Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 09-08-2019] Một buổi tối, tôi vừa về đến nhà và đi kiểm tra điện thoại xem mình có cuộc gọi nhỡ nào không. Ngay khi mở cửa căn phòng, tôi thấy điện thoại của mình đang hoạt động.

Màn hình tự động chuyển trang. Sau đó, cả Bluetooth và Wifi đều được bật và đèn pin cũng vậy. May là tôi đã dán kín cả camera trước và sau, vì vậy camera không thể nhìn thấy gì trong phòng. Sau đó một số thư mục trong điện thoại của tôi bị mở ra, rồi điện thoại trở về trạng thái mặc định bình thường. Toàn bộ quá trình xảy ra trong khi tôi không hề chạm vào điện thoại chút nào.

Một số học viên không còn chú ý nhiều đến bảo mật điện thoại di động nữa. Họ nghĩ rằng khi Chính Pháp gần đến cuối cùng, người dân đã thức tỉnh, các nhân tố chính đang dần chiếm ưu thế, các nhân tố tà ác đang bị thanh trừ, và khả năng đàn áp trên quy mô lớn ngày càng ít.

Mặc dù Chính Pháp đang tiến tới nhanh chóng, nhưng vẫn chưa kết thúc. Từ các báo cáo trên Minh Huệ chúng ta có thể thấy rằng ở một số khu vực cuộc đàn áp vẫn còn đang rất nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Trước đây tôi đã từng giảng, rằng tà ác sẽ không dừng lại chừng nào chưa đến tận cùng [cuộc] bức hại; [nếu] ngày mai kết thúc, [thì] hôm nay tà ác cũng vẫn cứ hành ác như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Chúng ta phải thanh tỉnh và lý trí khi sử dụng điện thoại di động, không để cựu thế lực lợi dụng sơ hở. Chỉ cần tên của chúng ta nằm trong danh sách đen của chính phủ Trung Quốc, chúng ta chắc chắn đang bị theo dõi.

Tình huống xảy ra với điện thoại di động của tôi có thể đã diễn ra nhiều lần trước khi tôi tình cờ tận mắt chứng kiến. Việc ai đó dễ dàng điều khiển từ xa chiếc điện thoại di động cá nhân của tôi là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Danh bạ, tin nhắn, hình ảnh và tập tin trên điện thoại của chúng ta đều có thể đã bị các đặc vụ xem, họ cũng có thể mở cả hai camera để theo dõi bên trong nhà của chúng ta.

Thực tế, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giám sát các học viên về mọi mặt để theo dõi nơi ở của chúng ta và sử dụng các công cụ giám sát khác nhau.

Nghe trộm giọng nói

Hầu hết mọi người đều đã nhận thức được rằng khi chúng ta nói chuyện trên điện thoại đều không bảo mật. Nghe lén điện thoại đã rất phổ biến, ĐCSTQ có thể tìm ra những học viên nào chúng ta thường liên lạc; họ cũng biết những cuộc gọi điện thoại nào giữa các học viên và cuộc gọi nào giữa các học viên và những người thường. Họ có thể phân loại tất cả những điều này sau khi phân tích dữ liệu thu thập được.

Nếu các học viên bất cẩn nói về điều gì đó nhạy cảm trên điện thoại, đặc biệt là bất kỳ hạng mục quan trọng nào liên quan đến Đại Pháp, điều đó có thể dẫn đến thiệt hại cho hạng mục. Vì vậy, sẽ tốt hơn là nên gặp mặt để nói về những việc quan trọng như vậy, mà không để điện thoại di động ở gần.

Một điều nữa chúng ta cần chú ý là các thành viên gia đình của chúng ta cũng chịu sự giám sát của cảnh sát. Nếu cảnh sát không thể tìm thấy thông tin họ muốn từ điện thoại của chúng ta, họ sẽ truy cập vào điện thoại của các thành viên trong gia đình chúng ta để lấy thông tin họ muốn. Các thành viên gia đình của chúng ta có thể không phải là người tu luyện Đại Pháp và có thể không biết tầm quan trọng của việc chú ý đến lời nói của họ, vì vậy họ có thể vô tình cung cấp thông tin nhạy cảm qua điện thoại.

Nghe trộm từ môi trường bên ngoài

Ngoài việc nghe lén điện thoại của chúng ta, cảnh sát còn nghe lén môi trường xung quanh. Nếu chúng ta để điện thoại gần máy in, khi máy đang chạy, âm thanh có thể được nghe rất rõ.

Khi các học viên tập hợp để học Pháp nhóm, chúng ta không nên mang theo điện thoại di động để tránh điện thoại bị lợi dụng. Chỉ cần chúng ta mang theo điện thoại, chúng ta phải chú ý đến lời nói của mình. Nếu không, các hạng mục Đại Pháp của chúng ta sẽ bị cảnh sát phá hoại ngay trước khi chúng ta thực hiện.

Theo dõi vị trí

Một học viên đã từng đến một thành phố khác để dự tiệc. Trên đường đến đó, anh muốn học Pháp. Anh chuyển điện thoại sang chế độ máy bay và tắt định vị. Sau khi đến, anh thấy rằng mình đã có nhiều cuộc gọi từ những số điện thoại lạ. Học viên này nhận ra rằng cảnh sát đang cố gắng tìm ra vị trí của anh, vì vậy họ liên tục gọi điện cho anh, để xác định vị trí của anh.

Tốt hơn là không mang theo điện thoại khi tham gia các hoạt động quy mô lớn. Vì nhiều học viên sẽ đến cùng một địa điểm cùng một lúc, điều đó sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát. Tháo pin ra có thể cũng không giải quyết được vấn đề, vì vậy đem điện thoại bên mình vẫn có thể khiến bản thân và các học viên khác gặp nguy hiểm.

Mặc dù một số học viên không nằm trong danh sách đen của cảnh sát, họ cũng cần phải đề phòng. Như Sư phụ đã giảng:

“Tôi bảo chư vị này, rất nhiều quốc gia đều đang nghe lén chư vị. Chư vị cảm thấy mình là học viên bình thường thôi, không sao, chư vị gọi điện thoại, ngay cả chư vị nói chuyện nhà thường ngày, chư vị nào là lúc nào đi chợ ăn cơm thì họ đều ghi chép lại, phân tích toàn bộ cá nhân chư vị. Chư vị biết các doanh nhân phân tích tình báo thương nghiệp thì phân tích thế nào không? Họ chính là phân tích [theo cách] như thế. Tìm hiểu chư vị phi thường rõ ràng, miễn là chư vị có điện thoại trên thân.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2019)

Sư phụ đã đề cập nhiều lần về bảo mật điện thoại di động và các học viên cũng chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm của họ về chủ đề này. Để có trách nhiệm với Đại Pháp và vì sự an toàn cá nhân của chúng ta, tất cả chúng ta cần chú ý hơn đến bảo mật điện thoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391228.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/1/179135.html

Đăng ngày 12-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share