Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2024] Ít nhất chín cư dân thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam đã bị bắt hoặc quấy rối trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2023 vì đức tin chung của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Chế độ cộng sản khét tiếng vì tăng cường đàn áp Pháp Luân Công vào các “ngày nhạy cảm” cuối năm 2023, bao gồm Tết Trung thu (29 tháng 9), Đại hội thể thao châu Á lần thứ 19 (23 tháng 9 – 8 tháng 10), Ngày lễ quốc gia 1 tháng 10 và diễn đàn “Một vành đai, một con đường” được tổ chức tại Bắc Kinh vào giữa tháng 10.

Danh sách cư dân Hoài Hóa bị nhắm mục tiêu: Bốn người bị quấy rối, năm người bị bắt (Ba người vẫn đang bị giam giữ)

Bà Ngô Phương Danh, 60 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 và vẫn đang bị giam giữ.

Bà Cổ Bân Tú và bà Trương Minh Anh bị bắt vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 và được thả vào cuối ngày hôm đó.

Bà Khương Thường Tiên, 59 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 và vẫn đang bị giam giữ.

Bà Doãn Thu Dương, 75 tuổi, bị bắt vào khoảng ngày 16 tháng 10 năm 2023 và vẫn đang bị giam giữ.

Bà Trương Mẫn, một nhân viên ngân hàng đã nghỉ hưu ngoài tuổi 60, bị quấy rối ba lần vào tháng 10 năm 2023 (vào các ngày 16, 18 và 19). Bà Tiết Bảo Ngọc, bà La Minh Hoa (một giáo viên đã nghỉ hưu) và bà Tưởng Cát Hiền (một công nhân hợp tác xã đã nghỉ hưu) cũng bị quấy rối tại nhà vào cuối tháng 10 năm 2023.

Tình trạng hiện tại của ba người đang bị giam giữ

Viện kiểm sát quận Hạc Thành đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với bà Ngô, bà Khương Thường Tiên và bà Doãn vào một ngày không xác định. Sau đó, hồ sơ của họ đã được chuyển đến huyện tự trị Trì Giang Đông, nơi được chỉ định xử lý tất cả các hồ sơ về Pháp Luân Công tại thành phố Hoài Hóa và các thành phố và huyện trực thuộc.

Viện kiểm sát huyện Trì Giang đã truy tố ba người và chuyển các hồ sơ đến Tòa án huyện Trì Giang, nơi bắt đầu truy tố họ riêng biệt vào tháng 3 năm 2024.

Bà Ngô đã ra tòa vào ngày 18 tháng 3 năm 2024, nhưng phiên tòa đã được tuyên bố là xét xử nhầm một giờ sau đó. Thay vào đó, tòa án đã tổ chức một hội nghị tiền xét xử vào ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Bà Doãn được ấn định ra tòa vào ngày 26 tháng 3 năm 2024, nhưng theo yêu cầu của luật sư, ngày ra tòa của bà đã được dời lại thành ngày 12 tháng 4 năm 2024.

Ngày ra tòa của bà Khương ban đầu được ấn định vào ngày 27 tháng 3 năm 2024 nhưng đã bị hoãn lại đến ngày 8 tháng 4. Tuy nhiên, phiên tòa đã được thay đổi thành “phiên tòa do công tố viên chủ trì” vào phút cuối. [Ở Trung Quốc, “hội nghị tiền xét xử” thường do thẩm phán phụ trách một vụ án điều hành và có sự tham dự của cả bên công tố và bên bào chữa. Mục đích là để đi đến thống nhất về các thủ tục pháp lý sẽ được sử dụng trong phiên tòa sắp tới, các nhân chứng sẽ được triệu tập ra tòa, bằng chứng sẽ bị loại trừ và thẩm phán nào sẽ bị từ chối. Mặt khác, “phiên điều trần do công tố viên chủ trì” được công tố viên phụ trách quá trình truy tố tạo điều kiện thuận lợi và có thể được tổ chức trước hoặc sau khi có phán quyết. Mục đích là để lắng nghe mối quan tâm của các bên khác nhau về phiên tòa hoặc phán quyết đã được xác định.]

