Bài viết của Hoàng Vũ Sinh và Phương Chân, phóng viên Minh Huệ tại Đào Viên

[MINH HUỆ 08-05-2024] Ngày 5 tháng 5 năm 2024, các học viên từ thành phố Đào Viên, thành phố Tân Trúc, huyện Tân Trúc và huyện Miêu Lật đã tập trung tại hồ Long Đàm, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở thành phố Đào Viên, Đài Loan để kỷ niệm 25 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 73 của Sư phụ Lý.

ca845cdedc706eec9556351b7ada3756.jpg1618bb51bbcce3a5fbbb7a1365cddfdf.jpg6ce647c3b187ab3944dd3dfcf9fa594a.jpge6dcf045962c222f9f49f43eaa8ad1ba.jpgbaabc1dc93578f3d606a1347f419a31d.jpged0849468dae49e01dd6af8ff87d9c62.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức diễu hành ở thành phố Đào Viên hôm 5 tháng 5 năm 2024 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

3d8e61edea9da2565ee79f37debe9820.jpg4467562e6b55bfe048fabb9dce2c06ce.jpg

Các học viên phát tờ rơi cho công chúng dọc tuyến đường diễu hành

Các học viên đã bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý vì những lợi ích họ nhận được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Họ cũng hy vọng thông qua các màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, màn trình diễn các bài công pháp cùng các hoạt động khác, họ có thể chia sẻ cho người dân địa phương và khách du lịch ở Long Đàm về Pháp Luân Đại Pháp.

Đoàn diễu hành đi qua đường Long Nguyên, đường Đông Long, đường Thần Long và các con phố khác. Màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo đã thu hút rất nhiều người. Trong khi xem cuộc diễu hành, một số người đã thốt lên: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời!”, “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công thật tuyệt vời.”

d8ca317ce7caa6fb61c3402d7ada8de9.jpga437e94109b4024a6eb148fafd433c50.jpg2a56caf40ebc3566910ee1685cef65b5.jpg4d29cce5cfa5cf1066c22ca0851edefa.jpg

Các học viên tổ chức biểu diễn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

0e6c5ef5dbe88493a77b08ddfa60bf5c.jpg

Các tiểu đệ tử đọc thơ và biểu diễn các ca khúc

6651f9a7efe53fd2f3eef79ed3cc5b68.jpgc14675a67f327311e392a38a017e35b9.jpg

Luyện công tập thể vào buổi chiều bên hồ Long Đàm

Người dân ca ngợi Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại

Bà Hoàng đến từ Trung Lịch cho biết chị gái và anh rể của bà đều tu luyện Pháp Luân Công. Bà cho biết: “Sau khi chị gái và anh rể của tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, họ đều khỏe mạnh và có một gia đình hạnh phúc. Các học viên đã làm rất nhiều việc, đều là những việc rất tốt đẹp.”

Bà Hoàng cho biết bà đã biết về cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Bà nói: “Thật tàn ác. Ngoài ra còn cả việc thu hoạch nội tạng [nhắm vào các học viên Pháp Luân Công]. Điều này thật tệ.“ Bà Hoàng cho biết Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt, đó là nhóm vô tư nhất và là nhóm duy nhất không thu phí. Bà đã tham gia cuộc diễu hành để hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Ông Lê đã lắng nghe người dẫn chương trình giới thiệu. Ông đã biết thông tin về Pháp Luân Công trên các phương tiện truyền thông. Ông nói: “Họ [Đảng Cộng sản Trung Quốc] là một chế độ độc tài, nhưng Đài Loan thì tự do”. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên dương chủ nghĩa vô thần và không khoan dung những người có tín ngưỡng.

