Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản.

[MINH HUỆ 04-08-2011] Vào ngày chủ nhật 31-07-2011, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở miền trung Nhật Bản đã tham gia  “Lễ hội mùa hè ở Inazawa” ở huyện Aichi.

Quầy Pháp Luân Công có rất nhiều bức ảnh chụp Pháp Luân Công được tu tập trên toàn thế giới. Rất nhiều người đã hỏi lấy thông tin liên lạc để học các bài tập công miễn phí, một số người khác thì muốn học các bài luyện công ngay tại chỗ.

Ông Kondo, một người đang học tiếng Trung, và ông Ameda đều đã vào độ tuổi 70. Hai ông rất quan tâm tới Pháp Luân Công và muốn học ngay bộ năm bài tập công ở quầy.

Ông Kondo kể rằng mình đã từng học Thái cực quyền và một vài môn khí công khác. Ông cảm thấy Pháp Luân Công rất nhẹ nhàng và công pháp này phù hợp cho cả người cao tuổi lẫn trẻ em. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các bài tập công, ông tranh thủ hỏi một học viên rằng tại sao Pháp Luân Công lại bị đàn áp ở Trung Quốc đại lục. Người học viên đáp rằng Pháp Luân Công dạy con người theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”, trở thành một con người tốt và tốt hơn nữa. Và môn pháp này còn có hiệu quả vượt trội về mặt cải biến sức khoẻ con người. Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, bảy năm sau ở Trung Quốc con số các học viên lên tới 100 triệu người, một con số vượt xa số lượng Đảng viên của ĐCSTQ. Tại Trung Quốc, ĐCSTQ không thể chịu đựng được việc có quá nhiều người theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn như vậy, vì thế lãnh đạo Đảng là Giang Trạch Dân đã phát động một cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999. Ông Kondo trả lời “Ồ, đó mới là sự thật!”. Trước khi rời đi, ông đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật từ một người học viên.

Ông Ameda đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân bản tiếng Nhật trước đó và cảm thấy rất thích cuốn sách. Sau khi học xong bộ năm bài công pháp, ông đề xuất rằng nên giới thiệu các bài công pháp ở câu lạc bộ những người cao niên, nơi mà nó sẽ được tiếp nhận nhiệt tình.

Trong suốt lễ hội, các học viên cũng gặp một số sinh viên người Trung Quốc. Hai trong số họ đến từ tỉnh Sơn Đông. Các học viên nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và làn sóng hơn 100 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong. Họ đã từng gia nhập  Đội thiếu niên tiền phong và họ nói sẽ cân nhắc việc công khai thoái khỏi tổ chức này, nhưng họ muốn tìm hiểu thêm trên mạng trước đã.

Thành phố Inazawa có dân số là 130.000 người. Ngoài nghề trồng lúa và làm vườn truyền thống, thành phố cũng có các nhà máy của hãng Mitsubishi và Sony. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham dự vào sự kiện này với mục đích giảng thanh chân tướng cho nhiều người hơn nữa với hy vọng họ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/8/4/127211.html
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/8/3/日本老人-“原来是这样啊-”-244882.html
Đăng ngày: 7- 8- 2011; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share