Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Phần Lan

[MINH HUỆ 01-07-2020] Ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hoạt động Ngày Thông tin trên phố Yliopistonkatu, một con phố sầm uất ở Turku, thủ đô cũ của Phần Lan. Các học viên đã giới thiệu môn tu luyện truyền thống của họ, và nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này.

64de879ae10d882845dd5797f50aa582.jpg

Các học viên trình diễn bài tọa thiền Pháp Luân Công

Một người dân địa phương tên Pauli cho biết cô đã từng đọc một bản tin về nạn thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Cô Pauli nhận xét: “Thật là quá tàn nhẫn! Tôi ủng hộ tất cả những việc mà các bạn làm để kêu gọi nhân quyền.”

Anh Myjeebi, làm việc tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, kể với một học viên rằng anh biết khá rõ về cuộc bức hại. Anh nói: “Tôi luôn đứng về phía những người bị bức hại.”

46a65f9647fdb1ce38482d7af873f3c0.jpg

998cd1019dcc8cbfcec914636007c9f7.jpg

9b903efe96dee87593eeb4f2c8ff05fd.jpg

40f958d80a3bb874a4214add4b071a3a.jpg

cfca76a03bcc4a9f1e4330b04268f8b3.jpg

Người dân ở Turku ký bản kiến nghị để ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Yrki, một cư dân địa phương đã nghỉ hưu, cảm thấy phẫn nộ trước những hành động tàn bạo chà đạp nhân quyền của ĐCSTQ. Ông nói: “Việc này hoàn toàn sai! Chế độ cộng sản Trung Quốc đối xử với người dân rất tàn nhẫn.”

Một giáo viên giảng dạy văn hóa và tôn giáo ký bản kiến nghị và nói với một học viên: “Tôi biết về Pháp Luân Công. Những gì các bạn đang làm là hết sức quan trọng.”

Một thanh niên tên Jussi kể rằng vài năm trước, anh đã từng tới Thâm Quyến, Trung Quốc để đi công tác, thị thực của anh và thị thực theo diện làm việc của đồng nghiệp anh đã bị hủy mà không có lý do rõ ràng. Anh nói: “Ngay cả mạng xã hội, chúng tôi cũng không thể dùng thì nói gì tới chủ đề nhạy cảm. Tôi ủng hộ công việc của các bạn.”

Ông Bryce, một học giả đến từ Úc, cho biết ông là một độc giả trung thành của Thời báo Epoch Times và biết nhiều về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Ông đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự ủng hộ của mình với chiến dịch ôn hòa của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408427.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/10/185826.html

Đăng ngày 11-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share