Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New Zealand

[MINH HUỆ 07-04-2024] Ngày 23 tháng 3 năm 2024, các học viên New Zealand đã đến quốc đảo Fiji xinh đẹp để hồng truyền môn tu luyện cổ xưa Pháp Luân Đại Pháp tới miền đất này. Giáo viên và học sinh ở nhiều ngôi trường đã học các bài công pháp. Ở bất cứ nơi nào các học viên đến, họ đều được người dân địa phương chào đón nồng nhiệt.

Nhóm các học viên đến quốc đảo Fiji gồm 20 người, trong số đó có một quản lý dự án CNTT, một giáo viên, một bác sỹ, một chuyên gia truyền thông, một chủ doanh nghiệp, và một số học viên đã nghỉ hưu. Trong vòng tám ngày, họ đã đến thăm các thành phố bao gồm Nadi, Lautoka và Suva. Các học viên đã đến 20 trường học, 24 nhà thờ, và một số tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và cơ sở y tế. Trên đường đi, họ còn phát tặng tài liệu cho hàng nghìn người tại các trạm dừng nghỉ, trung tâm mua sắm và các khu chợ. Một số người đã đến gặp các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

927937c3f5a7f161c689d732d6b48a4d.jpg

Các học viên New Zealand đã đến thăm quốc đảo Fiji để hồng truyền môn tu luyện cả tâm lẫn thân cho người dân trên đảo, từ ngày 23-30 tháng 3 năm 2024. Một số hiệu trưởng trường đã sắp xếp cho giáo viên và học sinh học các bài công pháp.

8764249c21f0ca3b15b0c40a3a485bec.jpg

Các học viên tổ chức các lớp hướng dẫn luyện công tại một nhà thờ trên đảo Fiji trong dịp lễ Phục sinh.

Một số hiệu trưởng đã sắp xếp cho giáo viên và học sinh của trường học các bài công pháp. Tại các cơ sở y tế, các nhân viên và nhân viên cấp cao đã bị sốc khi biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính nhà nước hậu thuẫn và cho hay họ sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn không cho tội ác này tiếp tục diễn ra. Ở một số nơi, người dân xếp hàng dài để chờ nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

bbb084d903bcb55ae362058bb5479890.jpg

Các em học sinh háo hức nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Giáo viên và học sinh học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho một hiệu trưởng trường tiểu học, ông đã yêu cầu học sinh tập trung tại sân trường. Ông phát biểu: “Thay mặt nhà trường, tôi cảm ơn các học viên đã ghé thăm. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại sức khỏe tốt cho giáo viên và học sinh. Tôi cảm thấy vinh dự khi cả thầy và trò của trường chúng tôi có cơ hội được học pháp môn này.”

ac93b13c0da6a7a91f796b9c6f81549f.jpg

Một trường học tổ chức cho học sinh học các bài công pháp.

d35ffd8d0d5ee5a424484190dfc742c8.jpg

Các thầy cô chụp ảnh cùng các học viên.

Các học viên đã đến một trường đại học để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Các sinh viên đã nhận tài liệu và học các bài công pháp. Một sinh viên cho biết anh từng bị bệnh hen suyễn dày vò, nhưng cuối cùng anh đã tìm thấy niềm hy vọng ở Pháp Luân Đại Pháp.

5a9097b9e82df0ef394cc6026fb81b35.jpg

Một nữ sinh đại học cho biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cô muốn tu luyện.

Một nữ sinh đại học cho biết: “Tôi cảm nhận được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tiếp tục thực hành môn này.” Cô xin được chụp ảnh cùng và hỏi thông tin liên lạc của một học viên.

Tại một trường học, giáo viên và học sinh được giới thiệu về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã kinh hoàng khi biết các học viên ở Trung Quốc đang bị tra tấn tàn bạo.

Tại một trường tiểu học khác, khi một học viên hoàn thành việc hướng dẫn các bài công pháp và chuẩn bị rời đi, một số học sinh muốn được chụp ảnh cùng cô. Trong khi họ chuẩn bị chụp ảnh, càng lúc càng có nhiều học sinh đến vây quanh cô.

