Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-07-2020] Một số bài báo hoặc loạt bài giả tưởng trên các diễn đàn Trung Quốc đã thu hút nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp. Những bài báo này thảo luận về những vấn đề mà người viết tuyên bố rằng họ đã dùng túc mệnh thông, hay thiên mục để nhìn. Họ sử dụng thuật ngữ và viết theo phong cách tương tự như cách mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp sử dụng. Mục đích thực sự của họ là phá hoại Đại Pháp.

Cách đây vài năm, một bộ truyện rất nổi tiếng do tác giả “Kỳ Nhân Giáp” viết lần đầu tiên xuất hiện trên trang bbs.tianya.cn. Bộ truyện sau đó đã được xuất bản trên trang web Đại Kỷ Nguyên và nhiều học viên cũng bị ảnh hưởng.

Một loạt bài gần đây do tác giả “Vi Trần Công Tác Phường” viết giải thích lại các sự kiện lịch sử quan trọng được nhìn qua công năng túc mệnh thông đã trở nên phổ biến trên một diễn đàn Trung Quốc. Nó có một số nội dung trực tiếp lấy trộm từ Pháp Luân Đại Pháp và thêm một số nội dung gây hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp.

Nó không dám trực tiếp đề cập đến Đại Pháp, mà sử dụng danh từ “Pháp của Phật Di Lặc”, nhưng người thế gian đều biết Phật Di Lặc là nhân vật trong Phật giáo, cho nên nó chính là chứng thực Phật giáo. Một mặt, ngày nay rất ít người tin vào Phật giáo và Phật giáo đã bước sang thời kỳ mạt pháp. Mặt khác, nó gây hiểu nhầm về Pháp Luân Đại Pháp và do đó có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng vì người thường có thể nảy sinh ấn tượng tiêu cực về Đại Pháp. Một số học viên Pháp Luân Đại Pháp bị chấp trước vào việc đọc những thứ này và tin những gì nó nói có thể bị hủy.

Chúng ta đều biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) duy trì một hệ thống kiểm duyệt mạng rất chặt chẽ, theo chủ nghĩa vô thần và chống lại tất cả các tôn giáo chính thống. Vậy, tại sao ĐCSTQ lại cho phép những bài báo này được xuất bản? Mục đích là để lừa gạt càng nhiều học viên càng tốt. Người tu luyện có thể bị hủy nếu chấp trước vào không gian khác, công năng, thích thứ mới lạ, và hiếu kỳ.

Những người viết những thứ này có người trà trộn trong các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Họ đã học được một vài điều về Pháp Luân Đại Pháp, sau đó cựu thế lực đã khai mở một số công năng cho họ. Mặc dù họ không tu luyện, nhưng họ sử dụng những gì họ biết để mê hoặc mọi người.

Tác giả những bài viết này giống như những người đã bị chuyển hóa trong các trung tâm tẩy não và sau đó giúp ĐCSTQ chuyển hóa các học viên. Chính quyền cộng sản xem họ như những tay sai. Hôm nay họ có thể được chính quyền khen thưởng, nhưng khi không còn hữu ích nữa họ sẽ bị bỏ rơi và tiêu hủy.

Mọi thứ sắp kết thúc, nhưng họ vẫn còn cơ hội để thay đổi. Tôi hy vọng họ có thể nhận ra những gì họ đang làm có tác hại như thế nào, không chỉ đối với những người khác, mà còn đối với chính họ, và dừng việc trở thành đồng phạm của ĐCSTQ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/9/408754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/10/186279.html

Đăng ngày 01-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share