Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 21-08-2021] Về vấn đề tiêm hay không tiêm vắc-xin, cá nhân tôi nghĩ rằng có một số khía cạnh cần được hiểu rõ ràng:

1. Sự xuất hiện và phát triển của dịch bệnh “virus Trung Cộng” không còn là vấn đề của một vùng hay một quốc gia, mà nó đã trở thành đại dịch trên phạm vi toàn thế giới, mặc dù biểu hiện bề mặt của dịch bệnh là do một tay Trung Cộng gây ra, nhưng có thể hình thành dịch bệnh nghiêm trọng toàn cầu, thì đó nhất định là thiên tượng biến hóa nên mới xảy ra đại sự như vậy.

Sư phụ minh thị:

“Nhưng mà ôn dịch “virus Trung Cộng” hiện nay (viêm phổi Vũ Hán) như thế này là có mục đích, là có mục tiêu nhắm vào. Nó đến để đào thải phần tử của tà đảng, và những ai cùng đứng với tà đảng Trung Cộng.” (Lý Tính)

Liên quan đến biện pháp đối phó với dịch bệnh, Sư phụ giảng:

“Bản thân ôn dịch là do Thần an bài, là tất nhiên trong phát triển của lịch sử. Nhân tâm không tốt nữa thì sẽ tạo nghiệp, mắc bệnh, gặp nạn. Người lúc ấy mà không tin Thần, thì sẽ chọn dùng cách xử lý gì đó. Bản thân danh từ đồng âm đó đã nói cho chư vị rồi, “cách xử lý” chính là thực thi sai lầm.” (Lý Tính)

Vậy, chẳng phải vắc-xin cũng là một “cách xử lý” hay sao? Cho nên biện pháp này cũng đồng dạng như một phương pháp sai lầm, hậu quả mà nó gây ra không những trị không hết dịch bệnh, đổi lại có thể tăng thêm mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh (ví dụ giảng cho người thường về hiệu ứng của vắc-xin ADE).

Cho nên chúng ta nên có một nhận thức đúng đắn với cái gọi là “vắc-xin” và “virus Trung Cộng”, cá nhân tôi ngộ rằng: Dịch bệnh xảy ra trên phạm vi rộng lớn chính là “Trời diệt Trung Cộng” từng bước một, và tiêm “vắc-xin” có thể chính xác là một trong những hành động tự hủy hoại dẫn đến diệt vong của nó.

2. Mặc dù cách xử lý tiêm “vắc-xin” có thể là sai lầm, nhưng hiện nay toàn thế giới đều đang nỗ lực tiến hành biện pháp này, khẳng định là có nhân tố an bài của thiên tượng như thế nào đó.

Sư phụ giảng:

“Chính là nhiều việc chư vị chứng kiến ấy, biểu hiện ra nơi xã hội này rất là loạn, là vì xã hội này đang thuận theo xu thế bại hoại của vũ trụ này mà thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội truyền thông Tân Đường Nhân và Epoch Times)

Cá nhân tôi ngộ rằng, về việc tiêm vắc-xin này, đệ tử Đại Pháp chúng ta đều biết vắc-xin đối với người thường mà nói thì chẳng có gì tốt mà còn nguy hiểm. Ngoài ra, chúng ta đều biết những chuyện tà đảng làm, nó lại ra sức đẩy mạnh thì nhất định là chuyện xấu rồi, cho nên chắc chắn là không ủng hộ. Nhưng mà, suy cho cùng thì xã hội và vũ trụ đã bại hoại đến mức độ này, từ chỉnh thể nhân loại mà nói, đã không thể nghĩ rằng phải tìm nguyên nhân từ chính suy nghĩ và phẩm đức của mình, chỉ biết mượn việc tiêm vắc-xin để giải quyết vấn đề. Vì vậy, trong mắt người thường, thì việc tiêm vắc-xin chẳng qua chỉ là một biện pháp y tế phòng dịch bình thường.

