Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-06-2024] Bà Mã Tú Quyên, một cư dân 53 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã được trả tự do vào ngày 25 tháng 2 năm 2024 sau khi mãn hạn án tù một năm vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Mã đã thụ án trong Trại tạm giam thành phố Hãn Châu tại quê nhà ở tỉnh Sơn Tây. Sự đau khổ của bà bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 khi bà bị bắt giữ tại Sơn Tây trong lúc đến thăm cha mẹ của bà ở đây. Bà được bảo lãnh tại ngoại sau 37 ngày và họ đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức bà vào tháng 5 năm 2021. Để tránh tiếp tục bị bức hại, bà đã đi trốn và bị liệt vào danh sách truy nã. Hãy xem bài liên quan ở cuối bài viết để biết thêm chi tiết về lần bức hại này của bà.

Ngày 1 tháng 4 năm 2023, bà Mã đã bị bắt giữ lần nữa sau khi bị trình báo vì nói với mọi người về Pháp Luân Công ở thôn Nam Doanh, thị trấn Nam Doanh, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Phó bí thư thôn Lý Chấn Quốc và cảnh sát Đồn Công an thị trấn Nam Doanh đã nhanh chóng tới và bắt giữ bà.

Trong cuộc thẩm vấn tại đồn công an, bà Mã đã từ chối chụp hình hay tiết lộ danh tính. Cảnh sát đã lái xe đưa bà tới cơ quan quản lý của họ (Sở Cảnh sát quận Cảo Thành) và yêu cầu cho bà đi giam giữ. Tuy nhiên, sở cảnh sát từ chối nhận bà do thiếu thông tin về danh tính. Sau đó, bà được đưa trở lại Đồn Công an thị trấn Nam Doanh.

Cảnh sát trưởng Trương Chí Đào (+86-13832350110, số hiệu 013757) đã chỉ đạo một cảnh sát cao lớn 1m82 họ Lý tới đánh đập bà Mã dã man. Bà hét lớn: “Cảnh sát đang đánh người!”

Lý phỉ báng Pháp Luân Công khi đá và đấm bà Mã, anh ta còn sử dụng dùi cui cảnh sát để chọc khắp người bà. Anh ta chỉ dừng lại khi đã kiệt sức. Bà Mã vẫn từ chối tiết lộ danh tính và Trương gọi thêm một cảnh sát khác tới để cố gắng lừa bà tiết lộ tên. Cảnh sát thứ hai cũng không thể khiến bà phục tùng.

Sau đó, Trương đã chỉ đạo cho vài cảnh sát trói bà Mã vào dụng cụ tra tấn và sử dụng dùi cui điện để đánh đập bà rất mạnh. Bà hét lên trong đau đớn. Viên cảnh sát cao lớn 1m82 đánh đập bà trước đó nói rằng anh ta không nhẫn tâm tiếp tục tra tấn bà. Tuy nhiên, một cảnh sát khác vẫn tiếp tục. Bất chấp đau đớn, bà Mã vẫn không khuất phục.

Cảnh sát tiếp tục tra tấn bà và không cho bà thức ăn hay nước uống. Bà bị bầm tím khắp cơ thể. Sau đó, cảnh sát đưa bà tới Bệnh viện thành phố Thạch Gia Trang để khám sức khỏe. Họ đã đặt cho bà biệt danh Zhen-Shan-Mei (nghĩa là Chân-Thiện-Mỹ) nhằm mục đích khám sức khỏe. Bà kể cho bác sỹ nghe về việc cảnh sát đã tra tấn và không cho bà thức ăn cùng với nước uống như thế nào.

Cảnh sát đưa bà trở lại đồn công an sau khi khám sức khỏe. Sau đó, họ nhận ra rằng bà giống ai đó trong sách truy nã trên cơ sở dữ liệu. Họ đã tra cứu và phát hiện bà thực sự là người mà Viện Kiểm sát thành phố Hãn Châu ở tỉnh Sơn Tây truy nã. Họ liên lạc với cảnh sát ở Hãn Châu.

Đội trưởng Quách Chí Hoành (người bắt giữ bà lần đầu vào ngày 21 tháng 11 năm 2019) đã đi tới tỉnh Hà Bắc vào ngày 4 tháng 4 năm 2023 và áp giải bà về tỉnh Sơn Tây. Cảnh sát trưởng Trương của Đồn Công an thị trấn Nam Doanh ở tỉnh Hà Bắc đã nhận được 1.000 nhân dân tệ tiền thưởng vì trình báo bà.

Trong thời gian bị đưa vào trại tạm giam thành phố Hãn Châu ở tỉnh Sơn tây, lính canh nữ đã chụp một số bức hình của bà Mã sau khi phát hiện bà có vết bầm tím khắp cơ thể.

Ngày 19 tháng 5 năm 2023, Tòa án thành phố Hãn Châu đã xét xử bà và kết án bà một năm tù giam cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào cuối ngày. Tài khoản ngân hàng của bà cũng nhanh chóng bị đóng băng sau khi bản án được công bố.

37 ngày bà Mã bị giam giữ sau vụ bắt giữ vào năm 2019 được tính vào thời gian đã thụ án. Bà được trả tự do vào ngày 25 tháng 2 năm 2024. Vài tháng sau, tòa án đã tịch thu 5.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà. Hiện chưa rõ tại sao tòa án không tịch thu ngay sau khi kết án bà.

Bài liên quan:

Người phụ nữ Hà Bắc bị bắt sau 2 năm sống trôi giạt, hiện đang đối mặt với truy tố ở tỉnh lân cận

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/14/478676.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/16/218640.html

Đăng ngày 26-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share