Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Texas, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 11-11-2023] Chiều ngày 4 tháng 11 năm 2023, Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp của Đại học Texas A&M đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” trong khuôn viên trường. Bộ phim tài liệu này vạch trần tội ác thu hoạch nội tạng quy mô lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Đại học Texas A&M, tọa lạc tại thành phố College Station, là trường đại học công lập đầu tiên ở Texas và là trường đại học công lập lớn thứ sáu ở Hoa Kỳ. Buổi chiếu phim được tài trợ bởi Quỹ Good Bull do Văn phòng Hiệu trưởng thành lập để hỗ trợ các sự kiện do sinh viên tổ chức.

Nhiều giảng viên và sinh viên đã xem thước phim tài liệu này. Một số cho biết bộ phim đã khiến họ kinh hoàng và đau lòng. Họ lên án ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng người sống và nói rằng tội ác này phải chấm dứt. Họ cũng tin tưởng chắc chắn rằng tội ác này cuối cùng sẽ kết thúc, công lý và sự thật rồi sẽ chiến thắng.

“Thu hoạch Nhân thể” đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có Giải Phim tài liệu hay nhất tại Liên hoan phim Hamilton 2014 ở Canada, Giải Peabody 2015 và Giải Phim tài liệu Điều tra Quốc tế AIB. Bộ phim đề cập đến một cuộc điều tra độc lập về tội ác quy mô lớn nhằm thu hoạch nội tạng người từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) còn sống và sát hại họ theo yêu cầu. Đi đầu cuộc điều tra này là ông David Kilgour, một chính trị gia kỳ cựu, Cựu Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề Châu Á-Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Canada, và ông David Matas, một luật sư và nhà hoạt động nhân quyền danh tiếng.

“Thu hoạch Nhân thể” đã tham chiếu nhiều báo cáo và hình ảnh từ các trang web chính thức của Trung Quốc, đồng thời cung cấp lời khai từ nhiều người được phỏng vấn. Khán giả đã nhận thấy hoạt động buôn bán nội tạng người bất hợp pháp này đang đang diễn ra dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Họ đã thu hoạch nội tạng để bán kiếm lời bằng cách giết hại các tù nhân lương tâm, trong đó, các học viên Pháp Luân Đại Pháp là nạn nhân chính.

9789d9fa08b368c50a6369caa9ad2507.jpg

Áp phích quảng bá buổi trình chiếu bộ phim tài liệu “Thu hoạch Nhân thể” tại Đại học Texas A&M

Ông David Matas: Nạn thu hoạch nội tạng sống diễn ra dưới sự chỉ đạo của chính quyền Trung Quốc

Sau buổi chiếu, ông David Matas đã có bài phát biểu qua kết nối video trực tuyến, ông chỉ ra rằng nạn thu hoạch nội tạng công nghiệp hóa ở Trung Quốc diễn ra dưới sự chỉ đạo của ĐCSTQ. Ông cũng cập nhật về tiến trình gần đây của cuộc điều tra này, cũng như sự hỗ trợ của quốc tế – 20 quốc gia đã ban hành luật xử phạt hoạt động du lịch ghép tạng phi đạo đức này. Ông cũng đã trả lời các câu hỏi của khán giả.

Bà Trần Hoa hiện đang sinh sống ở Texas, kể về trải nghiệm của mình khi bị giam giữ trong trại lao động của ĐCSTQ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị cưỡng chế kiểm tra sức khỏe nhiều lần, trong đó có cả điện tâm đồ và xét nghiệm máu. Bà nói: “Sau này, tôi mới biết họ cần xét nghiệm máu để tìm nội tạng tương thích để cấy ghép. Nếu nhóm máu và mô của tôi khớp với nhóm máu và mô của người nhận nội tạng, thì tôi đã còn không được đứng ở đây ngày hôm nay. Trung Quốc xây dựng cơ sở dữ liệu sinh học khổng lồ về nguồn nội tạng phù hợp như vậy đó. Một số lượng lớn các học viên bị giam giữ đã bị hành quyết theo yêu cầu, bởi vậy, Trung Quốc mới có thể hẹn thời gian chờ nội tạng ngắn đến vậy, từ đó thu hút một lượng lớn người nước ngoài đến Trung Quốc để ghép tạng.”

