[MINH HUỆ 24-07-2021]

Đối chiếu với Pháp lý trong sách, cô Ana phát hiện mình có rất nhiều chấp trước và quan niệm không đúng. Cô đã nhận ra tâm tự tư, dễ nổi nóng, không khoan dung và chấp trước sắc dục rất mạnh, đếm ra có hơn 90 tâm chấp trước cần phải tống khứ. Cô minh bạch rằng tu luyện chính là trong cuộc sống từng li từng tí đều tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, sẽ có thể tu luyện đến tầng thứ cao, thậm chí còn có năng lực siêu thường. Hết thảy những điều này đến quá nhanh, và lại vô cùng chân thực. 17 năm gian khổ tầm Đạo, cuộc đời cô đã cải biến nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, từ đó thoát thai hoán cốt. Ana đã hoàn toàn bước ra khỏi tối tăm mù mịt, sống vui vẻ và an nhiên.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.youtube.com/watch?v=4zVhcIFrybI

Đăng ngày 04-12-2021;

Share