Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Latvia

[MINH HUỆ 25-07-2024] Ngày 19 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) đã tổ chức mít-tinh ở Riga để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 25 năm qua. Họ cũng kêu gọi dân chúng lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Cuộc mít-tinh diễn ra vào buổi sáng tại số 5 Đập Ganibu, đối diện với Đại sứ quán Trung Quốc. Vào buổi trưa, các học viên tổ chức một cuộc họp báo cung cấp thông tin tại ngã tư đường Kalku và Đại lộ Zigfrids Anna Meierovics.

Thông qua các hoạt động này, các học viên hy vọng sẽ thu hút sự chú ý của công chúng về việc ĐCSTQ tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm, nhất là các học viên Pháp Luân Công. Nghị viện Châu Âu đã thông qua các nghị quyết, vào ngày 5 tháng 5 năm 2022 và ngày 18 tháng 1 năm 2024, về nạn thu hoạch nội tạng đang tiếp diễn ở Trung Quốc và về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã nhất trí thông qua nghị quyết HR4132, dự thảo Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công, vào ngày 25 tháng 6 năm 2024, trong đó lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ và yêu cầu các biện pháp trừng phạt đối với những kẻ phạm tội.

Một số Nghị sỹ Quốc hội đã gửi thư bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Nghị sỹ kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại

f726dbd035fac79ff9d88d4b0542d325.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Latvia, bà Liga Klavina

Nghị sỹ Liga Klavina viết: “Hồi tháng 1 năm 2024, Nghị viện Châu Âu đã thông qua một Nghị quyết trong đó mạnh mẽ thúc giục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt ngay cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công và các nhóm thiểu số khác. Tôi, với tư cách là Nghị sỹ Quốc hội Latvia, đồng thời là một người vợ, một người mẹ, hoàn toàn ủng hộ Nghị quyết này. Tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng chúng ta phải cùng nhau bảo vệ sự sống và quyền tự do của con người, vốn là những giá trị cao nhất, vì một tương lai tốt đẹp hơn cho nhân loại.”

760148e44a9266ea7d1d8481ea722d41.jpg

Nghị sỹ Quốc hội Juris Vilums

Nghị sỹ Juris Vilums viết: “Người dân Latvia, cũng như người dân của nhiều quốc gia khác, đã kinh qua những tội ác của chủ nghĩa cộng sản – trục xuất, giết hại, hãm hiếp, hủy hoại về đạo đức, tư tưởng và thể chất – [ĐCSTQ] đã vi phạm nhân quyền ở mọi hình thức và cấp độ.”

“Là một người bình thường đến từ phía Đông Latvia (Latgale), tôi sống và làm việc dựa trên các giá trị đạo đức được quốc tế công nhận, phù hợp với truyền thống của người Latvia ở Latgale, những giá trị đó phần lớn được thể hiện trong tư tưởng Cơ đốc giáo hiện đại. Từ tận đáy lòng mình, tôi cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả các học viên Pháp Luân Công, tất cả những người kiên nhẫn đấu tranh cho sự thật trên thế giới, tất cả những người chọn làm điều tốt và mang lại ánh sáng cho cuộc sống của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia và thế giới của mình.”

“Tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đến đây hôm nay để chia sẻ ánh sáng của họ, bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với cuộc đấu tranh đầy ý nghĩa nhằm bảo vệ sự thật và công lý! Cầu mong ánh sáng luôn ở bên chúng ta!”

Nghị sỹ Jana Simanovska và Nghị sỹ Skaidrite Abrama cũng đã bày tỏ sự ủng hộ của họ, đồng thời cảm ơn các học viên vì đã đứng lên bảo vệ nhân quyền.

Quận phó Quận Kekava, ông Juris Zilko, bày tỏ sự ủng hộ qua thư, viết rằng ông lên án kiểu đàn áp những người dân ôn hòa và các hoạt động ôn hòa này. Ông cho rằng những sự kiện nâng cao nhận thức như vậy là rất cần thiết trong thế giới phân cực ngày nay. Ông cũng cảm ơn các học viên vì những việc họ làm tại Latvia nhằm cung cấp thông tin và nâng cao nhận thức cho xã hội chúng ta.

Một số Nghị sỹ Quốc hội Cộng hòa Latvia cũng đã ký một tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/25/480088.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219330.html

Đăng ngày 03-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share