Cảm nghĩ sau khi đọc bài chia sẻ ‘Lời nhắc nhở’ trên Minh Huệ Net

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 13-12-2022] Sau khi Minh Huệ Net đăng bài “Các học viên ở Trung Quốc Đại Lục, xin hãy ngừng học Pháp trực tuyến (Bài có lời bình của Sư phụ)”, rất ít người tham gia học Pháp và chia sẻ trên một nền tảng nào đó trên Internet chịu từ bỏ. Không đóng nền tảng, mà còn hoạt động tùy ý như thường lệ, thậm chí ngày càng nghiêm trọng hơn.

Với nội dung mà họ chia sẻ hiện nay, nhìn vào tiêu đề có thể thấy họ đã tới mức độ nào rồi. Nào là “Hai hình thức Chính Pháp, cứu độ và đào thải”, nào là “danh hiệu thứ nhất”, v,v..; trong những năm đầu, họ đã từng phát chính niệm cứu Quốc vương Ô Kê (Tập Cận Bình); sau khi viêm phổi Vũ Hán bùng phát, họ tổ chức đồng tu trên nền tảng phát chính niệm giải thể dịch bệnh.

Sau khi Sư phụ công bố kinh văn “Lý Tính”, một số đồng tu trong nhóm bắt đầu suy nghĩ lại. Không lâu sau cá nhân mà được gọi là “ngộ cao” lại nói rằng bản thân lý giải được kinh văn của Sư phụ, đa số mọi người lại đồng tình, cho rằng những gì Sư phụ giảng không phải là nói họ, họ mới thực sự từ bi với chúng sinh, vì vậy việc phát chính niệm là đúng, cho nên cứ tiếp tục phát chính niệm giải thể dịch bệnh, còn sửa thành “Thần quản kiếp nạn” v.v..

Họ công nhiên đi ngược lại với những gì Sư phụ giảng:

“Từ nay trở đi bất kể ai cũng đều không được thu âm, thu hình những lời người phụ trách hoặc đệ tử của bất kỳ địa khu nào, càng không được chỉnh lý thành bản viết rồi truyền ra để đọc.” (Vĩnh viễn ghi nhớ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Các bài chia sẻ và mp3 công nhiên đăng trên mạng. Đến đâu cũng bảo học viên nghe, đọc, và truyền bá bài phát biểu của họ. Thiết nghĩ, đệ tử chân tu có thể đối chiếu Pháp để đo lường.

Những bài viết được lưu hành riêng tư không phải từ Minh Huệ Net, có thể từng gửi bản thảo cho Minh Huệ Net, nhưng Minh Huệ Net từ chối đăng, cũng có thể không gửi bản thảo đến Minh Huệ Net. Những người này cũng không coi trọng Minh Huệ Net, thậm chí có một số quan điểm phản đối Minh Huệ Net, và tự làm ra một bộ, mỗi ngày yêu cầu các đồng tu bỏ thời gian nghe thu âm của họ, tuyên giảng nhận thức của bản thân họ đối với tu luyện và Chính Pháp. Cho rằng bản thân nhận thức cao.

Một số người đến các nhóm học Pháp và lôi kéo mọi người tham gia vào nền tảng trên mạng. Khi giao lưu với các đồng tu trong nhóm học Pháp, trước tiên lấy một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net ra đọc, tiếp theo để đồng tu tiếp tục đọc những bài như “Ai là người cứu độ” nhằm lan tỏa quan điểm của họ, truyền bá các bài viết tà ngộ của họ.