Bà Ngô, bà Doãn và bà Khương hiện đang bị giam tại Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa. Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về các vụ bắt giữ gần đây nhất và cuộc đàn áp trước đây (nếu có) của họ, cũng như thông tin về sáu học viên khác.

Bà Ngô Phương Danh đã bị kết án tù trước đó vào năm 2019

Bà Ngô Phương Danh bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2023 khi đang gửi thư tại một bưu điện. Các sĩ quan từ Đồn công an Hà Tây và Đội an ninh nội địa quận Hạc Thành đã theo dõi bà và theo bà đến bưu điện vào ngày hôm đó.

Bà Ngô tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh của bà, nhưng bà đã nhiều lần bị bắt và quấy rối vì kiên định đức tin của mình. Trong khi bị giam giữ tại trại tẩy não trong một năm, bà bị tra tấn đến mức bệnh tim tái phát, với tình trạng chảy máu trong tim. Chỉ sau đó bà mới được thả.

Bà Ngô bị bắt lại vào năm 2019 bởi đội trưởng Trương Hoa từ Đội an ninh nội địa quận Hạc Thành và hơn mười công an từ Đồn công an Đoàn Kết, bao gồm đội phó Viên Văn Kiệt và cấp dưới của ông là Bành Khả Nguyên, Phan Mao Lâm và Đoàn Vân Bảo. Sau đó, bà bị kết án một năm bốn tháng tù với khoản tiền phạt 2.000 nhân dân tệ.

Bà Cổ Bân Tú và bà Trương Minh Anh bị giam giữ trong nhiều giờ

Khi bà Cổ Bân Tú và bà Trương Minh Anh đang đi ra ngoài vào ngày 12 tháng 10 năm 2023, họ bị công an mặc thường phục theo dõi và chụp ảnh. Công an đã chặn họ lại nhưng thả bà Trương đi sau khi không tìm thấy tài liệu Pháp Luân Công trong túi của bà. Sau đó, họ thông báo cho đội trưởng Trương Hoa đã nói ở trên, người này đã nhanh chóng đến bắt giữ bà Cổ và đưa bà đến Đồn cảnh sát Tân Nguyên để thẩm vấn.

Vào ngày 14 tháng 10 năm 2023, đội trưởng Trương và hai công an đã bắt giữ bà Trương tại nhà riêng. Họ đưa bà đến Đồn công an Hoài Nam để thẩm vấn. Vài giờ sau, họ đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa để thẩm vấn thêm một lần nữa.

Cả hai người đều được thả ngay trong ngày bị bắt.

Bà Khương Thường Tiên bị công an hành hung, con gái bà và bốn người thân bị giam giữ tạm thời vì tìm cách giải cứu bà

Bà Khương Thường Tiên bị bắt vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 15 tháng 10 năm 2023 sau khi đưa cho một người qua đường một cuốn lịch có thông điệp về Pháp Luân Công. Công an đã đột kích vào nhà bà và tịch thu hơn 40 cuốn sách về Pháp Luân Công, ba máy tính, hai điện thoại di động và 420 nhân dân tệ tiền mặt.

Họ đưa bà đến Đồn công an Thành Nam. Một công an đã đấm vào đầu bà hai lần. Bà hét lên cầu cứu và cảnh sát Táng Dương (số hiệu huy hiệu 080695) trả lời: “Ai đánh bà? Tôi không thấy ai đánh bà cả!” Viên công an đầu tiên chế nhạo bà, “Tôi đánh bà. Thì sao?? Tôi chỉ đánh bà thôi!” Nhưng anh ta đã xé phù hiệu của mình sau khi bà Khương cảnh báo anh ta rằng bà sẽ nộp đơn khiếu nại vì đã đánh bà.

Lúc 3 giờ chiều ngày 16 tháng 10 năm 2023, công an đã đưa bà Khương đến một nhà tù địa phương để giam giữ một tuần. Sĩ quan Nhiêu Kiến Dương (số hiệu 080264), người phụ trách vụ án, đã đón bà vào ngày 23 tháng 10 và nói rằng sẽ đưa bà đi khám sức khỏe. Bà từ chối và sau đó ông ta gọi cho chồng và con gái bà là cô Dương Tiểu Phàm (một giáo viên trường học) theo số +86-18174559001.

