Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 29-05-2020] Trong cuộc tranh luận của Quốc hội Canada ngày ngày 25 tháng 5 vừa qua, chủ đề cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân lương tâm của chính quyền Trung Quốc, đã được đưa ra thảo luận. Nghị sỹ Quốc hội David Sweet, chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập, đã kêu gọi trừng phạt Trung Quốc vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

ce86d867a87631d7b19b9a531ba70fa3.jpg

Nghị sỹ David Sweet, chức vụ ngang Bộ trưởng về Quyền Quốc tế và Tự do Tôn giáo thuộc Đảng đối lập, trong phiên điều trần về nhân quyền tại Quốc hội năm 2013

Trong thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới gửi ngày 13 tháng 5 năm 2020, Nghị sỹ Sweet viết: “Ngày hôm nay kỷ niệm 28 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Đó là bởi vì trong một thế giới đã thay đổi vì COVID-19, chúng ta quan tâm chú ý hơn đến những người ở Trung Quốc đã bị chính quyền cộng sản bức hại nhiều thập kỷ qua vì lên tiếng yêu cầu sự minh bạch, quyền tự do, và phản đối cuộc bức hại.”

Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Trong bài phát biểu tại Quốc hội vào ngày 25 tháng 5, Nghị sỹ Sweet nhấn mạnh những thống khổ của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông nói thêm rằng pháp môn thiền định này là một môn tu luyện cổ xưa và rất ôn hòa.

Ông nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo dưới bàn tay của ĐCSTQ và lực lượng cảnh sát của nó. Nếu các vụ bắt bớ tùy tiện, lao động cưỡng bức và tra tấn còn chưa đủ, thì chúng tôi đã có lời khai của nhân chứng về nạn thu hoạch nội tạng tại Tiểu ban Nhân quyền Quốc tế.”

Ông tiếp tục: “Đồng nghiệp cũ xuất sắc của chúng ta, Ngài David Kilgour, cũng như luật sư nhân quyền David Matas nổi tiếng, đã nhiều lần đưa ra bằng chứng thuyết phục về hành vi này của ĐCSTQ. Chúng ta hãy nghĩ về điều đó: giam giữ [các học viên] Pháp Luân Công, tùy tiện cầm tù họ, tra tấn họ đến chết, rồi thu hoạch nội tạng của họ để bán.”

Nhiều nhóm người bị đàn áp

Ngoài các học viên Pháp Luân Công, Nghị sỹ Sweet còn nói về các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác đang bị đàn áp ở Trung Quốc như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Cơ-đốc giáo.

Ông cũng phân biệt ĐCSTQ và người dân Trung Quốc. Ông giải thích: “Người Trung Quốc là những người tốt bụng và hiền lành, xem trọng gia đình, truyền thống, đức tin và chăm sóc người già. Đây là một trong nhiều phẩm chất tốt đẹp trong tính cách của họ, nhưng họ là một dân tộc bị áp bức, bị áp bức bởi chính quyền Đảng Cộng sản của Trung Quốc tại Bắc Kinh.”

Ông nói thêm: “Người Canada nhận thức được tình trạng đàn áp ở Trung Quốc. Ngày nay, đây có lẽ là vấn đề tôi nghe nhiều nhất từ ​​các cử tri của tôi. Đó là lý do tại sao vào tháng 12, Hạ viện đã bỏ phiếu đình chỉ một Ủy ban Đặc biệt về Quan hệ Canada-Trung Quốc theo một kiến nghị từ đồng nghiệp của tôi, thành viên danh dự của thành phố Durham.”

Nghị sỹ Sweet nói ĐCSTQ không quan tâm đến người dân Trung Quốc. Ông cũng đề cập đến một câu chuyện “đau lòng” về người con trai tàn tật bị đói đến chết trong khi cha anh bị cách ly vì virus corona. Ông nói: “Đây là chỉ là một ví dụ về chính quyền vô lương tâm đó.”

Cùng với sự đàn áp phong trào dân chủ gần đây ở Hồng Kông, Nghị sỹ Sweet đề xuất một kiến nghị nhằm đánh giá sâu thêm tình hình ở Hồng Kông và chấm dứt cuộc bức hại tôn giáo ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/29/407009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185298.html

Đăng ngày 07-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share