Bài viết do phóng viên Minh Huệ tổng hợp

[MINH HUỆ 08-02-2020]

Bởi vì Trung Cộng che giấu tình trạng dịch bệnh “Viêm phổi Vũ Hán” nên đã nhanh chóng tạo thành đại ôn dịch lan rộng trên toàn thành phố Vũ Hán, toàn nước Trung Quốc và toàn thế giới như lần này. Vậy thì tình huống trước mắt là như thế nào? Mấy hôm trước có tin tức trong nội bộ cho hay tình huống hiện nay vô cùng nguy kịch, Trung Cộng đã thành thạo chiêu trò sử dụng thủ đoạn che giấu.

Tuần thứ 6 kể từ khi dịch bệnh bùng phát, vào ngày 8 tháng 2 có báo cáo nói rằng số liệu mà Tencent tiết lộ cho thấy có hơn 25 nghìn người tử vong. Số liệu vào tuần thứ 4 do Ủy ban y tế quốc gia Trung Quốc công bố nói là có ít nhất 635 người, tuần thứ 3 là 490 người, cũng là nói rằng chính phủ Trung Cộng công bố số trường hợp tử vong trên toàn quốc mỗi ngày chỉ tăng lên vài trăm người.

Tuy nhiên, theo tin tức mà người dân thành phố Vũ Hán tiết lộ (thường sẽ bị chính quyền gỡ bỏ) thì nhà tang lễ ở Vũ Hán có nhiều lò hỏa thiêu hoạt động suốt 24 giờ đồng hồ, nhân viên hỏa táng và nhân viên y tế không hề có thời gian nghỉ ngơi, làm việc quá sức và sợ hãi khiến họ thống khổ không lời nào có thể diễn tả. Trên toàn Trung Quốc tổng cộng có bao nhiêu lò hỏa táng? Lò hỏa táng này một ngày tổng cộng có thể tiêu hủy vài trăm xác chết (nghi thức tang lễ đã bị bỏ qua). Lẽ nào lại cần vận hành 24 giờ mỗi ngày như vậy?

Có tin tức từ nhân sĩ nội bộ truyền ra cho thấy người nhiễm bệnh ở Vũ Hán nhiều đến mức không thể nào cứu chữa. Nhưng địa phương hạn chế việc phân phát thiết bị xét nghiệm, không dám đưa xác nhận nhiễm bệnh cho bệnh nhân; vì nếu như phân phát quá nhiều, kết quả cho ra xác nhận nhiễm bệnh thì trách nhiệm sẽ rất lớn.

Bên dưới đây là một danh sách tin tức chính phủ Trung Cộng công bố kể từ lúc bùng phát dịch “viêm phổ Vũ Hán”, có thể thấy được rõ ràng rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến cho Vũ Hán mất kiểm soát về thời gian phát tán dịch bệnh, cuối cùng khiến cho tai họa vượt ngoài tầm kiểm soát kéo dài:

Sáng sớm ngày 8 tháng 12 năm 2019, Vũ Hán xuất hiện bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2019, bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán công bố một tin nhắn trong nhóm các bạn học chung để cảnh báo rằng chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán có thể sẽ bùng phát ôn dịch.

Vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, chính phủ Vũ Hán lấy cớ phát tán tin đồn để điều tra và xử lý tám người đã tiết lộ tình trạng dịch bệnh qua mạng Internet, về sau mới chứng thực tám người này đều là những bác sĩ ở tuyến đầu. Cảnh sát Vũ Hán đã nhanh chóng triệu tập bác sĩ Lý Văn Lượng vào ngày 30 tháng 1 năm 2020, hơn nữa còn bắt ông thừa nhận rằng “đã công bố tin đồn không đúng sự thật” lên mạng và cảnh cáo nếu như ông ấy không biết hối cải, tiếp tục làm ra những việc phạm pháp như vậy thì sẽ bị trừng trị theo pháp luật.

Vào ngày 8 tháng 1, khi bác sĩ Lý Văn Lượng đang tiếp nhận khám bệnh thì gặp phải bệnh nhân viêm phổi với loại virus không rõ nguồn gốc. Vào ngày 10 tháng 1, bác sĩ Lý Văn Lượng bắt đầu xuất hiện triệu chứng bệnh như ho, sốt v.v.

Vào ngày 11 tháng 1, Ủy ban Y tế thành phố Vũ Hán phát đi thông báo: Chưa phát hiện nhân viên y tế bị lây nhiễm, chưa phát hiện chứng cứ xác thực về người lây qua người.

Đến ngày 19 tháng 1, chính phủ Trung Cộng vẫn chưa thông báo bất kỳ trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh hoặc xác nhận nhiễm bệnh nào ở ngoài Vũ Hán, cũng không có xác minh thừa nhận phát sinh trường hợp bệnh lây từ người sang người. Chủ nhiệm Lý Cương của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Vũ Hán đã tuyên bố với phóng viên vào ngày 19 tháng 1 như sau: “Có thể kiểm soát và phòng ngừa về bùng phát dịch bệnh.”

