Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Chicago

[MINH HUỆ 30-11-2019] Cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 86 tại Chicago đã được tổ chức vào ngày 28 tháng 11 năm 2019. Hàng vạn khán giả đã xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành để đón xem. Là một trong những cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn lớn nhất ở Hoa Kỳ, sự kiện nổi tiếng này đã được phát sóng trực tiếp trên truyền hình, thu hút thêm hàng ngàn khán giả đón xem.

7b80282028a2243ff862007c79109fae.jpg

255538b15c704da65fd10a1d93d009a2.jpg

fdf2da3dde6201aa7b1d3e1f0c03ad22.jpg

94ee55c9e189bfd59a0c0adc542a04f7.jpg

96a4a51d3e4ca87c95d4fccb9d03ebd4.jpg

ee41117bdd27ee1dd835ace2cb1c0c7e.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia Cuộc diễu hành mừng Lễ Tạ ơn thường niên lần thứ 86 tại Chicago vào ngày 28 tháng 11

Là đoàn Trung Quốc đầu tiên tham gia sự kiện truyền thống thường niên nổi tiếng này, đây là lần góp mặt lần thứ 17 của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Tây trong cuộc diễu hành. Và năm nay, đoàn Pháp Luân Đại Pháp là nhóm đi đầu trong đoàn diễu hành. Chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp với những trang trí tinh xảo vẫn luôn ấn tượng như thường lệ.

Nhiều khán giả đã nhận xét về trang trí tuyệt đẹp của chiếc thuyền hoa. Một số người đã bắt chước theo động tác tay của các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

bd65383bdc57cb74f9e30b282bf326f2.jpg

f959f1b2acdfd45f8e9332145ec8615f.jpg

Các khán giả ghi hình chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp và nhóm trình diễn các bài công pháp

Tham gia cuộc diễu hành còn có nhiều nhóm đến từ các tiểu bang và quốc gia khác. Trong số các khán giả có cả người dân địa phương, quan chức chính phủ và khách du lịch. Ước tính có vài triệu người đã theo dõi cuộc diễu hành trên truyền hình.

Khán giả tán dương Pháp Luân Đại Pháp

18cfb42757919d57b3e3cd99c7a60414.jpg

ab55a046a46e7db9d0da87aaeb404329.jpg

8a4c5e20cff049d253e686d8aaf9b870.jpg

Một số người nhận xét về trang trí tuyệt đẹp của chiếc thuyền hoa Pháp Luân Đại Pháp

Cô Rabia cùng chồng và các con đã quay video chiếc thuyền hoa và chụp một bức ảnh gia đình với chiếc thuyền hoa làm nền. Cô Rabia nhận xét: “Tôi vô cùng yêu thích chiếc thuyền hoa này. Các học viên đang tọa thiền và các động tác của họ thật duyên dáng.”

Khi đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp tiến đến, cô Moacyr Mezabila đến từ Michigan nhận xét: “Vô cùng hòa ái! Tuyệt đẹp! Đậm nét văn hóa Trung Hoa.”

8f6c705584e0731a7fa0e9019b641347.jpg

Cô Pilner đến từ tiểu bang Indiana cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp lắng đọng sâu trong tâm cô

Cô Pilner đến từ tiểu bang Indiana rất vui khi thấy chiếc thuyền hoa của Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết cô thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cô sẽ kể với anh trai mình về điều này.

d8d2dcbc1d7d82a67874d1ba0f4fc361.jpg

Anh Brian muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Anh Brian đến từ Đông Bắc Chicago nói rằng anh muốn học Pháp Luân Đại Pháp. Anh đã lấy một tờ rơi và nói rằng anh sẽ truy cập trang web của Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm.

Cô Margaret Axelrod đến từ Austin, Texas, đã tập theo các học viên khi họ luyện bài công pháp thứ ba. Cô thích thú khi biết rằng môn tu luyện này đã được truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và cuốn sách chính, cuốn Chuyn Pháp Luân, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong khán giả có một số là người Trung Quốc. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp diễu hành ngang qua chỗ họ, họ đã chụp ảnh, vẫy tay và giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên.

Một người đàn ông từ Trung Quốc đến Chicago trong một chuyến công tác cho biết ông đã xem một số cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp và biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại môn tu luyện này. Ông vui vẻ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào ngày Lễ Tạ ơn này.

Anh Kangshun và bố mẹ đã di cư sang Mỹ từ khi anh còn nhỏ. Sau khi xem đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với một học viên, anh đã quyết định thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong mà anh đã gia nhập ở trường tiểu học.

Một nhóm sinh viên Trung Quốc đã đến thăm Chicago trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn. Hai sinh viên đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó sau khi thấy các học viên tham gia cuộc diễu hành.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/30/396474.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/12/2/180930.html

Đăng ngày 03-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share