Bài viết của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-03-2024] Ngày 23 tháng 3 năm 2024, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức Ngày thông tin tại trung tâm thành phố Antwerpen để giới thiệu về môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả thân lẫn tâm Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại pháp môn này như thế nào, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo, và hai sinh viên người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng gia nhập trước đây.

Tọa lạc ở phía Tây Bắc nước Bỉ, Antwerpen là thành phố lớn thứ ba cả nước. Nổi tiếng là trung tâm buôn bán kim cương của thế giới, nơi đây còn có cảng biển lớn thứ hai ở châu Âu sau Rotterdam ở Hà Lan. Thành phố đóng vai trò quan trọng về lịch sử, kinh tế và văn hóa trong khu vực.

3989610f308bc5096879b63b66ed2b44.jpg

20d6025541cbaa6eed59a602c0194e8f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức Ngày thông tin tại trung tâm thành phố Antwerpen, ngày 23 tháng 3 năm 2024.

c814f639f7c185d3ca18bf7d4e7797a4.jpg

fbca57c9d9a42733f54f4dfe1db3c7b6.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

9c2aaf4a4c010c0a12eb2764c68d6da0.jpg

Người dân ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Sinh viên đại học: Cuộc bức hại này quá tàn ác

Cô Tianka đến từ Albania là sinh viên của đại học KU Leuven. Sau khi cô cùng một người bạn ghé quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và đọc các tài liệu, cô cảm ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện này. Cô cho hay cô không biết gì về Pháp Luân Đại Pháp cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Cô Tianka bày tỏ: “Nhiều người hơn nữa cần biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc để họ có cơ hội ký bản kiến nghị và ngăn chặn các tội ác ở Trung Quốc”. “Những gì đang xảy ra ở Trung Quốc là sai trái. Chúng ta phải chấm dứt cuộc bức hại vì nó quá tàn ác.”

Khi rời đi, cô cảm ơn các học viên một lần nữa và nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất cao đẹp. Tôi rất yêu mến giá trị này.”

94ad2dcd6d0c419512fa15978f7ef435.jpg

Cô Veronica ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên.

Cô Veronica dừng lại trước bàn thông tin khi đang trên đường đến ga xe lửa để ký bản kiến nghị. Cô cho hay lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là trong một sự kiện ở Stuttgart, nhưng lúc đó cô không có thời gian để ký bản kiến nghị này.

Một học viên cảm ơn cô Veronica vì đã ký tên và mời cô truy cập trang web trực tuyến để tìm hiều thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi nhất định sẽ truy cập”, cô Veronica vừa vội vã đến ga xe lửa.

Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự bình yên

Hai kỹ sư, anh Antonio và cô Seda, đã dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Trong cuộc trò chuyện với một học viên, anh Antonio cho biết đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Anh bày tỏ rằng anh hứng thú với thiền định và thấy thật ngạc nhiên khi các học viên có thể tọa thiền một cách tường hòa giữa trung tâm thành phố ồn ào đông đúc. Anh và cô Seda tán đồng rằng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là rất trọng yếu đối với mọi người.

1b7ec6dfc851aaa2330be639a5100631.jpg

Hai kỹ sư, anh Antonio và cô Seda tán đồng với nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.

Họ cảm thấy đáng tiếc khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và chúc các học viên mọi điều tốt lành. Cô Seda khẳng định: “Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho chúng ta sự bình yên và nâng cao tinh thần cũng như thể chất con người”.

Ông Flory, một giáo viên, đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông nói: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý tốt đẹp nhất cho mọi người và giá trị này có thể làm cho cuộc sống của chúng ta thêm phần ý nghĩa”. Là một giáo viên, ông hiểu tầm quan trọng của việc truyền thụ những giá trị này cho học sinh. Ông tin làm điều đó có thể cải thiện sự phát triển về tinh thần và thể chất của trẻ em và ông cảm ơn những nỗ lực của các học viên.

Sinh viên Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Hai sinh viên Trung Quốc cũng tham gia vào đám đông đang đọc tài liệu tại bàn thông tin. Họ không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp nhưng biết pháp môn này bị cấm ở Trung Quốc. Chứng kiến rất nhiều người phương Tây tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ tò mò và muốn tìm hiểu lý do.

Một học viên đã giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và nói rằng các học viên ước thúc ngôn hành của bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên tiếp tục nói rằng năm bài công pháp mang lại lợi ích to lớn cả về thể chất lẫn tinh thần, và đây là lý do tại sao Pháp Luân Đại Pháp đang được tập luyện ở hơn 100 quốc gia.

Hai sinh viên cho biết họ đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên nói với họ ĐCSTQ không thể chấp nhận các giá trị truyền thống nên từ năm 1999, nó bắt đầu nhắm đến các học viên, giống như việc nó bức hại các nhóm khác trong nhiều chiến dịch chính trị trước đây. Để đạt được mục đích, ĐSTQ đã tuyên truyền để lừa dối người dân, chẳng hạn như dàn dựng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn. Người học viên cũng nói với hai sinh viên rằng ĐCSTQ đang giam giữ và tra tấn các học viên vì đức tin của họ, và thậm chí còn giết họ để lấy nội tạng.

Hai sinh viên nói rằng họ đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong của ĐCSTQ khi còn nhỏ. Họ rất vui khi thoái xuất khỏi các tổ chức này vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/28/474656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/29/216381.html

Đăng ngày 31-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share