Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ 

[MINH HUỆ 09-09-2022] Tết Trung Thu đang đến gần kề, một số ứng cử viên của bang California gửi lời chúc đến Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp Tết Trung Thu vui vẻ. Trước ngày lễ truyền thống này của Trung Quốc, những ứng cử viên phương Tây đã gửi lời thăm hỏi và sự kính trọng đến Đại sư Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

 

Ảnh: Tết Trung Thu đang đến gần kề, một số ứng cử viên của California gửi lời chúc đến Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp Tết Trung thu vui vẻ. Từ trái qua: Christian Raul Morales, ứng cử viên thống đốc bang California; James P Bradley, ứng cử viên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ; David P. Hillberg, ứng cử viên thống đốc bang California

Ông Morales ứng cử viên thống đốc bang California kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí và các đệ tử Tết Trung Thu vui vẻ

Ông Morales hiện là giám đốc điều hành của một xí nghiệp công trình quân sự quy mô lớn ở Los Angeles. Trong lời chúc Tết Trung Thu của mình, ông viết: “Nhân dịp ngày lễ đoàn viên truyền thống của Trung Quốc sắp đến gần, tôi chân thành gửi lời chúc đến Đại sư Lý Hồng Chí Tết Trung Thu vui vẻ! Tôi cũng mong rằng các đệ tử của Ngài Trung Thu vui vẻ.”

Ảnh: Ông Christian Raul Morales, ứng cử viên thống đốc bang California (Nguồn: Tư liệu lưu trữ quốc gia) 

Ông Morales nói thêm: “Nhân dịp ngày lễ truyền thống Trung Quốc, người Mỹ và người dân California xin được bày tỏ lòng kính trọng đến Đại sư Lý Hồng Chí. Ngài đã dạy bảo mọi người trở thành một người tốt hơn trong xã hội, làm việc gì cũng nghĩ đến cho người khác trước, đặc biệt là trong thời đại đạo đức đang không ngừng tuột dốc này.”

Ông Bradley ứng cử viên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bày tỏ ủng hộ tuyệt đối với Đại Sư Lý và các đệ tử Đại Pháp 

Ảnh: Ông Bradley ứng cử viên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ (Nguồn: Tư liệu lưu trữ quốc gia) 

Ông James P Bradley là một ứng cử viên cho Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và cũng là một giám đốc điều hành thành công và giàu có. Hiện tại, ông đang quản lý một cơ sở chăm sóc sức khỏe quy mô lớn ở Los Angeles. Trong thư chúc mừng, ông viết:

“Tôi chân thành hy vọng những gia đình Trung Quốc, bạn bè và xã hội (thân yêu) của tôi sẽ có thể cảm nhận được sự yên bình, nồng ấm và ủng hộ từ lời chúc Trung Thu này của tôi.”

“Tôi bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối đến Đại sư Lý Hồng Chí – Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp! Cũng như hoàn toàn ủng hộ những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hành xử dựa trên những lời dạy bảo của Ngài, những người bị Trung Cộng bức hại chỉ vì thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đất nước văn minh sẽ không thể tha thứ cho những tội ác phản nhân loại đó!”

“Theo như tôi được biết, rất nhiều người Mỹ xung quanh tôi đã cùng tham gia vào lời kêu gọi và ủng hộ của tôi.”

“Tôi bày tỏ sự ủng hộ đến những thân nhân đã mất đi người thân (vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp). Và tôi yêu cầu (Trung Cộng) lập tức trả tự do cho những người (vì tín ngưỡng của mình) mà bị giam cầm phi pháp.”

Nhân ngày Tết Trung Thu, ông David P. Hillberg ứng cử viên thống đốc bang California gửi lời chúc phúc đến Đại Sư Lý Hồng Chí 

 

Ảnh: Ông David P. Hillberg ứng cử viên thống đốc bang California (Nguồn: Tư liệu lưu trữ quốc gia) 

Ông David P. Hillberg là ứng cử viên thống đốc bang California là một phi công lái máy bay cấp cao được Cục hàng không Liên bang (FAA) chứng nhận là kỹ sư phi công có thâm niên và cũng là một nhân sĩ nghiên cứu sâu về luật pháp Hoa Kỳ. Trong lời chúc Tết Trung Thu, ông viết:

“Tôi xin gửi lời chúc phúc cùng mong ước tốt đẹp nhất của mình đến Đại sư Lý Hồng Chí. Tôi cầu nguyện cho Ngài và đệ tử của Ngài có thể đoàn tụ và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn nữa.”

“Nhưng đáng buồn thay, nhiều chính phủ tỏ thái độ thờ ơ trước hoàn cảnh của những người khẩn cầu sự hòa bình và làm việc chăm chỉ này. Tôi mong rằng tất cả những người tốt đó đều có thể đoàn kết, kết tinh thành một tiếng nói phát lên thông điệp cho những điều lương thiện trên thế giới này.”

“Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia được Đại Sư Lý Hồng Chí hồng truyền ra thế giới. Dựa trên đặc tính tối cao của vũ trụ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ làm nguyên tắc chỉ đạo tu luyện. Kể từ khi được truyền ra Trung Quốc vào tháng 5 năm 1992, có hàng trăm triệu người đã bước vào tu luyện. Người tu luyện chiểu theo nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, thông qua đó đề cao cảnh giới tư tưởng, thân tâm thọ ích. Hiện nay, các tác phẩm của Đại sư Lý Hồng Chí được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và được phát hành trên toàn thế giới.”

“Sau khi Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng, nhận được sự hưởng ứng, tin tưởng của quảng đại quần chúng, Giang Trạch Dân lãnh đạo Đảng Cộng sản đương nhiệm lúc bấy giờ nảy sinh lòng đố kỵ. Ông ta nhất quyết làm theo ý mình, lợi dụng bộ máy quốc gia để tiến hành tung tin đồn công kích Pháp Luân Công và bức hại tàn khốc các học viên tu luyện Pháp Luân Công. 23 năm qua, các học viên Pháp Luân Công mặc dù phải chịu đựng áp lực và khổ nạn to lớn, nhưng họ vẫn giảng chân tướng cho con người thế nhân. Nhân dịp Tết Trung Thu đoàn viên, rất nhiều người trong số họ, có nhà không thể về, có người thân khó trùng phùng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/9/9/%E5%8A%A0%E5%B7%9E%E9%83%A8%E4%BB%BD%E5%8F%82%E9%80%89%E4%BA%BA%E6%81%AD%E7%A5%9D%E6%B3%95%E8%BD%AE%E5%A4%A7%E6%B3%95%E5%88%9B%E5%A7%8B%E4%BA%BA%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E5%BF%AB%E4%B9%90-448987.html

Đăng ngày 11-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share