Vào ngày 19 tháng 1, Vũ Hán tổ chức hoạt động cộng đồng đi bộ trăm bước có hơn 40 nghìn gia đình tham gia, bao gồm “buổi yến tiệc vạn người lần thứ 20” có 13.986 món ăn. Chuyên gia kiểm soát dịch bệnh và giới lãnh đạo thành phố Vũ Hán trong buổi vấn đáp với phóng viên đã giới thiệu rằng: “Trước mắt chúng tôi không ngừng tổng hợp tình trạng dịch bệnh, ấn tượng ban đầu đối với bệnh dịch lần này cho thấy hệ số truyền nhiễm của virus corona loại mới không mạnh, nguy cơ lây truyền từ người sang người khá thấp.”

Vào ngày 20 tháng 1, ông Chung Nam Sơn – chủ nhiệm Trung tâm nghiên cứu y học lâm sàng bệnh dịch hệ hô hấp quốc gia, kiêm trưởng nhóm chuyên gia cao cấp đặc biệt của Ủy ban Y tế Quốc gia, khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên nói rằng: “Đã xác nhận virus corona loại mới truyền từ người sang người và đã có nhân viên y tế bị nhiễm bệnh.” Sau đó, cảnh sát đã thông báo số trường hợp nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng.

Vào tối ngày 21 tháng 1, sau khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) phát hiện trường hợp xác nhận nhiễm bệnh đầu tiên ở Mỹ thì đã lập tức mở cuộc hội đàm qua điện thoại và công bố tin tức.

Cũng vào thời gian đó, theo múi giờ ở Trung Quốc là vào ngày 22 tháng 1, chính phủ trung ương Trung Quốc mới quyết định công bố bùng phát dịch bệnh trên toàn quốc. Lúc đó, Văn phòng Báo chí Quốc Vụ Viện ở Bắc Kinh tổ chức cuộc họp báo đầu tiên.

Vào ngày 23 tháng 1, Vũ Hán phát đi thông cáo phong tỏa thành phố, lập tức chưa đến vài ngày sau đó, Hồ Bắc đã có 15 thành phố tuyên bố lệnh phong tỏa, Hồ Bắc rơi vào trạng thái phong tỏa toàn tỉnh thành. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn, trong cuộc họp báo thị trưởng thành phố Vũ Hán, Chu Tiên Vượng nói rằng: “Vì rơi vào dịp Tết Nguyên đán và ảnh hưởng của dịch bệnh nên trước khi phong tỏa thành phố thì đã có 5 triệu người rời khỏi Vũ Hán, chỉ còn lại 9 triệu người ở trong thành phố.”

Vào ngày 27 tháng 1, thị trưởng thành phố Vũ Hán Chu Tiên Vượng tiếp nhận phỏng vấn từ kênh truyền thông Trung Quốc, ông ta đã nhắm thẳng vào việc dư luận bên ngoài phê bình Vũ Hán che giấu tin tức bùng phát dịch bệnh và đã để lộ ra chi tiết nhạy cảm trong lời nói: “Chỉ sau khi chính phủ địa phương tiếp nhận quyền từ trung ương thì mới có thể tiết lộ tin tức.”

Vào ngày 29 tháng 1, nhân viên nghiên cứu của các đơn vị như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hồ Bắc phát biểu một bài luận văn có tên là “Giai đoạn đầu tiên phát tán của virus corona loại mới gây bệnh viêm phổi Vũ Hán” trên tạp chí y học New England, luận văn này chỉ ra rằng: “Có chứng cứ nói rõ là kể từ giữa tháng 12 năm 2019 đã phát sinh lây nhiễm từ người sang người giữa những người tiếp xúc gần gũi với nhau.” Điều này nói rõ rằng Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh đã biết về việc “lây nhiễm từ người sang người” từ đầu tháng 1, nhưng lại cố ý che giấu.

Theo tình trạng bệnh dịch không ngừng phát tán, số người lây nhiễm và tử vong càng ngày càng nhiều đã đạt đến mức độ nhìn thấy là kinh sợ, Trung Cộng tiến thêm một bước đưa ra khẩu lệnh: Cấm chỉ nhân viên y tế thông qua các phương thức phỏng vấn, điện thoại, SMS, WeChat, Weibo, thư từ v.v. để đàm luận cùng người thân và bạn bè ở trong gia đình và nơi công cộng về tiến triển liên quan đến tình trạng dịch bệnh và hết thảy tin tức về quá trình cứu chữa, kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh v.v. Nếu không tuân theo sẽ bị truy cứu trách nhiệm, cao nhất là bị phạt tù từ 3 đến 7 năm.

