Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Houston, Texas

[MINH HUỆ 10-11-2023] Ngày 5 tháng 11 năm 2023, một nhóm học viên Pháp Luân Công quanh khu vực Houston đã tụ hội tại Công viên Hermann ở trung tâm thành phố, để cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, một Lễ Tạ ơn vui vẻ.

Các học viên Pháp Luân Công treo các biểu ngữ lớn trước bức tượng đồng của Sam Houston có nội dung “Cảm ân Sư phụ”, “Cảm ân Đại Pháp”, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

52cb4478f2abe7b08cf3ba8290ae7dfb.jpg
Một số học viên Pháp Luân Công quanh khu vực Houston cung chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một Lễ Tạ ơn vui vẻ vào ngày 5 tháng 11.

Các học viên sau đó đã luyện công bên Hồ Reflection, một hồ nước phẳng lặng như gương nằm giữa bãi cỏ xanh. Những người ngồi trên tàu du lịch chạy ngang qua khu vực này đã trông thấy các học viên.

c031ef6dc9959acc92e84646ef266532.jpg
Các học viên Pháp Luân Công từ khu vực quanh Houston đã luyện công cùng nhau tại Công viên Hermann vào ngày 5 tháng 11.

Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện của Phật gia, lần đầu tiên được hồng truyền ra công chúng vào tháng 5 năm 1992 bởi Sư phụ Lý Hồng Chí. Ngày 3 tháng 8 năm1994, chính quyền thành phố Houston đã trao tặng Sư phụ Lý Hồng Chí danh hiệu “Công dân danh dự” và “Đại sứ thiện chí”. Ngày 12 tháng 10 năm 1996, Sư phụ đến Houston để thuyết pháp, và thị trưởng tuyên bố ngày hôm đó là “Ngày Sư phụ Lý Hồng Chí tại Houston”.

Số học viên Pháp Luân Công ở Houston đã tiếp tục tăng lên trong 1/4 thế kỷ qua. Nhân dịp sắp đến Ngày Lễ Tạ ơn 2023, các học viên đều biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại ra với thế giới.

Tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt hơn

Bà Wanda là một trong những học viên phương Tây đầu tiên ở Houston tu luyện Pháp Luân Công. Bà rất yêu thích văn hóa phương Đông từ khi còn nhỏ. Tháng 3 năm 1999, bà gặp một nhóm người tu luyện Pháp Luân Công trong một công viên và dừng lại để xem. “Một học viên đã giới thiệu tôi với lớp học chín ngày sẽ được tổ chức sau đó vài ngày,” bà cho biết. “Các học viên rất thiện. Tôi ngay lập tức cảm mến Pháp Luân Công, vì vậy tôi đã đăng ký học các bài giảng và năm bài công pháp.”

Khi liên tục đọc sách Pháp Luân Công và Chuyển Pháp Luân, bà Wanda đã cảm nhận được sự uyên thâm, quảng đại của Đại Pháp. Trong cuộc sống hàng ngày hoặc khi gặp phải những mâu thuẫn bất chợt, Đại Pháp luôn chỉ lối cho bà. Tâm trí bà đã trở nên thanh tĩnh và bình yên hơn, khả năng nhẫn chịu cũng lớn hơn. Bà nói rằng bà cảm thấy cơ thể mạnh khỏe và có nhiều năng lượng hơn. Bà có thể dễ dàng xử lý được công việc đòi hỏi thời gian làm việc dài.

“Sau ngần ấy năm, tôi tin rằng tôi đã học được rất nhiều về những điều thâm sâu hơn và nội hàm của Đại Pháp. Tôi đã có vô số trải nghiệm tuyệt vời, rất nhiều điều để chia sẻ với tất cả các bạn ở đây”, bà Wanda nói.

“Đại Pháp đã giúp tôi thoát khỏi khổ nạn và cho tôi một cuộc sống mới.”

Bà Nhậm, một học viên người Mỹ gốc Hoa, đọc sách Pháp Luân Công lần đầu tiên vào năm 2003. “Tôi đã đọc sách Đại Pháp và thấy cuốn sách rất có đạo lý”, bà nói. “Tôi cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn là tốt, vì vậy tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì các nguyên lý này.”

Bà nói rằng bà đã thoát khỏi nỗi đau và sự mông lung để đón nhận một cuộc sống mới nhờ Pháp Luân Đại Pháp. “Nếu không tu luyện, tôi sẽ không bao giờ có thể vượt qua những khổ nạn đó”, bà nói. “Tôi thậm chí còn không biết phải cảm tạ Sư phụ như thế nào. Lòng từ bi của Sư phụ thật vĩ đại. Chúng ta chỉ có thể cố gắng tu luyện tốt hơn!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/10/468077.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/13/212895.html

Đăng ngày 17-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share