Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hanover, Đức

[MINH HUỆ 24-01-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hanover đã tổ chức sự kiện thông tin đầu tiên trong năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vào ngày 18 tháng 1, họ đã phát tờ rơi và trưng biểu ngữ và bảng thông tin. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện tâm linh cổ xưa.

6e4d8d71faaa6609b44cbc607121859b.jpg

Người qua đường dừng chân tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp và ký tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Angelika, một giáo viên dạy ngôn ngữ, đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. “Tôi đã đọc thông tin trên mạng và biết về những tội ác này. Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật xấu xa”, cô nói.

Cô đã ký tên thỉnh nguyện và cho biết cô cảm thấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp mang đến sự bình yên.

Một phụ nữ Trung Quốc sang Đức định cư 40 năm trước cho biết bà tin rằng ĐCSTQ sẽ bị trừng phạt vì gây ra cuộc bức hại này. “Tình hình ở Trung Quốc rất tệ. Camera an ninh được gắn ở khắp mọi nơi. Đảng giám sát từng hành vi của mọi người dân, và ai cũng bị đánh giá theo hành vi của họ. Đảng thậm chí còn theo dõi họ mua gì, nói chuyện với ai.”

Bà đề cập rằng tuy Hiến pháp Trung Quốc quy định người dân có quyền tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn bị bức hại. Sau đó, bà nói: “Người dân lẽ ra phải có quyền tự do làm những gì mà luật pháp Trung Quốc bảo hộ. Tôi tin rằng mọi người nên có quyền tự do theo đuổi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

5c2647929ea672fabe69f5fcf3b47965.jpg

Bà Gesa von Hagemeister, một giáo viên dạy khiêu vũ đã về hưu, tin rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có giá trị tuyệt vời.

Bà Gesa von Hagemeister, một giáo viên dạy khiêu vũ đã về hưu, dừng lại trước quầy thông tin và bị sốc khi biết về tội ác thu hoạch nội tạng của chính quyền cộng sản nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Bà đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng và nói rằng các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có giá trị tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/24/399866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/27/182970.html

Đăng ngày 01-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share