Mặc dù trong quá trình này tà đảng Trung Cộng dùng thủ đoạn nói một đằng làm một nẻo, ép buộc dân chúng tiếp nhận vắc-xin chứ không phải là tự nguyện, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng, hiện nay nhận thức của toàn thể giới chủ lưu đều ủng hộ dùng vắc-xin để kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy trong nhận thức của người thường thì việc tiêm vắc-xin vốn không phải là chuyện xấu, dẫu có nhân tố ép buộc, nên họ cũng không quan trọng hóa và đẩy nó lên đến mức độ “bức hại”. Do đó cá nhân tôi ngộ rằng, đây không phải là việc mà đệ tử Đại Pháp chúng ta phải tốn tinh lực đi cải biến.

Sư phụ giảng:

“Là người tu luyện, là kênh truyền thông do đệ tử Đại Pháp làm thì làm thế nào? Chúng ta không có nghĩa vụ ra uốn nắn dòng chảy xã hội này, vì vũ trụ này chính là bại hoại rồi, để nó ra đi thôi. Vũ trụ mới đang kiến lập, chỉ là từ nơi đây chọn ra người tốt tiến nhập sang vũ trụ mới. Thế thì đệ tử Đại Pháp trợ Sư, giúp Thầy điều gì? [Là] cứu người. Đây chính là điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội truyền thông Tân Đường Nhân và Epoch Times)

Vì trong quá trình chúng ta chống lại việc tiêm vắc-xin, không những không giảng chân tướng tốt, mà bản thân hành vi còn đối kháng lại trào lưu của toàn xã hội, đổi lại có thể dẫn đến người thường hiểu lầm và không hiểu chúng ta (bởi người thường cho rằng bạn không tiêm thì dễ lây nhiễm virus, có thể truyền cho mọi người xung quanh, từ đó mang lại nguy hiểm cho họ), cũng có thể mang lại sự bị động rất lớn cho chúng ta. Hơn nữa nếu không thể khởi tác dụng khiến người thường minh bạch chân tướng, làm tam thoái, thì người thường mà không làm tam thoái cũng không tiêm vắc-xin, cũng có thể gặp tai nạn khác thôi, v.v..

Thay vào đó, chúng ta hãy đặt tinh lực vào việc giúp người thường hiểu chân tướng, làm tam thoái, thì dù họ có tiêm hay không tiêm vắc-xin cũng chẳng liên quan gì với dịch bệnh, chúng ta cứu người từ căn bản của sinh mệnh, chẳng phải đây mới là mục tiêu duy nhất hay sao?

3. Viên dung tốt mối quan hệ giữa tu luyện và thế tục. Cá nhân tôi ngộ rằng, bản thân việc tiêm vắc-xin là biện pháp y tế phòng dịch do xã hội đề ra, nhìn từ góc độ người tu luyện chúng ta, thì khẳng định là không cần tiêm. Nhưng tiêm hay không, cá nhân tôi hiểu rằng, không có vấn đề về tâm tính trong việc này, đối với đồng tu đang tu luyện ở nhà mà nói, thì việc tiêm hay không không có mâu thuẫn với tu luyện. Ví như ở xã hội người thường có tồn tại chiến tranh, nếu đến một thời kỳ nào đó xảy ra chiến tranh, vậy nếu người tu luyện bị chiêu mộ thì liệu có phải ra chiến trường không?

Dĩ nhiên, bản thân việc phản kháng tiêm vắc-xin cũng là một kiểu thái độ và hành vi tồn tại trong xã hội này, vì vậy việc phản kháng cũng không có ý nghĩa, tối thiểu thì nó chỉ là tiếng nói phản đối sự cai trị của tà đảng Trung Cộng, nhưng tôi vẫn cho rằng về nguyên tắc không nên chiếm dụng quá nhiều tinh lực, nếu không thì cái được chẳng bù cho cái mất.

Trên đây chỉ là một chút nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của ban biên tập: Bài viết dựa trên nhận thức cá nhân của tác giả về trạng thái tu luyện hiện tại, cùng quý đồng tu đối chiếu, để chúng ta có thể “Tỷ học tỷ tu” (Hồng Ngâm)]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/8/21/同修不要在打不打疫苗的问题上占用过多精力-429812.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/8/24/194767.html

Đăng ngày 01-09-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share