[MINH HUỆ 05-03-2021]

Thời tiền sử Noah đã lắng nghe lời triệu kiến của Thượng Đế, bỏ ra thời gian gần 100 năm để đóng con tàu cứu nạn. Con người thời đó do lòng tin sớm đã ma biến, họ còn cười nhạo Noah là kẻ điên. Cuối cùng họ đã bỏ lỡ cơ hội đắc cứu của bản thân. Đạo đức của nhân loại trên toàn thế giới đang ngày càng trượt dốc, đã vượt khỏi giới hạn thấp nhất mà Thần có thể dung nhẫn. Phương Đông và phương Tây đều có những cao nhân lưu lại rất nhiều dự ngôn cảnh báo con người rằng cuối cùng nhân loại sẽ có mối lo đại kiếp nạn. Chỉ có người lương thiện mới được lưu lại.

Lịch sử không những lặp lại, mà còn có sự tương đồng đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chưa tiếp thu bài học giáo huấn từ đại hồng thủy trong lịch sử để tránh xa tà ác trong thế giới hiện thực, lựa chọn thiện lương. Virus Trung Cộng xuất hiện vào năm 2020 lây lan khắp toàn cầu đã rung hồi chuông cảnh tỉnh cho nhân loại. Thời gian để nhân loại phản tỉnh và lựa chọn thiện lương không còn nhiều nữa. Những ai có thể cung kính lắng nghe lời khuyến thiện, rời xa tà linh, mới có thể tránh lặp lại sai lầm của lịch sử vượt qua đại kiếp nạn, tiến bước vào tương lai.

Bản quyền thuộc về Minh Huệ Net
Hoan nghênh chia sẻ. Vui lòng không đăng lại (reup video) khi chưa có sự chấp thuận của Minh Huệ Net

Mọi câu hỏi xin liên hệ qua email lienlac@vn.minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/5/421720.html

Đăng ngày 14-11-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share