Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle, Washington, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-05-2024] Ngày 5 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tề tựu tại Công viên Westlake ở trung tâm thành phố Seattle để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ chụp ảnh tập thể để gửi lời chúc mừng tới Sư phụ Lý Hồng Chí: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Seattle kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

b77435aa12f8aa0c0e3fb59f189eeeda.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 25 và kính chúc sinh nhật Sư phụ trong một sự kiện ở Công viên Hồ Tây.

d660d357880f110a694b6e704ea7195d.jpg

Ngày 5 tháng 5 năm 2024, các học viên luyện công ở Công viên Hồ Tây của Seattle nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Năm nay là năm thứ hai liên tiếp thành phố Carnation, tiểu bang Washington, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ở khu vực Đô thị Seattle mở rộng, Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút ngày càng nhiều người từ các nền văn hóa và sắc tộc khác nhau theo học môn tu luyện.

18e5be89105a8ec9d0fddbb5e1cf6706.jpg

Thành phố Carnation tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2024

Trong buổi mít-tinh, một số học viên đã phát biểu và giới thiệu cho người dân Seattle về quá trình hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cũng như ý nghĩa của Ngày Pháp Luân Đại Pháp đối với thế giới.

Trong bài phát biểu của mình, cô Trương Tự Khanh, người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, hồi tưởng lại rằng sau khi cô bước vào tu luyện, cơ thể và tinh thần của cô đã trải qua những biến đổi to lớn. “Tính khí nóng nảy của tôi dần dần biến mất, và những thay đổi về thể chất của tôi thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Cô nhớ lại, “nhiều căn bệnh đã được giải quyết, trong đó có triệu chứng tôi mắc từ lâu có thể phát triển thành bệnh và cả căn bệnh viêm ruột dai dẳng và khiến tôi hết sức khó chịu. Sau khi tu luyện, chúng biến mất chỉ sau vài tuần. Tôi cảm nhận được niềm vui khôn tả và lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không thể diễn tả bằng lời.”

Học viên Thiệu Hiểu Đông cho biết trong bài phát biểu của mình rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang hồng dương giá trị Chân, Thiện, Nhẫn và họ sống chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Anh chia sẻ: “Trước cuộc bức hại, các học viên không chọn bạo lực và hận thù mà kiên định với đức tin của mình, ôn hòa phản bức hại một cách bất bạo động. Phầm chất đạo đức cao quý này đã truyền tải những giá trị tích cực cho thế giới và truyền cảm hứng cho nhiều người hơn nữa theo đuổi hòa bình, công lý, và lòng khoan dung.”

a4cd00d9d26f98b5c523f0c4a0828e5e.jpg

Anh Thiệu Hiểu Đông phát biểu tại buổi mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Công viên Hồ Tây, Seattle vào ngày 5 tháng 5 năm 2024.

Cô Lỵ Liên, một học viên trẻ, đã chia sẻ nhận thức của mình về sự hồng truyền của Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã khiến cô nhận ra ý nghĩa sâu sắc hơn của sự đa dạng và bình đẳng, đồng thời giúp cô trở thành một người tốt hơn.

2d865b5afead8ef9a7780270867bfc54.jpg

Cô Lỵ Liên nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp cô trở thành một người tốt hơn.

Sau buổi mít-tinh, các học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong nền nhạc luyện công du dương. Nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và trò chuyện với họ.

e7442af3c5adc7e18664a51f3e876e2a.jpg

b9d20451abb3368ea58e0676074c9acd.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và giải đáp các thắc mắc của họ về môn tu luyện.

Một người đàn ông đến từ Scotland đang thăm người thân ở Hoa Kỳ cho biết ông đã nghe nói về những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra nhưng không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Anh muốn biết tại sao ĐCSTQ lại bức hại pháp môn này. Một học viên đã giải thích chi tiết cho anh một lúc lâu. Sau khi nghe sự thật, anh bày tỏ sự cảm thông sâu sắc đối với các học viên.

Một người đàn ông sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, có mẹ là người Trung Quốc, đã hỏi một học viên tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tự sát như truyền thông Trung Quốc đưa tin. Người học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp coi trọng sinh mạng và thậm chí không sát sinh. Người học viên còn mô tả những cách ĐCSTQ bức hại các học viên và kể lại những trải nghiệm của bản thân mình. Người đàn ông cảm ơn người học viên và cho hay anh sẽ không còn tin vào những tuyên truyền của ĐCSTQ nữa.

Sau khi nghe sự thật, nhiều du khách đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/11/476657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217467.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share