Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 01-04-2024] Ngày 27 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức mít-tinh trước tòa nhà Quốc hội ở Canberra, Úc. Họ kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại kéo dài gần 25 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp giải cứu các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại là thân nhân của cư dân Úc.

Trên lối đi bộ gần nơi diễn ra sự kiện, khách du lịch và nhân viên Quốc hội đi ngang qua đã chứng kiến buổi mít-tinh ôn hòa của các học viên, nhiều người đã ký tên vào bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

0c6ad321fcaff7d2755d4f47277a67a8.jpg

d8ce63392adf0e186c514d43234fda0b.jpg

Người dân ở Canberra, Úc ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

637985fe7ff4a27dc8df500af7e52825.jpg

Phóng viên truyền hình Tom Connell.

Anh Tom Connell, phóng viên truyền hình, đi ngang qua sự kiện và chia sẻ: “Tôi tin nhiều người trong số họ [các nghị sỹ Quốc hội] tán đồng với nguyên tắc [Chân-Thiện-Nhẫn] của [Pháp Luân Đại Pháp].”

Anh chỉ ra rằng những nguyên tắc này là mục đích của cuộc sống, nếu không được quyền tự do tuân theo những nguyên tắc này thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa.

Anh Connell tin rằng một ngày nào đó người dân Trung Quốc sẽ chán ghét ĐCSTQ. Anh nói, Bức tường Berlin đã sụp đổ, nên một ngày nào đó ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ. Anh Connell khẳng định sự kiện ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã liên tục nâng cao nhận thức về sự tàn bạo của ĐCSTQ.

Anh Tom Connell là phóng viên và người dẫn chương trình chính trị của Sky News, Úc. Anh làm việc tại trụ sở ở Canberra, anh còn là nhà phân tích bầu cử chính của Sky News. Năm 2019, anh được bổ nhiệm làm giám đốc Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Úc.

Hãy để mọi người biết sự thật

99a79e8afad563156c242da94eed84b5.jpg

Y tá Cherry Bingal (bên phải) và bạn của cô.

Cô Cherry Bingal là y tá có đăng ký hành nghề. Khi biết mục đích của sự kiện, cô Bingal đã bày tỏ sự ủng hộ của mình.

Cô nói: “Thật đau lòng khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn lại không có được quyền tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng ở Trung Quốc.”

Cô Bingal còn bày tỏ quan điểm rằng, điều quan trọng là cần phải lên tiếng để mọi người biết đến cuộc bức hại, đặc biệt là những người chưa biết điều gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Cô nói cô còn không biết cuộc bức hại tàn bạo đến vậy.

Cô chia sẻ: “Nếu có thể tuân theo giá trị Chân-Thiện-Nhẫn, thì cho dù gặp nghịch cảnh nào trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ có ý chí kiên định và trở thành một người tốt hơn. Thế giới hỗn loạn hiện nay sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

Hoạt động kháng nghị ôn hòa thật đáng ngưỡng mộ

8fc57f4b9d75efddc7abcb5852074eb5.jpg

Anh Jithesh Chungath ký bản kiến nghị.

Anh Jithesh Chungath, bác sỹ tại một bệnh viện ở Mỹ, đang thăm gia đình ở Úc. Khi đến thăm tòa nhà Quốc hội Úc ở Capitol Hill, anh đã chú ý đến cuộc mít-tinh, anh nói chuyện với một học viên và ký tên vào bản kiến nghị.

Anh cho biết: “Tôi thấy toàn bộ sự kiện rất ôn hòa. Các hoạt động kháng nghị ôn hòa này có tác động còn lớn hơn. Họ làm rất tốt. Thật đáng ngưỡng mộ.”

Anh Chungath cho biết thêm: “Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn này, tôi nghĩ những nguyên lý này thật tuyệt vời. Đây là một giá trị phổ quát và vĩ đại.”

Anh hy vọng môn tu luyện này có thể được phổ truyền rộng rãi hơn nữa, và rằng nếu mọi người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ tốt đẹp hơn.

Kháng nghị ôn hòa cho thấy lòng can đảm

20dac3744e6d782d9c54b5286fbe1353.jpg

Phiên dịch viên của chính phủ, anh Niwma Hmidi, đã ký vào bản kiến nghị.

Anh Niwma Hmidi, đến từ Melbourne, là phiên dịch viên của một cơ quan chính phủ. Sau khi ký vào bản kiến nghị, anh nhận định rằng tổ chức kháng nghị ôn hòa và thu thập chữ ký như vậy rất hay.

Anh Hmidi nói: “Tôi đã biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi đã từng xem một video về nó. ĐCSTQ thật là tàn ác và vô nhân đạo. Hoạt động kháng nghị của các bạn nên phải được chính phủ ủng hộ. Các bạn thực sự đang làm việc tốt.”

Anh nói thêm rằng bầu không khí yên bình diễn ra tại sự kiện này thật đáng chú ý. Anh nhận thấy các học viên đã đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, lên tiếng, và truyền tải thông điệp tới chính phủ và các chính trị gia, đồng thời cũng thể hiện lòng can đảm.

Anh Hmidi cho biết anh mong muốn hỗ trợ nỗ lực nâng cao nhận thức của mọi người, anh sẽ chia sẻ với bạn bè của mình về vấn đề này bằng cách đăng thông tin lên mạng xã hội.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/1/474782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/3/216445.html

Đăng ngày 06-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share