Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-01-2022] Nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc đã kêu gọi công chúng ở Trung Quốc lý giải Pháp Luân Công là gì và tại sao cuộc bức hại môn tu luyện này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai trái. Sau khi virus corona bùng phát, các học viên cũng đã khuyên mọi người cách giữ an toàn trong đại dịch.

Bà Ngô từ Toronto, Canada đã thực hiện một cuộc gọi ngẫu nhiên và liên hệ với luật sư nhân quyền Trịnh Ân Sủng. Ông Trịnh, 72 tuổi, rất vui khi nhận được cuộc gọi và nhờ bà Ngô chuyển lời chào của ông tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, và chúc Sư phụ Tết Nguyên Đán vui vẻ!

“Tôi biết có người đang nghe lén điện thoại của tôi nhưng tôi cũng không sợ”

Ông Trịnh là một luật sư nhân quyền nổi tiếng ở Trung Quốc và đã đại diện cho thân chủ trong 500 vụ kiện phá dỡ nhà. Năm 2003, ông biện hộ cho một thân chủ trong vụ phá dỡ “Khu nhà thứ tám phía Đông” ở quận Tĩnh An, Thượng Hải và kiện cựu “người giàu nhất Thượng Hải”, Chu Chính Nghị. Vì vậy, ông bị buộc tội “làm lộ bí mật nhà nước cho nước ngoài” và bị kết án 3 năm tù.

Năm 2008, ông phát biểu tại một hội thảo về việc xuất bản cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và làn sóng người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và hai tổ chức liên đới của nó là Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Vào ngày 20 tháng 11 năm đó, ông tuyên bố rút khỏi Đội Thiếu niên và Đội Thiếu niên Tiền phong bằng tên thật.

Ông tin rằng từ thế hệ cha của ông cho đến các thế hệ trẻ, không ai thích Đảng và nhiều người đang rời bỏ Đảng.

Ông Trịnh nói với bà Ngô, “Tôi biết có người đang nghe lén điện thoại của tôi nhưng tôi không sợ. Tôi đã rời bỏ các tổ chức của ĐCSTQ từ năm 2008 rồi.

“Tôi có người họ hàng tu luyện Pháp Luân Công, nên tôi rất cảm mến pháp môn này. Mặc dù tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo, nhưng tôi tin Pháp Luân Công đang mang lại hòa bình và sức khỏe cho Trung Quốc. Những nguy cơ mà Sư phụ Lý phải đối mặt thật không nhỏ, nhưng lịch sử sẽ thấy lực lượng đó là không thể ngăn cản. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí trước thềm năm mới.”

“Chính phủ này đã diệt vong”

Vì là người vô cùng thẳng thắn, ông đã bị ĐCSTQ theo dõi suốt hai thập kỷ qua. “Từ khi ra tù vào năm 2003 đến Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 19 [vào tháng 10 năm 2017], ngày nào tôi cũng được báo chí nước ngoài phỏng vấn. Họ [chính quyền ĐCSTQ] không thể làm gì được. Họ ép tôi phải nói chuyện với họ hơn một trăm lần. Họ đột kích vào nhà tôi hàng chục lần và tịch thu hàng trăm máy tính và điện thoại di động của tôi.

“Tôi hỏi họ, ‘Tại sao các vị lại sợ luật sư Trung Quốc? Tôi giúp các vị chống tham nhũng và phơi bày nỗi thống khổ của người dân, vậy mà các vị lại bắt tôi? Một chính phủ như vậy chẳng phải sẽ diệt vong sao?”

“Giờ thì họ đã chính thức thừa nhận rằng bởi tôi quá thẳng thắn. Họ nói nếu tôi nói thay cho chính phủ, chứ không phải lên tiếng thay cho người dân, thì tôi có thể có mấy ngôi nhà, mấy cái ô tô và nhiều thứ khác. Họ nói họ thấy tiếc cho tôi, nhưng tôi nói tôi không có gì phải hối tiếc.

