Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 20-12-2023] Ngày 9 tháng 12 năm 2023, các học viên đã tổ chức sự kiện giảng chân tướng tại khu phố cổ của Brașov nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12. Họ trưng bày các biểu ngữ, phát tài liệu giảng chân tướng để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và các giá trị chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn. Họ cũng thông tin cho mọi người về cuộc bức hại có hệ thống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện, và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chính phủ Romania có các hành động phản đối cuộc bức hại kéo dài suốt 24 năm qua.

Nhiều người dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và cho biết đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp cũng như cuộc bức hại, trong khi những người khác đã biết đến những hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng của ĐCSTQ. Mọi người đều cho biết cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc phải chấm dứt ngay lập tức.

Cả thế giới nên biến đến Pháp Luân Đại Pháp

Cô Lorena, 29 tuổi, cho hay lần đầu tiên cô biết đến Pháp Luân Đại Pháp là hồi cô sinh sống ở Berlin. Cô rất ấn tượng với những gì cô được biết về môn tu luyện và cô đã lại gần các học viên ở Brașov khi họ đang chuẩn bị sự kiện để bày tỏ sự ủng hộ.

Cô Lorena chia sẻ: “[Ở Berlin] tôi được biết rằng Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người thư thái, bình tĩnh và các học viên đang hồng truyền pháp môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ truyền thống Trung Hoa này. Khi đọc các tờ rơi, tôi rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp về những gì đang xảy ra cũng như việc ĐCSTQ đang bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.”

Cô tin rằng Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng và mọi người trên khắp thế giới nên biết đến pháp môn này. Cô nhận định: “Tôi nghĩ môn tu luyện này quan trọng vì theo những số liệu hết sức xác thực và chi tiết, những người thực hành Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã khỏi bệnh và có được sức khỏe tốt hơn rất nhiều. [Pháp Luân Đại Pháp] được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, tôi nghĩ môn tu luyện này chắc chắn có tác dụng.”

Cô Lorena gửi lời chúc tốt đẹp nhất và sự động viên khích lệ đến các học viên ở Trung Quốc, đồng thời cô hy vọng họ sẽ giữ vững niềm tin đến ngày họ có thể tự do tu luyện trở lại.

Sinh viên luật tin rằng cuộc bức hại nên phải chấm dứt

f3e7fa67398e3f4989bd70e95633638a.jpg

Cô Ștefania (đầu tiên từ trái sang) và bạn bè của cô đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Ștefania Iuliana Olteanu, một sinh viên luật 20 tuổi, tin rằng sức mạnh của dư luận có thể chấm dứt được cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho hay việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị đối xử tàn bạo ở Trung Quốc khiến cô cảm thấy rất đau lòng. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện với hy vọng nhiều người hơn sẽ biết được sự thật.

Cô Ștefania nói: “Tôi nghĩ nhiều người hơn nữa nên ký vào đơn thỉnh nguyện này vì ý kiến của chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, cuộc bức hại này xảy ra là bất thường, nhất là khi giờ đã là năm 2023 rồi. Tôi hy vọng có thể làm được điều gì đó như thu hút nhiều người hơn nữa tham gia để mọi thứ thay đổi tốt hơn. Tôi chúc các học viên may mắn!”

“Chúng ta cần thông tin cho mọi người biết đến cuộc bức hại này.”

3178160ffa64074aa1cfa97f009a3558.jpg

Em Mirabela và em Filip (cạnh biểu ngữ) tin rằng thế giới cần được cảnh báo về tình hình thực tế ở Trung Quốc.

Hai em học sinh 16 tuổi, Mirabela Vasile và Filip Voicu, đã trò chuyện với các học viên để biết thêm thông tin về môn tu luyện. Khi hai em nghe nói về ba nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, em Mirabela cho biết các giá trị này phù hợp với quan điểm sống của em.

Em nói: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện mang lại sự bình yên và tĩnh lặng nội tại, và cháu thích sự điềm tĩnh, lý trí này”.

Em Filip bổ sung thêm rằng đây là những giá trị rất tốt đẹp, và em tin hầu hết những người trẻ tuổi như em đều tán đồng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, em Mirabela cho rằng mọi người cần hành động để chấm dứt tội ác đó: “Cháu nghĩ cuộc bức hại là sai trái và cần phải chấm dứt. Chúng ta cần phải thức tỉnh mọi người và cho họ biết đến cuộc bức hại này”. Em Filip đồng tình với Mirabela và cả hai đều ký đơn thỉnh nguyện.

7f32ec7b6f6759e08a4be6e80e9326d7.jpg

Các gia đình dừng lại trước quầy thông tin.

ce07fe2365314aba710aea6c673927cb.jpg

Các bạn trẻ bày tỏ mong muốn chung tay chấm dứt cuộc bức hại.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/12/20/469517.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/22/213426.html

Đăng ngày 26-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share