Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria

[MINH HUỆ 11-10-2019] Bộ phim tài liệu “Mượn danh Khổng Tử” đã được công chiếu tại Rạp Chiếu phim thành phố Sofia trong thời gian diễn ra Liên hoan phim Sofia Biting Docs danh tiếng vào ngày 30 tháng 9 năm 2019, chỉ một ngày trước Quốc khánh Trung Quốc và hai ngày sau Ngày Viện Khổng Tử Thế giới. Nội dung của bộ phim tài liệu này nói về việc chế độ cộng sản Trung Quốc sử dụng các Viện Khổng Tử làm công cụ để thâm nhập và thao túng nền dân chủ trên thế giới.

576597ed7e95eeb9fc7e94d31166a38f.jpg

Hiện tại, có hai Viện Khổng Tử đang hoạt động tại Bulgaria, một viện liên kết với Đại học Sofia (St. Kliment Ohridksi) và viện còn lại liên kết với Đại học Veliko Tarnovo (St. Cyril and St. Methodius). Nhiều cơ sở học tập “Khổng Tử” đã được thành lập tại sáu trường ở các thành phố của Bulgaria như Sofia, Plovdiv và Stara Zagora. Tất cả các cơ sở này đều được chính phủ Trung Quốc trợ cấp. Tính đến năm 2018, có 548 Viện Khổng Tử đang hoạt động tại các trường đại học trên toàn thế giới, và có 1193 lớp học Khổng Tử tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong khi nguồn tài trợ này có thể đem lại lợi ích cho các vùng xa xôi và có hệ thống giáo dục kém phát triển ở Trung Quốc.

8dd3aed12bc5e1eadabf6ef07df572bb.jpg

Mặc dù tự cho là “theo chủ nghĩa nhân đạo,” nhưng Viện Khổng Tử đã bị chỉ trích bởi không chỉ thúc đẩy chương trình nghị sự của đảng cộng sản [Trung Quốc], mà còn bị nghi ngờ có dính líu đến các hoạt động gián điệp. Các trường đại học đối tác đã nhận xét rằng những chủ đề mà Bắc Kinh cho là “nhạy cảm” như Đài Loan, Tây Tạng, cuộc thảm sát Thiên An Môn và cuộc bức hại môn tu luyện Pháp Luân Công– đã bị loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy của họ. Những đại diện Trung Quốc nhấn mạnh rằng các trường đại học đối tác của họ sẽ không thảo luận những chủ đề này trong các tiết học. Viện Khổng Tử cũng bị tố cáo đã gây áp lực lên các trường đại học đối tác để đẩy mạnh các chương trình [giảng dạy] của riêng họ. Chẳng hạn như, một phần trong chương trình giảng dạy của Viện Khổng Tử là thơ và các bài hát ca ngợi Mao Trạch Đông.

Vậy vấn đề của Viện Khổng Tử tại Bulgaria là gì? Chủ đề này được đưa ra sau buổi chiếu bộ phim tài liệu “Mượn danh Khổng Tử” tại Sofia. Một khán giả hâm mộ cho biết bộ phim này đã dạy cô một bài học về nền dân chủ và cô rất vui khi chứng kiến một kết thúc có hậu. Một khán giả khác bình luận rằng người dân Canada rất thật thà, chất phác, và đó là lý do tại sao họ bị chính quyền cộng sản Trung Quốc lợi dụng. Bộ phim tài liệu này cũng đã làm rõ một vấn đề rằng mặc dù cố gắng thể hiện mình giống như các tổ chức giáo dục khác như Hội đồng Anh (British Council), Viện Gothe (the Goethe Institute) hay Liên minh Pháp ngữ (the Alliance Francaise), nhưng thực ra Viện Khổng Tử đang truyền bá những tuyên truyền của cộng sản Trung Quốc và ngăn chặn tiếng nói của những người bất đồng chính kiến.

Thế nhưng, đối với nhiều người Bulgaria thì Viện Khổng Tử tượng trưng cho văn hóa Trung Quốc. Các viện này đã tổ chức nhiều liên hoan phim Trung Quốc miễn phí và các sự kiện giới thiệu nghệ thuật thư pháp Trung Quốc, Trung Y và các truyền thống Trung Quốc khác. Nhận thấy sự quan tâm của công chúng đối với văn hóa Trung Hoa, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bulgaria đã thông tin cho khán giả biết về những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc và cuộc bức hại những người vô tội đã chọn cách hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ.

Ngày 28 tháng 9 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã dựng hai quầy thông tin bên cạnh tòa nhà Viện Khổng Tử tại Sofia. Vài chục người qua đường đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và hàng trăm người đã nhận các tài liệu thông tin. Một nhóm thanh niên cho hay họ nhận thức rất rõ về sự thâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông qua Viện Khổng Tử. Một người phụ nữ lớn tuổi đến cùng con gái muốn tìm hiểu về văn hóa Trung Quốc đích thực bởi những thông tin mà Viện Khổng Tử giới thiệu là không đáng tin cậy. Một số thanh niên Trung Quốc thông thạo tiếng Bulgaria cũng nhận tờ rơi và chân thành cảm ơn các học viên vì những thông tin [quan trọng] này.

Một trong những học viên Pháp Luân Công phụ trách các sự kiện ở Bulgaria chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng đây là những bước đi đầu tiên để dẫn tới một nhận thức chung, như đang có ở Canada, đó là các Viện Khổng Tử là nguồn phát tán những tuyên truyền của chủ nghĩa cộng sản, và tốt hơn hết là chúng phải đóng cửa. Điều này sẽ mở ra cánh cửa cho văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực tại Bulgaria.”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/11/180277.html

Đăng ngày 15-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share