9c18b562e4e5d2e947fcc82c2b385d14.jpg

“Thu hoạch Nhân thể” được trình chiếu tại Đại học Texas A&M vào ngày 4 tháng 11 năm 2023.

Chúng ta cần phải để mắt đến nạn thu hoạch nội tạng

Nhiều khán giả cho biết bộ phim tài liệu này đã truyền tải những thông điệp sâu sắc và sự thật gây sốc. Một số nói rằng trước đây họ chỉ nghe nói đến nạn buôn bán người chứ không hề biết đến nạn thu hoạch nội tạng. Họ cảm ơn ban tổ chức và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước tình cảnh của các học viên Pháp Luân Công. Một số khán giả nói rằng họ sẽ nói với những người khác về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

b941e0b6b654964a9e48b5eeb7ee1848.jpg

Cô Erica cho rằng điều quan trọng là phải để mắt đến nạn thu hoạch nội tạng

Cô Erica có cơ hội được xem bộ phim tài liệu vì hôm đó cô đến trường thăm một người bạn. Cô Erica là người gốc Trung Quốc, sinh ra ở Việt Nam. Cô chưa bao giờ đến Trung Quốc. Cô chia sẻ: “Tôi nghe nói ở Trung Quốc không có nhân quyền, nhưng trước đây, tôi chưa từng biết đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Tôi rất vui khi được tham dự buổi chiếu phim ngày hôm nay, mà qua đó tôi đã có được những kiến thức quý giá. Vấn đề này rất quan trọng, chúng ta phải để mắt đến nó. Tôi nhất định sẽ chia sẻ thông tin này với bạn bè và gia đình.”

Sinh viên quốc tế: Mọi người hãy góp phần chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

Cô Nihan là sinh viên quốc tế đến từ Thổ Nhĩ Kỳ. Nihan cho biết hầu hết mọi người không biết về nạn thu hoạch nội tạng, vậy nên thật tốt khi Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp tổ chức những buổi chiếu phim như thế này. Nihan nhận xét: “Tôi nghĩ Câu lạc bộ Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Tôi thực sự trân trọng khi họ tổ chức một sự kiện như vậy. Họ không chỉ chiếu phim tài liệu mà còn có các chuyên gia trả lời các câu hỏi của chúng tôi trong phần hỏi đáp. Họ cũng mời một nạn nhân. Những gì cô ấy trải qua thật kinh hoàng.”

Nihan đề cập đến một người bạn là người Duy Ngô Nhĩ đã trốn thoát khỏi Trung Quốc: “Cô ấy đã tận mắt chứng kiến sự tra tấn và bôi nhọ người Duy Ngô Nhĩ. Chúng tôi sẽ thảo luận về những vấn đề này, chẳng hạn như (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đối xử với tù nhân như thế nào, v.v.”

Cô Lý, cựu sinh viên Đại học Texas A&M, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã trình bày về các bước tiến trong lĩnh vực lập pháp về nạn thu hoạch nội tạng tại Quốc hội Hoa Kỳ và cơ quan lập pháp Texas. Vào tháng 6 năm 2023, Thống đốc bang Texas Greg Abbott đã ký luật đầu tiên về hoạt động cấy ghép nội tạng phi đạo đức ở Hoa Kỳ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2023, nếu cư dân Texas được cấy ghép nội tạng có được từ các quốc gia thu hoạch nội tạng từ người sống một cách có hệ thống (chủ yếu là Trung Quốc) hoặc đến các quốc gia đó để cấy ghép nội tạng, thì bảo hiểm y tế của tiểu bang sẽ từ chối thanh toán các chi phí liên quan.

Hiện Quốc hội Hoa Kỳ có hai dự luật: Đạo luật Chấm dứt Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng năm 2023 – được nhiều đảng viên của cả hai đảng ủng hộ – đã được thông qua tại Hạ viện và đang chờ Thượng viện xem xét. Trong 20 thượng nghị sỹ của cả hai đảng, trong đó có thượng nghị sỹ John Cornyn và Ted Cruz thuộc bang Texas, đã ký dự luật. Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công đã được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện nhất trí thông qua, bước tiếp theo sẽ là cuộc bỏ phiếu của toàn Hạ viện. Hai dự luật này sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt về thị thực và tài sản đối với những người bị nghi ngờ tham gia thu hoạch nội tạng sống.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/11/468114.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/14/212912.html

Đăng ngày 17-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share