Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 16-06-2024] Từ ngày 1 – 9 tháng 6 năm 2024, các học viên đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm Düsseldorf để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng. Họ cũng phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này.

4384a4d708ebd7d1aebeeafc9c03e00b.jpg

Công chúng tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại trong các hoạt động diễn ra ở Düsseldorf, ngày 9 tháng 6.

e69ada6897d4380b0e5015ef5f62da6a.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp ở Düsseldorf, ngày 1 tháng 6.

Dusseldorf là trung tâm quảng cáo, thời trang và viễn thông quốc tế, thành phố cổ kính nằm bên bờ Đông của sông Rhine này thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. Trong nhiều năm qua, tuần nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tổ chức các hoạt động giảng chân tướng ở trung tâm thành phố Dusseldorf. Cảnh sát khu vực và những người làm việc trong các cửa hiệu gần đó đã nhiều lần trông thấy các học viên, họ nhiệt tình chào hỏi khi đi ngang qua quầy thông tin. Một số người đã biết đến cuộc bức hại liền lập tức bước tới để ký đơn kiến nghị.

Một số sinh viên Trung Quốc đã từng gặp các học viên tại địa điểm này trước đó. Trong số họ, một người đã thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn Thành niên và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ, đã đi tới cùng người bạn cùng lớp của mình. Cô đọc lớn biểu ngữ ghi: “Thu hoạch nột tạng sống là chống lại Thiên lý”. Cô đã lấy vài tờ thông tin cho bạn mình.

432fc59aa9abd6e7e41ca2d98f5881d6.jpg

0471f57ee65100e4859e9796c82256a3.jpg

Mọi người lắng nghe các học viên giảng chân tướng.

Công chúng háo hức tìm hiểu về môn tu luyện

Một nữ học sinh trung học đã tới quầy thông tin và học năm bài công pháp. Khi các học viên giải thích về những điểm cốt lõi của các bài công pháp, cô gái liên tục nói: “Vâng, cháu có thể cảm nhận được dòng năng lượng”. Khi biết có thể tham gia lớp học chín ngày ngay tại Düsseldorf, nữ sinh này đã để lại thông tin liên hệ của mình.

Sau khi nghe một học viên giảng chân tướng, một người phụ nữ trẻ đã để lại thông tin liên hệ của mình và nói: “Tôi cũng muốn tham gia lớp học chín ngày. Làm ơn thông báo cho tôi nhé”.

Khi nữ sinh trung học đang học các bài công pháp thì cha mẹ của em hỏi người học viên về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, họ cho hay điều này rất hữu ích cho việc giáo dục con gái họ. Họ cho rằng nhiều người trẻ ngày nay đang chạy theo các trào lưu xã hội và không thể phân biệt tốt xấu. Họ nghĩ nếu trẻ em có thể hiểu được nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì các em có thể tự đánh giá sự việc là đúng hay sai. Sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình họ đã ký đơn kiến nghị.

Khi một cặp vợ chồng người Syria và con gái đi ngang quầy thông tin, ban đầu họ không muốn dừng lại. Một học viên đã nói với họ một chút về Pháp Luân Đại Pháp, mô tả về cuộc bức hại và sau đó nói: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là trực chỉ nhân tâm”. Người phụ nữ đột nhiên dừng lại và nói: “Điều bạn nói là vô cùng quan trọng. Chúng tôi không muốn dính líu đến bất cứ điều gì liên quan đến chính trị, nhưng điều này liên quan đến nhân tâm và nhân tính”. Cả gia đình đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại, đồng thời lấy một số tài liệu thông tin để tặng cho bạn bè và người thân của họ.

Sinh viên Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ

Khi một nữ sinh viên Trung Quốc đi ngang qua quầy thông tin, một học viên hỏi cô ấy có biết về Pháp Luân Đại Pháp không. Cô có vẻ hơi do dự nhưng vẫn dừng lại lặng im lắng nghe những gì người học viên này nói. Khi nghe về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc, cô nói: “Tôi biết ĐCSTQ không tốt và đã làm rất nhiều điều xấu. Nếu không làm sao tôi phải rời khỏi Trung Quốc chứ? Tôi đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và đã hiểu tất cả rồi”. Cô đồng ý thoái Đoàn và Đội.

Khi hai sinh viên đại học người Trung Quốc dừng lại để đọc các biểu ngữ, một học viên hỏi họ rằng họ đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc chưa. Cả hai đều nói rằng họ đã biết thông qua TV và sách giáo khoa. Người học viên đã phổ biến cho họ về cuộc bức hại của ĐCSTQ cùng những lời dối trá mà nó bịa đặt, đồng thời cho biết cô hy vọng rằng hai người họ sẽ tận dụng thời gian ở Đức để lên mạng tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô hỏi họ đã từng gia nhập ĐCSTQ hoặc các tổ chức liên đới của nó chưa, họ nói rằng trường học của họ yêu cầu gia nhập Đội và Đoàn. Sau khi biết được những gì ĐCSTQ đã làm, họ đã thoái xuất khỏi cả hai tổ chức.

Một bà mẹ trẻ người Trung Quốc và cậu con trai ở độ tuổi học tiểu học của cô đứng từ xa để đọc biểu ngữ ở quầy thông tin. Khi một học viên bước tới và hỏi cô ấy có biết về Pháp Luân Đại Pháp không, cô ấy nói rằng mình có biết một chút. Người học viên nói với cô về việc thoái ĐCSTQ để được bình an, người mẹ trẻ này nói rằng hai mẹ con cô muốn thoái Đoàn và Đội.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/16/478738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/6/19/218678.html

Đăng ngày 21-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share