“Khi Pháp Luân Công bị bức hại, chúng tôi có rất nhiều luật sư dám lên tiếng. Đây là phẩm chất tuyệt vời của các luật sư nhân quyền Trung Quốc. Những hy sinh mà họ đã bỏ ra, cái giá mà họ phải trả và những đau khổ mà họ phải chịu đựng vì điều này sẽ được ghi vào lịch sử của Trung Quốc”.

Pháp Luân Công đã phá vỡ “Bức tường Berlin” của Trung Quốc

Trong cuộc gọi, ông Trịnh cũng đề cập rằng các học viên Pháp Luân Công đang giúp mọi người vượt qua sự phong tỏa Internet. “Chính quyền cộng sản Trung Quốc đang kiểm duyệt thông tin, nhưng nhờ phần mềm vượt tường lửa Internet do các học viên Pháp Luân Công phát minh ra, người dân Trung Quốc đã có thể truy cập được thông tin từ truyền thông nước ngoài. Bức tường Berlin của Trung Quốc đã sụp đổ. Phần mềm này là một món quà của Chúa.”

Ông Trịnh cho biết, dư luận các nước phương Tây có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ các luật sư nhân quyền của Trung Quốc và ông kêu gọi thế giới bên ngoài giúp nhiều người hơn được tiếp cận với thông tin không bị kiểm duyệt.

Ông cũng cho hay, theo các nguồn ông biết, trong 18 triệu cư dân ở Thượng Hải, 50% hộ gia đình đã truy cập Internet, trong đó, 30% đang sử dụng phần mềm như Freegate hay Không biên giới để đột phá phong tỏa Internet và đọc tin tức trên các trang web nước ngoài.

Thu thập bằng chứng để đưa các quan chức của ĐCSTQ ra công lý

Trong những năm gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã nghiêm ngặt hơn trong việc xét đơn xin thị thực, đặc biệt là đối với những thủ phạm liên quan đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngay cả những người đã được cấp thị thực hoặc có tư cách thường trú cũng có thể bị từ chối nhập cảnh hoặc có khả năng bị trục xuất.

Ngày 3 tháng 6 năm 2019, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Bắc Kinh đã đăng một bài đăng về Đạo luật Trách nhiệm Giải trình Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu trên Weibo (một trang tiểu blog của Trung Quốc), để tuyên bố các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với các quan chức tham nhũng của Trung Quốc, bao gồm cả Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Trung cộng đã ra lệnh bức hại, và nhiều tùy tùng của ông ta đã tham nhũng để thăng tiến trong chính trường.

Ông Trịnh tiết lộ rằng, ông đã kêu gọi những người bị chính quyền cộng sản này bức hại hãy thu thập bằng chứng về thủ phạm, như thông báo giam giữ họ, giấy chứng nhận mãn hạn trại lao động cưỡng bức, bản án của tòa án, ảnh của nạn nhân, v.v.

“Cách lên tiếng vì sự thật của các bạn thật xuất sắc, cũng là điều mà người dân Trung Quốc cần nhất”

Ông Trịnh khen ngợi những nỗ lực bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công trong việc kêu gọi công chúng Trung Quốc. “Cách lên tiếng vì sự thật của các bạn rất xuất sắc, cũng là điều mà người dân Trung Quốc cần nhất. Các bạn có thể giúp nhiều người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Hầu hết thông tin do truyền thông Trung Quốc ngày nay đưa tin đều sai sự thật, cho nên các bạn mới chính là người mang ánh sáng đến với mọi người khi cung cấp sự thật cho họ thông qua nhiều kênh.

“Tôi nghĩ không thể trách những người vẫn chưa thức tỉnh. Họ chịu ảnh hưởng quá nặng của chế độ cộng sản. Bởi vậy, sự kiên trì của các bạn thật đáng quý. [Với sự trợ giúp của các bạn], mọi người đang dần thức tỉnh.”

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/27/437205.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/29/198345.html

Đăng ngày 02-02-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share