – Đại Pháp khai chuyển

Ngã tiếu – Độ thuyền khởi hàng

Ngã tiếu – Chúng sinh hữu vọng

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/4/1/对“温家宝提出对法轮功平反”一事有感-254995.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/4/20/132802.html

Đăng ngày 26-6-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share