Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-03-2023] Một cư dân huyện Quảng Tông, tỉnh Hà Bắc đang trong thời giạn thụ án tù phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị từ chối cho gia đình vào thăm sau khi ông bị chuyển đến nhà tù địa phương.

Ông Yên Tú Hồng, 53 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2020. Ông bị tòa án huyện Quảng Tông tuyên án 4,5 năm tù vào ngày 7 tháng 9 năm 2021 và bị đưa đến nhà tù Ký Đông vào ngày 20 tháng 10 cùng năm.

Gia đình ông Yên đã gọi điện tới nhà tù vào ngày 29 tháng 10 năm 2021 để hỏi thông tin nơi ông bị giam giữ, bởi vì nhà tù Ký Đông có chín cơ sở và gia đình không biết ông đang ở đâu. Nhà tù tuyên bố ông Yên đang tham gia khóa đào tạo nhập học mới và ông không được phép gặp hay gọi điện cho gia đình. Họ cũng từ chối cung cấp thông tin để người nhà có thể gửi tiền mặt cho ông Yên mua nhu yếu phẩm hàng ngày trong tù.

Gia đình ông Yên gọi cho giám đốc nhà tù vào tháng 1 năm 2022 và được cho biết ông đang bị giam giữ tại Nhà tù Ký Đông số 2, nhưng không tiết lộ phòng giam cụ thể. Ông ta đổ lỗi cho ông Yên không cung cấp số điện thoại của gia đình cho nhà tù và nói rằng sẽ thúc giục ông gọi điện cho gia đình. Nhưng sau đó, gia đình không nhận được bất cứ cuộc điện nào từ ông Yên.

Gia đình ông Yên lại gọi điện cho giám đốc nhà tù vào ngày 11 tháng 2 năm 2022 và yêu cầu được gặp ông Yên, nhưng ông ta đã từ chối. Ông ta vẫn nói rằng chính bản thân ông Yên không muốn gọi điện cho gia đình. Ông ta cũng từ chối cung cấp thông tin để gia đình có thể liên lạc với ông Yên.

Gia đình ông Yên tiếp tục gọi tới Nhà tù Ký Đông Số 2 vào ngày 20 tháng 4 năm 2022, yêu cầu được nói chuyện với ông. Buổi chiều cùng ngày, ông Yên gọi cho gia đình và nói với họ rằng ông đang bị giam giữ ở nhóm thứ nhất, phòng giam số 1.

Gia đình lại liên hệ với nhà tù vào tháng 2 năm 2023, thời điểm mà toàn bộ hạn chế do COVID đã được dỡ bỏ và yêu cầu gặp ông Yên. Lính canh trả lời điện thoại rằng họ có thể thu xếp cuộc gặp vào tháng 3.

Sau đó, khi gia đình gọi điện để xác nhận cuộc gặp vào tháng 3, họ được thông báo cuộc gặp bị dời sang tháng 5, hơn nữa cũng chỉ cha mẹ, vợ hoặc con ông Yên được phép vào thăm. Điều đáng lưu ý là nhà tù biết rõ cha mẹ ông Yên đã qua đời, ông lại không có vợ con, chỉ có anh chị ông là những thành viên thân cận nhất trong gia đình.

Bài liên quan: Một người đàn ông ở tỉnh Hà Bắc bị kết án tù vì tín ngưỡng của mình

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/3/18/457858.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/3/25/207816.html

Đăng ngày 03-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share