Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 02-07-2020] Ngày 27 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Stuttgart và các khu vực lân cận trở đã về King Street [Königstraße] để tổ chức một sự kiện thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Do các học viên đã tổ chức các hoạt động tương tự ở địa điểm này trong nhiều năm, một số người đã từng biết đến môn tu luyện cả tâm lẫn thân này thông qua các sự kiện trước đây đã tới để ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

aadca9e48ecb1c1ae7b54f943a8ca44f.jpg

Người qua đường dừng lại để đọc thông tin Pháp Luân Công trên các trưng bày

bbff1c6fa0db7c5e51cc3f153ab97934.jpg

b4674e2e31741aa813b9121a2735b813.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công

Một phụ nữ trung niên bước tới quầy thông tin và ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chính phủ Đức trợ giúp chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm (phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công) của chính quyền Trung Quốc. Cô nói với các học viên rằng cô đã từng xem các phóng sự trên truyền hình liên quan tới sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Do đến từ Latvia, cô hiểu rất rõ sự cai trị chuyên chế và độc tài của chính quyền cộng sản. Cô nói: “Tôi tin điều đó là đúng, và đó là lý do vì sao tôi muốn ký bản kiến nghị.”

Một người phụ nữ khác đứng lặng lẽ đọc thông tin trên các bảng trưng bày. Các học viên đưa cho cô một tờ rơi và giới thiệu về Pháp Luân Công, và nói về sự tra tấn mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Hai thiếu nữ cũng dừng lại lắng nghe. Cả ba người đều ký bản kiến nghị.

Bị thu hút trước màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, một thanh niên đã dừng lại xem và hỏi những bài công pháp này có liên quan gì với nạn thu hoạch nội tạng được nói đến trong cuốn tài liệu. Khi các học viên giải thích với anh rằng nội tạng của các tù nhân lương tâm bị giam giữ ở Trung Quốc đã bị mổ lấy và bán đi để kiếm lời, anh cảm thấy hết sức kinh hoàng . Anh đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Anh cũng bày tỏ việc quan tâm học các bài công pháp và hỏi thông tin về các điểm luyện công địa phương.

Một ông cụ bảo với các học viên rằng ông không tin việc ký bản kiến nghị sẽ giúp ích, bởi chính phủ Đức chỉ quan tâm tới lợi ích kinh tế. Ông nói họ không bao giờ chú ý tới vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Các học viên nói với ông rằng thông qua chiến dịch chữ ký, mọi người được tìm hiểu về những điều kinh hoàng đang diễn ra ở Trung Quốc và họ có cơ hội ủng hộ công lý. Ngoài ra, không có áp lực quốc tế, ĐCSTQ sẽ vẫn tiếp tục chà đạp lên nhân quyền. Một người đàn ông đứng cạnh ông cụ đã đồng ý, và hiểu ra vấn đề qua những gì các học viên chia sẻ, ông đã ký bản kiến nghị để thể hiện sự ủng hộ của mình đối với các học viên kêu gọi công lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/2/408426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/8/185805.html

Đăng ngày 09-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share