[MINH HUỆ 26-10-2023] Sau khi công bố kinh văn “Đối đãi chính xác với người nhà Sư phụ” và bài có lời bình của Sư phụ “Dùng chính niệm mà đối đãi”, một số học viên, trong vấn đề đối đãi như thế nào với người nhà đời này của Sư phụ, đã từ những biểu hiện về ngôn hành như dùng nhân tâm để tán dương, chuyển sang một cực đoan khác là dùng nhân tâm để đối đãi.

Sư phụ giảng Pháp cho chúng ta là để chúng ta tu luyện đề cao lên. Mọi người đều là người tu luyện, đều đang đi trên con đường của Thần. Chúng ta, dưới sự chỉ đạo của Pháp lý, không ngừng buông bỏ các loại nhân tình nhân tâm, trong khi cứu người mà đi về viên mãn. Sư phụ không có nói người nhà của Ngài đều không đúng, chỉ là chính lại một số học viên cá biệt mà làm các việc không như người tu luyện. Mọi người không được vì ngôn hành không thích đáng của mình mà gây phiền nhiễu cho Sư phụ, mà hãy từ Pháp để lý giải Pháp, hãy coi bản thân là người tu luyện để yêu cầu chính mình.

Ban Biên tập Minh Huệ
Ngày 26 tháng 10 năm 2023


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/10/26/467530.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/27/212658.html

Đăng ngày 29-10-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share