Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Canada

[MINH HUỆ 10-05-2024] Ngày 8 tháng 5 năm 2024, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại Đồi Capitol ở Ottawa để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Ngày này cũng là ngày sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Năm nay kỷ niệm 32 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Các học viên đã thể hiện vẻ đẹp của Đại Pháp với thế giới thông qua các hoạt động luyện công chung, giảng chân tướng và diễu hành. Hàng năm, các quan chức ở Canada và tại nhiều quốc gia khác đã tham gia và phát biểu tại lễ kỷ niệm hoặc gửi thư chúc mừng hay ban hành các tuyên bố ghi nhận những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cùng các học viên, đồng thời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Nhiều người đã bị thu hút bởi các hoạt động kỷ niệm hùng tráng và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp tại các hoạt động kỷ niệm ở Ottawa.

e667f7be306583ea2b68dd7fff397ca7.jpg

Các học viên ở miền Đông Canada chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

Các học viên ở miền Đông Canada chúc mừng sinh nhật Sư phụ!

9482fbda8429e91675d358d6e634201d.jpg

5e205c1277dd35bcbd60857f97493298.jpg

Các học viên luyện công tại Đồi Capital

5e2ff58147d1485f35a5675cb8d928ef.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành và đi qua các tuyến phố gần Đồi Capital

8adaf76715df606243ccc3692081be41.jpg

cd32399eb1f30d98ad3e73c0f1aeab87.jpg

6efca264fb58e393f7954053cecbf362.jpg

42b551d43257c33b18ebc59d898aa5a4.jpg

Các học viên biểu diễn nghệ thuật chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

a05dda41b575c2d065bfa0829b377b2f.jpg

Cô Mia bị thu hút bởi lễ diễu hành của các học viên

Cô Mia đến từ Saskatoon cho hay cô đã bị thu hút bởi cuộc diễu hành. Cô nói: “Lễ diễu hành vô cùng hân hoan. Các học viên mặc trang phục màu sắc tươi sáng và âm nhạc của họ cũng thật tuyệt vời! Mặc dù hôm nay trời có mưa nhưng ngay khi lễ diễu hành bắt đầu, mặt trời lại ló rạng!”

Sau khi biết các học viên hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, cô Mia đã chia sẻ: “Chân, khiến con người trung thực, thành thật với nhau, từ đó giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Thiện và Nhẫn nại cũng rất quan trọng. Con người ai cũng phải chịu khổ, bởi vậy Thiện và Nhẫn giúp mọi người cảm thông và giúp đỡ lẫn nhau. Thật tuyệt khi chúng ta có thể tôn trọng người khác và học hỏi từ sự khác biệt của nhau”.

Cô Mia chia sẻ: “Xem diễu hành khiến hành trình của tôi thêm trọn vẹn. Khi về nhà, tôi sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp”.

27218cfef5efa8b8a6ec7f121d0b4696.jpg

Ông Sleiman rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp

Ông Sleiman thấy các học viên đang luyện công trên thảm cỏ phía trước tòa nhà quốc hội, vì vậy ông đã tới để chụp ảnh. Ông cho hay: “Trước đây, tôi cũng đã thấy các học viên luyện công trước Lãnh sự quán Trung Quốc và ôn hòa biểu đạt yêu cầu chấm dứt bức hại, nhưng đây lần đầu tiên tôi thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công nhóm lớn như vậy”.

Ông cho hay ông sẽ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người thân của mình: “Ngay khi họ bắt đầu luyện công thì trời bắt đầu tạnh mưa, điều này thật kỳ diệu! Con trai tôi rất thích văn hóa tu luyện truyền thống Trung Hoa, vì vậy tôi sẽ nói với cháu về Pháp Luân Đại Pháp”.

Anh Gil đến từ Kingston cho hay các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một nhóm ôn hòa.

Các học viên đã chia sẻ với anh về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh chia sẻ: “Chân, không chỉ là trung thực với người khác mà còn là trung thực với chính bản thân mình. Thiện tức là không phân biệt [đối xử], không phán xét mà cần có sự cảm thông. Nhẫn là điều mà thế giới của chúng ta ngày nay hiện đang rất thiếu“. Anh cho biết thêm: “Tôi nghĩ xã hội này cần Chân-Thiện-Nhẫn”.

Anh cũng được chia sẻ về cuốn sách Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Đại Pháp và những lợi ích về sức khỏe và tinh thần mà môn tu luyện mang lại. Anh Gil rất hào hứng và đã hỏi địa điểm mua cuốn Chuyển Pháp Luân.

Các học viên cũng đề cập tới việc ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và anh Gil đã bày tỏ sự quan ngại của mình. Anh cho biết anh sẽ chia sẻ việc này cho người thân và bạn bè để nhiều người hơn nữa biết đến và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

3cd71643479be3d11f03ea3b2b795cb3.jpg

Cô Chantal xem các học viên diễu hành và thấy cuộc diễu hành thật tráng lệ

Cô Chantal làm việc trong một cơ quan liên bang, đã thấy cuộc diễu hành của các học viên qua cửa sổ nhà mình và nói rằng trông họ thật tuyệt. Cô cũng thích âm nhạc do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn và nói rằng âm nhạc rất tuyệt diệu.

Các học viên chia sẻ với cô rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Chantal cho biết qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô có thể cảm nhận được sự thuần khiết của Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên nói với cô rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị ĐCSTQ bức hại. Cô Chantal cảm thấy đau lòng và thốt lên: “Cuộc bức hại này là sai trái. Những người ngăn chặn hoặc trải qua cuộc bức hại này nội tâm đều vô cùng mạnh mẽ và mọi người cần học hỏi tinh thần này”.

fc76a616fdeea18a514e5e30ff44ee0d.jpg

Cô Anna (thứ ba từ phải sang) cho rằng mọi người cần có quyền tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Anna và gia đình đến từ Hà Lan và hiện đang đi du lịch Canada. Khi đi ngang qua Đồi Capitol, họ thấy các học viên đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp nên đã nán lại xem và hỏi các học viên về môn tu luyện.

Anna đã trò chuyện với các học viên và được biết mặc dù họ hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn nhưng ở Trung Quốc, Pháp Luân Đại Pháp lại bị ĐCSTQ cấm. Cô nói: “Mọi người hy vọng thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thân tâm đều được khỏe mạnh. Đó là điều tốt và không thể bị cấm”.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/10/476524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/13/217465.html

Đăng ngày 16-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share