Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 09-11-2023] Ngày 4 tháng 11 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động gần Khách sạn Railway Station Inn ở Hannover để giới thiệu môn tu luyện tới công chúng và phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Nhờ nỗ lực của các học viên trong những năm qua, nhiều người dân địa phương đã nhận được tờ rơi thông tin và có những người đã tìm hiểu thêm trên Internet. Trong khi các học viên vẫn đang dựng quầy thông tin, một số người qua đường đã dừng lại để ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Thỉnh thoảng, mọi người lại cảm ơn các học viên vì đã kiên trì nâng cao nhận thức của cộng đồng trong những năm qua và đã phổ biến cho họ về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra của ĐCSTQ.

Chiều hôm đó, một người đàn ông đã mang hai tách cà phê đến cho các học viên và nói: “Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm ở đây”.

ef2e2256006c2cb7891547f9bb45bc1b.jpg

Người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tại sự kiện diễn ra tại Hannover hôm 4 tháng 11 năm 2023.

Một cặp vợ chồng từ Kazakhstan nhập cư sang Đức từ nhiều năm trước đã hỏi chi tiết về Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại. Một học viên đã nói với họ rằng tháng 7 năm 1999 ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vì khi đó số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số lượng đảng viên của ĐCSTQ và điều đó đã dấy lên sự đố kỵ của người đứng đầu ĐCSTQ lúc đó là Giang Trạch Dân.

Cặp đôi cho biết họ đã từng trải qua chế độ cộng sản ở Liên Xô cũ nên họ có thể hình dung được cuộc bức hại xảy ra dưới chế độ độc tài. Cả hai đã ký bản kiến nghị và trước khi rời đi họ chúc các học viên những điều tốt đẹp nhất. Người học viên cũng tặng cặp đôi những chiếc thẻ kẹp sách trên đó có địa chỉ trang web Minh Huệ để họ có thể lên mạng và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

f0748568d421f7520a0291c3ed5ee299.jpg

Hai thanh niên trẻ tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hoạt động của các học viên cũng thu hút sự chú ý của giới trẻ. Hai thanh niên cho hay họ đã nghe nói về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc nhưng không biết cụ thể. Bởi vậy một học viên đã giải thích chi tiết cho họ: “Theo kết quả cuộc điều tra trong hơn 10 năm của các chuyên gia quốc tế độc lập nổi tiếng, hàng năm Trung Quốc đã thực hiện từ 60.000 đến 100.000 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Nguồn nội tạng chính là từ các học viên Pháp Luân Công, và con số thực tế còn cao hơn nhiều so với những gì chính quyền Cộng sản Trung Quốc công bố. Trung Quốc hiện là quốc gia có số ca cấy ghép tạng lớn nhất thế giới.”

Sau khi nghe người học viên giải thích, hai thanh niên trẻ cho biết thông tin đó rất quan trọng. Họ hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ những người còn sống và từ chối các hoạt động cấy ghép ở Trung Quốc. Sau đó, cả hai đã ký bản kiến nghị.

72c5fc957afd204bf0058f34ebdf1b85.jpg

Một cặp vợ chồng trẻ tìm hiểu cuốn sách: Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua.

Một cặp vợ chồng trẻ đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ tại địa điểm diễn ra hoạt động. Khi một học viên nói với họ rằng cuốn sách Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua ghi lại chi tiết về cuộc bức hại, họ đã hỏi mua cuốn sách.

6f62429c2c20c429eb88d314648cc596.jpg

Một phụ nữ (ở giữa) cùng hai người bạn đi cùng đã ký bản kiến nghị.

Một phụ nữ cùng hai người bạn đi cùng đã nán lại quầy thông tin, họ được cung cấp thông tin về Pháp Luân Công và sau đó đã ký bản kiến nghị. Người phụ nữ cho biết những gì cô biết tại hoạt động này là rất quan trọng và cô sẽ đăng thông tin này lên trang web của mình.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/9/468045.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/12/212876.html

Đăng ngày 13-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share