Công an Nhiêu đe dọa sẽ quấy rối cô Dương tại trường của cô nếu cô không thuyết phục mẹ cô đi khám sức khỏe. Ông ta hứa sẽ thả bà Khương ngay khi bà tuân thủ và ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Cả hai mẹ con bà đều từ chối.

Sau đó, công an Nhiêu đưa cô Dương đến một cơ sở không rõ (có thể là Đồn công an Thành Nam). Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2023, hai nữ công an đã đưa bà Khương đến Bệnh viện Chữ thập đỏ đường Hồng Tinh nhưng không thể bắt bà khám sức khỏe được. Khoảng tám công an nam đã thử vào buổi chiều, và đưa bà Khương đến cùng bệnh viện. Họ cởi áo bà và đè bà xuống để các nhân viên y tế lấy máu, siêu âm và điện tâm đồ, cùng các xét nghiệm khác.

Sau khi kiểm tra sức khỏe, bà Khương được đưa đến Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa, nơi một lính canh họ Trần đã ký giấy nhận bà.

Sáng ngày 18 tháng 12 năm 2023, cô Dương và bốn người thân đã đến Đội An ninh Nội địa quận Hạc Thành để báo cáo về hành vi tàn bạo của công an đối với mẹ cô. Công an đe dọa sẽ cho cô và người thân của cô nghỉ việc. Đội trưởng Trương Hoa đã chỉ thị cho cấp dưới lôi cô Dương và người thân của cô từ tầng hai xuống tận sảnh.

Sau đó, công an đưa năm người đến Đồn công an Doanh Phong và giam giữ họ ở đó hơn năm giờ. Điện thoại di động của cô Dương và người thân đều được kiểm tra để xem họ có quay lại cảnh tượng xảy ra hay không. Tất cả các video có liên quan đều đã bị xóa.

Cô Dương bị đau và nhức sau khi bị kéo lê. Cô bị sốt cao và không thể làm việc trong nhiều ngày.

Công tố viên Chu Vũ Lan ở Viện kiểm sát huyện Trì Giang đã truy tố bà Khương vào ngày 27 tháng 3 năm 2024. Bà đã báo cáo việc công an tấn công với viện kiểm sát, nhưng không nhận được phản hồi.

Con gái bà là cô Dương và luật sư của bà ở Bắc Kinh đã đệ đơn khiếu nại công an vì đã đánh cô, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi nào.

Bà Doãn từng bị kết án bốn năm tù

Bà Doãn bị bắt ngay khi bà bước ra khỏi nhà vào khoảng ngày 16 tháng 10 năm 2023. Các sĩ quan từ đồn công an Doanh Phong đã theo dõi bà trong một thời gian dài trước khi thực hiện việc bắt giữ. Họ đã đưa bà đến Trại tạm giam thành phố Hoài Hóa.

Bà Doãn bị bắt vào ngày 28 tháng 9 năm 2014 và sau đó bị kết án bốn năm tù.

Bốn người bị quấy rối vào cuối tháng 10 năm 2023

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, đội trưởng Trương đã gõ cửa nhà bà Trương Mẫn. Bà không có nhà. Đội trưởng Trương đã quay lại hai ngày sau đó cùng với một số công an. Bà Trương từ chối mở cửa cho họ. Vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 19 tháng 10, bà Trương bước ra khỏi cửa thì bị đội trưởng Trương và một số công an chặn lại. Họ cảnh cáo bà không được ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Khi bà từ chối ký vào các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công, đội trưởng Trương đã không nói gì và rời đi cùng các cảnh sát của mình.

Bà Tiết Bảo Ngọc, bà La Minh Hoa (một giáo viên nghỉ hưu) và bà Tưởng Cát Hiền (một công nhân hợp tác xã đã nghỉ hưu) đã bị quấy rối vào cuối tháng 10 năm 2023.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/7/478500.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/10/218558.html

Đăng ngày 26-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share