7b55edbe3e05580addcde60cc272f45e.jpg

Các học sinh ở một trường tiểu học chụp ảnh chung với một học viên sau khi cô hoàn thành việc hướng dẫn các bài công pháp.

Trên đường từ thành phố Nadi đến thành phố Suva vào ngày 25 tháng 3, các học viên đã ghé thăm ba ngôi trường ở một thị trấn. Hiệu trưởng của một trường đã sắp xếp cho học sinh của một lớp học các bài công pháp. Khi các học viên đến Suva, họ đã đến thăm 12 ngôi trường và hướng dẫn các bài công pháp tại 6 trường học.

ec7b9ed8929f94933ff012dc37dd49b6.jpg

8c584d646977ad310c22d77f46803285.jpg

1a73cb648a429b3614eb3b2f5aeda3cf.jpg

Các trường học tổ chức cho học sinh học các bài công pháp.

Nhiều giáo viên và học sinh nói với các học viên rằng họ cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi luyện công. Nhiều người đã trao đổi email và muốn được giữ liên lạc với các học viên.

Tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng

Trong hành trình kéo dài tám ngày, các học viên đã đến thăm một số cơ sở y tế ở Suva và Nadi, đồng thời gặp gỡ các lãnh đạo của các cơ sở đó. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản Trung Quốc từ các học viên.

Các lãnh đạo cảm ơn các học viên đã mang đến cho họ những thông tin quan trọng. Điều này cũng khiến họ hiểu ra rằng có thể các tổ chức y tế phương Tây đã vô tình tiếp tay cho ĐCSTQ thực hiện tội ác chống lại loài người, ví như các công ty dược phẩm, bác sỹ giới thiệu bệnh nhân, các công ty phương Tây hỗ trợ chuyên môn y tế, các công ty bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các chuyến du lịch chữa bệnh, các trường đại học phương Tây đào tạo sinh viên y khoa đến từ Trung Quốc, v.v.

Giảng viên tại các trường đại học y cho biết trong tương lai họ sẽ khuyến khích sinh viên của mình không sang Trung Quốc để nghiên cứu chuyên sâu, nhằm tránh dính líu đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Một số quan chức cấp cao của bệnh viện cho biết họ bị sốc trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Họ nói rằng để tránh trở thành đồng phạm, tương lai họ sẽ chuyển những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng đến Úc hoặc New Zealand thay vì đến Trung Quốc.

Họ cảm động trước nỗ lực của các học viên nhằm nâng cao nhận thức về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và cho biết họ sẽ hành động để giúp chấm dứt tội ác này.

Sau khi biết được thông tin về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một nhân viên trong một tổ chức chính phủ cho biết: “Các bạn đang làm công việc rất ý nghĩa. Nhiều người không hay biết về điều này.”

Anh ấy còn kể rằng: “Người họ hàng của tôi đã từng đến Bắc Kinh và làm việc ở một bệnh viện mấy tháng trong một dự án hợp tác. Anh ấy bảo rằng điều đó thật đáng sợ, họ thực sự đang lấy nội tạng từ người sống. Nhiều người biết sự thật đó nhưng lại không dám nói ra!”

Cảnh sát bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

afaac4bce2b8c696423cc1cb359481c0.jpg

Các cảnh sát ở Fiji bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp sau khi biết chân tướng về cuộc bức hại.

Trong hành trình đến quốc đảo Fiji, các học viên còn giới thiệu môn tu luyện và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ cho các cảnh sát địa phương. Tại một trung tâm thương mại ở Suva, các học viên tình cờ gặp khoảng 200 cảnh sát và hầu hết mọi cảnh sát đều lấy thông tin. Một số còn hỏi xin thêm các tài liệu khác. Họ đã bị sốc khi nghe nói về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và cho hay họ sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Một số cảnh sát bày tỏ muốn học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/7/474985.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/9/216521.html

Đăng ngày 11-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share