Âm nhạc du dương của Đoàn nhạc Tian Guo khiến ông Trương cảm thấy vô cùng thoải mái khi đi bộ một quãng dài dọc hồ Long Đàm. Ông Trương cho biết trước đây ông đã từng thấy các học viên biểu diễn tại lễ hội đèn lồng ở Đào Viên và ông cũng thấy các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại một số danh lam thắng cảnh ở Đài Loan. Ông tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông biết việc cựu lãnh đạo ĐCSTQ phát động cuộc bức hại là xuất phát từ sự đố kỵ khi thấy có quá nhiều người ở Trung Quốc tu luyện. Ông Trương đã lấy một số thông tin về Pháp Luân Công để có thể tìm hiểu thêm.

Ông Hoàng (81 tuổi) và ông Thái (84 tuổi), đến từ Chương Hóa, đang tham gia chuyến tham quan một ngày của Hội Người cao tuổi, đã lặng lẽ theo dõi cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Ông Hoàng cho biết nhiều chính trị gia không hiểu bản chất của ĐCSTQ. Ông lo lắng trước sự tương tác chặt chẽ của họ với chính quyền này. Ông rất cảm kích khi thấy các học viên đang phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

Ông Lâm đứng ven đường theo dõi cuộc diễu hành. Ông cho biết cách đây vài năm, thông qua các nền tảng mạng xã hội, ông đã biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ, gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên do ĐCSTQ hậu thuẫn. Ông bày tỏ sự phẫn nộ trước sự tàn bạo của ĐCSTQ. Ông cho biết cuộc diễu hành có thể giúp nhiều người hơn nữa hiểu được bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông nói rằng ĐCSTQ không ngừng mở rộng vũ trang và gây uy hiếp đối với thế giới và Đài Loan.

Ông Từ, 74 tuổi, sống gần hồ Long Đàm, từng giữ chức chỉ huy và bảo vệ tổng thống. Ông cho biết: “Đảng Cộng sản Trung Quốc là một hệ thống chuyên quyền và toàn trị, không thể khoan dung các nhóm lớn”. Ông cũng biết về nạn thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, và nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công tuân theo thực sự cần thiết trong xã hội hiện đại và cần phải được phát huy. Pháp Luân Công dạy mọi người làm việc tốt, tu dưỡng tâm tính và trở thành người tốt. Môn tu luyện này quả thực rất tốt.”

Ông Thái, thường làm ăn với các chính trị gia, rất vui khi nhận được thông tin về Pháp Luân Công. Ông cho biết ông có ấn tượng rất tốt về Pháp Luân Công. Ông nói rằng thực hành Chân-Thiện-Nhẫn là rất tốt. Ông cũng nói rằng ĐCSTQ coi Pháp Luân Công là một vấn đề chính trị và bức hại tàn bạo các học viên. Pháp Luân Công không có gì sai trái và các học viên cũng không làm gì sai cả. Ông còn khen ngợi các học viên vì đã giúp nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại thông qua các hoạt động như diễu hành.

2e84e06841911ab7710c617f00b7758a.jpg

Ông Dương đón nhận thông tin về Pháp Luân Công và cho biết ông mong muốn được tu luyện

Ông Dương, bán hàng tại một quầy hàng bên hồ Long Đàm, cho biết trong ba hoặc bốn năm qua, đây là lần đầu tiên ông thấy một lễ kỷ niệm Pháp Luân Công hoành tráng như vậy. Ông cũng thiền định và nghĩ rằng cuộc đời rất ngắn ngủi, bởi vậy ông vẫn luôn tìm kiếm một phương pháp tu luyện. Ông cho biết trước đây ông thường nghe nói đến Pháp Luân Công và thấy các học viên ở những danh lam thắng cảnh, bởi vậy ông rất vui khi có cơ hội tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Khi biết các học viên hướng dẫn miễn phí các bài công pháp, ông đã hỏi một học viên trang web Pháp Luân Đại Pháp và điểm luyện công gần nhà. Ông cho biết ông sẽ đến đó và học các bài công pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/8/476332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/12/217308.html

Đăng ngày 14-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share