Người ta vốn đã từng trải qua dịch SARS, quốc gia đã hình thành hệ thống y tế trị liệu phòng ngừa bệnh dịch hoàn thiện nhưng thật sự vào lúc virus viêm phổi tấn công mới phát hiện ra điều này chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của con người mà thôi. Dưới sự quản chế quan liêu hủ bại của Trung Cộng, chỉ có sự nô dịch với người dân và sự thờ ơ trước sinh mạng con người, mỗi lần phát sinh tai họa đều thông qua việc dùng lời nói dối để ngụy tạo thái bình, khống chế dư luận để chuyển dịch sự phẫn nộ của người dân. Lần này cũng không ngoại lệ, Trung Cộng cố ý che giấu việc bùng phát dịch bệnh Vũ Hán và đàn áp người dân nào tiết lộ sự thật khiến cho nhiều người buông lơi, không cảnh giác hoặc không biết về tình huống thật sự, từ đó nguồn lây nhiễm virus đã lan ra khắp nơi.

Quy mô lây nhiễm thật sự lớn đến đâu?

Vào ngày 25 tháng 1, giáo sư về dịch bệnh học của Đại học Harvard Eric Ding đã suy đoán chỉ số truyền nhiễm của virus corona loại mới gây ra viêm phổi Vũ Hán là 3.8, đây là bệnh ôn dịch có cấp độ như vũ khí hạt nhân.

Trần Bỉnh Trung nguyên là quan chức y tế cao cấp ở Đại Lục tiếp nhận cuộc phỏng vấn của Thời báo Epoch Times cho rằng trận ôn dịch đã vượt tầm kiểm soát. Bởi vì số người lây nhiễm quá nhiều nên hiện giờ Vũ Hán đang rơi vào tình trạng vô cùng nguy cấp. Một người trong nội bộ truyền tin cho hay người bệnh nhiều đến mức không thể cứu chữa. Nhưng địa phương hạn chế việc phân phát thiết bị xét nghiệm, không dám đưa xác nhận nhiễm bệnh cho bệnh nhân; vì nếu như phân phát quá nhiều, kết quả cho ra xác nhận nhiễm bệnh thì trách nhiệm sẽ rất lớn.

Bởi vì Trung Cộng đã thành thạo chiêu trò che giấu dịch bệnh nên thế giới bên ngoài không cách nào biết chuẩn xác quần thể người bị nhiễm bệnh với quy mô thật sự là lớn đến đâu. Trước mắt, đối với nhiều người bị nghi ngờ nhiễm bệnh đều dùng cách không làm xét nghiệm, không xác nhận nhiễm bệnh, không nhận chữa trị, thực thi chính sách đuổi về nhà “tự mình cách ly”, lấy giả tướng “ôn dịch đã được kiểm soát” để làm giảm sự gia tăng về số lượng người nhiễm virus nhằm giảm nhẹ áp lực từ quốc tế.

Đồng thời, Trung Cộng cưỡng chế lập tức tiến hành xử lý hỏa thiêu những người đã chết để xóa bỏ dấu vết, không cho phép làm lễ mai táng và không cho phép lưu giữ thi thể. Một người dùng Internet đã mạo hiểm đi vào bệnh viện chụp hình tình trạng thực tế cho thấy trong vòng 5 phút từ 3 xác chết tăng lên thành 8 xác chết. Vào buổi tối cùng ngày, người này lập tức đã bị cảnh sát bắt đi. Còn có nhân viên nhà tang lễ tiết lộ rằng trước mắt trong nội thành thành phố Vũ Hán, lò hỏa thiêu của các nhà tang lễ lớn hoạt động 24 giờ đồng hồ.

Rất nhiều người trong tâm đã ý thức được rằng: Số người tử vong cho đến hiện nay không chỉ dừng ở toàn quốc chỉ có vài trăm người như chính phủ Trung Cộng đã tuyên truyền.

VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) báo cáo rằng phương thức mà chính phủ Trung Quốc xử lý trận ôn dịch virus corona loại mới ở Vũ Hán, bao gồm thông báo về số người tử vong v.v. đang nhận phải tranh luận, ngoại trừ người dân Trung Quốc ra thì những chất vấn đến xã hội Trung Quốc ngày càng gia tăng. Một bài báo đăng trên tạp chí American Age nói rằng phải nhìn thấu tầm quan trọng của sức khỏe cộng đồng. Nhưng ở Trung Quốc, những bác sĩ báo cáo tình trạng chân thật về sự bùng phát dịch bệnh lại bị bắt giữ vì tội danh “phát tán tin đồn”. Tình huống các quan chức cướp bóc tài nguyên y tế của nhân viên y tế tuyến đầu sử dụng đã bị người ta chụp hình lại. Đồng thời cùng với việc này, bộ máy tuyên truyền của Đảng đã chộp lấy nguy cơ sự kiện này để làm cơ hội tuyên truyền việc các quan chức chính phủ lãnh đạo ngăn chặn ôn dịch.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/2/8/究竟多少人死亡-隱瞞還在繼續-400902.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share