[MINH HUỆ 17-10-2020]

ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công trong suốt 21 năm qua. Ít nhất hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do bị tra tấn tàn bạo, nhưng giới chức lại tuyên bố ĐCSTQ đàn áp là vì để cứu mạng người. Họ lấy cớ rằng từ năm 1992-1999, có 1.400 người tử vong vì luyện công. Con số 1.400 người này đến từ một văn kiện tuyệt mật của “Phòng 610” thuộc ĐCSTQ, nhưng bảng thống kê đó, có tên là “Bảng manh mối vụ án”, chỉ có manh mối, còn cột tình hình điều tra kiểm chứng bị bỏ trống.

Trong thực tế vào năm 1998 Uỷ ban Thể thao Quốc gia đã tiến hành khảo sát đối với 12.500 học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Quảng Đông nhằm điều tra tình trạng sức khỏe và tinh thần của các học viên. Kết quả cho thấy hiệu suất trừ bệnh khỏe người của Pháp Luân Công lên đến 97,9%

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/17/413862.html

Đăng ngày 04-6-2021

Share