Lý do gì khiến những người này không nghe lời Sư phụ, và nhắm mắt làm ngơ trước những lời cảnh báo lặp đi lặp lại của Minh Huệ Net, thậm chí tự cho mình là đệ tử chân tu của Sư phụ? Trong bài viết ‘Lời nhắc nhở’ của đồng tu trên Minh Huệ Net chỉ ra rằng: “Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng người tà ngộ là do cựu thế lực an bài, bề mặt của một số người vẫn thực sự không rõ ràng, cho rằng bản thân thực sự có đạo lý, giống như một phương trình bị cựu thế lực lắp đặt sẵn trong não, đến thời gian nào thì xuất hiện trạng thái nào. Loại tà ngộ này cũng là một trạng thái leo thang, tại một thời điểm cùng một sự việc,…”

“Kiểu người này sẽ can nhiễu đối với những đồng tu không thực tu, cũng phá hoại rất lớn đến việc cứu người, khi phương trình mà cựu thế lực an bài trong não họ bộc phát, loại người này rất đáng thương, không muốn nói quá nhiều, hoặc nói rằng không đáng để nhắc đến họ. Những người này có một đặc điểm là không tìm ở bản thân, không hướng nội tìm, cũng không thực tu, đừng nhìn vào việc họ từng ở tù trước đây, từng chịu khổ, rất có thể đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay nhảy ra hành sự. Bất kể những người như vậy có xuất hiện tiếp trong tương lai hay không, hoặc xuất hiện một phiên bản tà ngộ nâng cấp khác, mọi người nhất định phải nhìn rõ, đừng bị mê hoặc. Hãy nhìn và đối đãi vấn đề một cách lý tính, từ trong Pháp sẽ tìm ra đáp án.”

Mấy năm qua, những học viên đó đã tham dự sâu và coi việc duy hộ nền tảng đó là duy trì Pháp, họ cho rằng lý mà họ ngộ được là Pháp lý tầng thứ cao, cách của họ mới là phương pháp trợ Sư chính Pháp hiệu quả nhất, cho rằng lý niệm của họ là kiến lập từ góc độ chính Pháp của Sư phụ.

Các đồng tu đã nhiều lần chia sẻ với họ nhưng cũng không có kết quả gì. Qua nhiều năm, phương thức học Pháp và chia sẻ không đúng đắn dần dần hình thành một loại cơ chế: Bất kỳ chất vấn nào, dẫu tác động từ đồng tu khác và Minh Huệ Net, thông qua hình thức chia sẻ và học Pháp đặc thù của họ, cuối cùng họ đều có thể tìm ra lý do chính đáng cho các hành động của mình từ trong Pháp, như vậy ngày càng lệch xa khỏi Pháp. Họ coi những lời phản đối là can nhiễu, và loại bỏ những học viên chất vấn, còn đoạn chương thủ nghĩa, dùng Pháp của Sư phụ để gọi là “bài trừ can nhiễu”. Cuối cùng trên nền tảng căn bản chỉ còn lại những người tán đồng họ, tâng bốc họ, khen ngợi những phát biểu của người tổ chức.

Người theo nền tảng này có thể nghĩ rằng những ai đó trên nền tảng từng tham gia lớp truyền Pháp của Sư phụ, những ai từng bị tà ác cầm tù bức hại rất nghiêm trọng. Thực tế, một số người trong số họ đã “tiếp tay cải tạo” cho tà ác trong các nhà tù và trại lao động; một số mặc dù làm việc tích cực, nhưng thời gian dài không lý trí, không thanh tỉnh, gây ra rắc rối và ma nạn cho bản thân lẫn đồng tu.

Sư phụ đã cho chúng ta cơ hội hết lần này đến lần khác, đừng nghĩ rằng trong kinh văn Sư phụ không nói đến mình thì liền quên hết tất cả. Vị trí cuối cùng của bản thân là do mình lựa chọn, trước khi chân tướng đại hiển và tất cả các hành vi loạn Pháp bị phơi bày, đều cấp cho tất cả những ai tham gia loạn Pháp một cơ hội hối cải, đó chẳng phải là sự từ bi và cứu độ vô biên của Sư phụ dành cho chúng ta sao? Đừng bỏ lỡ cơ hội mà Sư phụ đã ban chúng ta để sửa đổi. Kết cục là do mình chọn.

Một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi bỏ qua và chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/13/选择-434625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/29/197208.html

Đăng ngày 21-01-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share