Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Hà Lan

[MINH HUỆ 14-12-2023] Vào mùa thu năm 2023, các học viên Pháp Luân Công ở Hà Lan đã tổ chức một loạt các hoạt động ở nhiều thành phố nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, nhiều người đã bày tỏ sự tán đồng đối với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của môn tu luyện và ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt những tội ác vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Tôi hy vọng một ngày nào đó các bạn không còn bị bức hại nữa

Ngày 19 tháng 11 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động gần ga xe lửa trung tâm ở Utrecht. Nhiều người qua đường đã dừng lại bày tỏ sự ủng hộ của họ.

91f9fb69d5ff5550df0072f6aaae005d.jpg

Anh Grzegorz Bartczak.

Anh Grzegorz Bartczak, một sinh viên cao học chuyên ngành quan hệ quốc tế tại Đại học Wroclaw, đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại thông qua cuộc trò chuyện với các học viên. Anh bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy. Anh nói: “Tôi nghĩ Pháp Luân Công là một nhóm tích cực. Tôi thấy họ [các học viên Pháp Luân Công] đều rất nhiệt tâm”.

Anh đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại để thể hiện sự ủng hộ của mình. Anh nói: “Tôi hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Công sẽ có được quyền tự do tín ngưỡng và không còn bị bức hại nữa”.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống

Anh Bas Colenbrander là một nhiếp ảnh gia và nhà quay phim. Khi biết các học viên Pháp Luân Công trong các nhà tù ở Trung Quốc bị mổ lấy nội tạng mà không có sự đồng thuận, anh đã nói với các học viên rằng anh không thể làm ngơ trước hành vi tàn bạo như vậy và đã ký bản kiến nghị.

Anh Bas cho biết thật đáng buồn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người chỉ muốn cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của họ. Anh nói: “Mọi người đang làm những việc tuyệt vời và hoàn toàn hợp pháp nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức. Điều đó không thể bị cấm đoán. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp”.

Anh cũng cho biết giá trị Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy là “những giá trị quan trọng nhất trong cuộc sống”.

b5396d2a7fc45b1ad7ba612e6b05aba4.jpg

Anh Bas Colenbrander, một nhiếp ảnh gia và nhà quay phim, tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công truyền dạy.

Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị hòa bình và tốt đẹp

Ngày 25 tháng 11 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động tại khu vực trung tâm mua sắm Het Zuivelplein ở Bergen op Zoom. Người dân đã dừng lại để ký bản kiến nghị nhằm trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

05e23650e3c7bee2620f49f50d1765b8.jpg5573e5bfd8b82cc56d27296bc396679d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện với người dân tại khu vực trung tâm mua sắm ở Bergen op Zoom hôm 25 tháng 11 năm 2023.

Anh Joost Verbogt, một diễn viên và nhà quay phim, cùng cô Shehera Vega Sánchez, một nữ diễn viên, đã lắng nghe các học viên giải thích Pháp Luân Công là gì. Họ cho biết cuộc đàn áp của ĐCSTQ thật lố bịch.

7fe92961dd48cb628abf93c9aceae0a1.jpg

Nam diễn viên Joost Verbogt (bên trái) và cô Shehera Vega Sánchez (bên phải) tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Sau khi anh Joost biết các học viên Pháp Luân Công hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh đã nhận xét: “Những giá trị đó thật hòa bình! Thật tốt đẹp!“

Cô Shehera cho biết cô hoàn toàn tán đồng nguyên lý của Pháp Luân Công. Cô nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng điều quan trọng là cần làm một người trung thực. Cần trung thực với người khác và với chính mình”.

Cô cho rằng sự thiện lương và bao dung giúp mọi người hòa hợp với nhau trong xã hội. Cô nói: “Tôi nghĩ sự thiện lương và bao dung là những giá trị duy nhất và cũng chính là cách để mọi người cùng chung sống. Nếu các bạn bị bức hại vì điều này, thì quả thực không thể hiểu nổi!”

Chân-Thiện-Nhẫn giúp con người biết quan tâm đến người khác

Ngày 28 tháng 10 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động gần Nhà thờ St. Lebuinus ở Deventer. Các hoạt động của họ diễn ra gần khu mua sắm và điểm du lịch nổi tiếng. Ngày hôm đó, nhiều người đã ký bản kiến nghị.

11ab633ab4b33591a479ad065e4c26be.jpg40a5d4f1a5d7d69aa5153b77691aaa64.jpg

Các học viên nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại Deventer hôm 28 tháng 10 năm 2023.

fb3949337e76065090972ea28a77ecec.jpg

Anh Luuk Harmsen ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Luuk Harmsen, một nhà thơ, là một trong những người đã ký bản kiến nghị chấm dứt cuộc bức hại trong thời gian diễn ra hoạt động tại Deventer. Anh cho biết anh tin rằng mọi người sẽ biết quan tâm đến người khác hơn nếu họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh cũng cho rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không nên bị bức hại. Anh nói: “Cuộc bức hại này thật nực cười! Nó không bình thường chút nào!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/14/469303.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/19/213394.html

Đăng ngày 21-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share