Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 27-01-2022] Khi Tết Nguyên Đán đang đến gần, ngày 23 tháng 1 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Nghi Lan, Đài Loan đã tập trung tại Công viên Thể thao Nghi Lan để luyện công và chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Họ chắp tay ở thế hợp thập và đồng thanh hô: “Kính chúc Sư phụ Tết Nguyên đán vui vẻ! Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo! ”

2022-1-24-taiwan-yilan-greetings_01_f5elurt.jpg
2022-1-24-taiwan-yilan-greetings_02_9ued4ll.jpg

Các học viên ở huyện Nghi Lan luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp để chào đón Tết Nguyên Đán.

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí sáng lập vào tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện đã truyền rộng ra hơn 100 quốc gia, khu vực và được đông đảo mọi người thuộc mọi sắc tộc và dân tộc đón nhận. Hơn một trăm triệu người trên toàn thế giới đã được thụ ích từ việc thực hành pháp môn này. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều khỏe mạnh về tinh thần, thể chất và có tiêu chuẩn đạo đức cao. Bằng cách tuân thủ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, họ cũng mang lại lợi ích cho xã hội.

Các học viên sống ở huyện Nghi Lan đến từ mọi tầng lớp xã hội. Trong số đó có các giáo sư đại học, công chức, y sĩ, dược sĩ, y tá, kỹ sư, giáo viên, sinh viên đại học và các bà nội trợ. Một số người ban đầu bị thu hút bởi Pháp Luân Đại Pháp vì các bệnh mãn tính và nhận thấy sau khi tu luyện, họ có thể chấm dứt việc phụ thuộc vào thuốc hàng ngày. Cuộc sống của họ được nâng cao khi đạo đức và nhân cách của họ được cải thiện. Vì “một người tu luyện, cả gia đình được thụ ích”, các học viên cũng có mối quan hệ hòa thuận với gia đình của họ.

Năm mới mang đến hy vọng và cơ hội mới, các học viên ở Nghi Lan bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp, giúp họ loại bỏ bệnh mãn tính và cho họ thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống.

 

Cô Lâm bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2005. Trước khi bước vào tu luyện, cô từng mắc nhiều chứng bệnh do căng thẳng và kiệt sức khi quán xuyến công việc kinh doanh của mình. Từ khi cô bị yếu tim, cô luôn tỏ ra lạnh lùng và khó đứng vững. Sau khi một người họ hàng bắt đầu luyện công và đọc các bài giảng, cô ấy đã nói với cô Lâm về Pháp Luân Đại Pháp. Cô Lâm cũng bước vào tu luyện và có thể buông bỏ nhiều chấp trước. Cơ thể cô ngày càng khỏe mạnh và cô cảm thấy lạc quan, tươi trẻ. Cô Lâm nói, “Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ. Giờ đây tôi lạc quan, vui vẻ và khỏe mạnh. Con xin kính chúc Sư phụ Tết Nguyên đán vui vẻ!”

Bà Từ, 80 tuổi, được một giáo viên tại trường học của chồng bà giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Kể từ khi bà bắt đầu tu luyện, cách nhìn của bà về cuộc sống được cải thiện và bà không cần dùng đến thuốc nữa. Bà đã học được nhiều nguyên lý khi đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và hiểu ra rằng bà không nên mất bình tĩnh. Bà đã điều phối một điểm luyện công địa phương được hơn 12 năm. Bất kể thời tiết nắng mưa, bà Từ luôn ở đó. Bà cũng giúp gia đình chồng đang sống ở Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

2022-1-24-taiwan-yilan-greetings_04_4zkgpoq.jpg

Bà Từ không còn mất bình tĩnh sau khi bắt bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Ông, nhân viên một công ty xây dựng đã nghỉ hưu, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2004. Trước đó, ông từng quan tâm đến nhiều môn khí công và khi nhìn thấy các học viên luyện công ở một trường học địa phương, ông đã quyết định luyện thử. Ông nhận ra rằng, trong khi tất cả các môn khí công khác đều tập trung vào các động tác thể dục, thì Pháp Luân Đại Pháp lại khác. Pháp Luân Đại Pháp tu luyện tâm tính của mỗi người và là công pháp tính mệnh song tu.

Ông hiểu rằng ông cần phải hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Mặc dù vẫn còn nhiều chấp trước, ông Ông không ngừng áp dụng các Pháp lý để hướng nội và điều chỉnh hành vi của mình. Ông cũng học cách nhìn nhận mâu thuẫn của người khác chính là phản ánh quá trình tu luyện của bản thân.

2022-1-24-taiwan-yilan-greetings_05_6ervoed.jpg

Ông Ông gọi điện cho những người ở Trung Quốc và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ.

Ông Ông chia sẻ, “Tin tức ở Trung Quốc bị kiểm duyệt và giám sát rất nhiều. Người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ biết sự thật về Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thường gọi điện thoại cho họ và từ bi, kiên nhẫn nói với họ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra.

Cô Trương sống ở thị trấn Ngũ Kết, đã nhận được một cuốn sách nhỏ về Pháp Luân Đại Pháp trong hòm thư của cô vào một ngày trong năm 2000. Cô và chồng sớm bắt đầu tu luyện và nhiều bệnh của cô như cảm lạnh mãn tính đã biến mất. Cô cũng nâng cao các tiêu chuẩn đạo đức của mình để trở thành một người tốt hơn. Là chị cả trong gia đình, cô Trương buộc phải làm việc khi còn rất nhỏ để phụ giúp gia đình. Trong quá khứ, cô cũng có ác cảm với mẹ vì thích con trai hơn con gái.

Cô Trương đã có thể trút bỏ sự oán giận, trân trọng mối quan hệ nhân duyên với mẹ mình, và thậm chí có những cuộc trò chuyện vui vẻ với mẹ sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp năm mới đến, cô Trương muốn kính chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ, và cho biết cô sẽ tu luyện tinh tấn hơn, hướng nội và đề cao tâm tính của mình.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198335.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share